BNEWS Cựu Giám đốc Cơ quan Thông tin Chính phủ Anh (GCHQ) Robert Hannigan vừa cảnh báo Triều Tiên sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào Anh trong năm 2018.
Theo báo Mirror (Tấm gương) của Anh ngày 13/11, lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên bị London cáo buộc là thủ phạm vụ tấn công bằng mã độc WannaCry làm tê liệt Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) hồi tháng 5/2017.
Trong một buổi hội thảo về an ninh mạng hồi tuần trước tại London, ông Hannigan cho rằng Triều Tiên sẽ tìm cách sử dụng những công cụ như WannaCry một cách hiệu quả hơn. Theo ông Hannigan, sẽ có thêm nhiều mã độc và nhiều vụ tấn công với quy mô lớn hơn nhằm vào Anh.
Ngoài ra, ông Hannigan cũng cảnh báo về nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Anh bởi những tổ chức như IS rất ưa thích các vụ tấn công có sức tàn phá lớn.
Trước đó, hồi cuối tháng 10, Triều Tiên đã chỉ trích việc Anh cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công mạng toàn cầu bằng mã độc tống tiền WannaCry gây rối loạn NHS của Anh, đồng thời cho rằng lời cáo buộc của London là "âm mưu nguy hiểm" nhằm gia tăng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.
Một người phát ngôn Hiệp hội châu Âu-Triều Tiên ngày 30/10 đã bác bỏ mọi cáo buộc và cảnh báo Anh không "suy đoán vô căn cứ". Theo hãng thông tấn KCNA, người phát ngôn này cho rằng Anh đã hành động vượt quá giới hạn đối với Triều Tiên và điều này khiến Bình Nhưỡng nghi ngờ về mục đích thực sự của Anh.
Theo quan chức này, việc Anh cáo buộc Triều Tiên là thủ phạm trong vụ tấn công mạng gần đây nhằm khiến cộng đồng thế giới ngày càng hoài nghi Bình Nhưỡng.
Theo báo cáo của Chính phủ Anh, 1/3 số bệnh viện công ở nước này đã bị tê liệt do nhiễm mã độc WannaCry hồi tháng 5 vừa qua. Trong khi đó, có đến 300.000 máy tính ở 150 quốc gia trên thế giới đã bị tấn công bằng mã độc tống tiền nguy hiểm này.
Nếu bị dính mã độc người dùng sẽ được hướng dẫn để thực hiện việc trả tiền chuộc cho tin tặc bằng tiền ảo bitcoin.
Giới chức phương Tây cho rằng Triều Tiên tăng cường thực hiện các vụ tấn công mạng trong những năm gần đây để kiếm ngoại tệ trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với với những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ từ Liên hợp quốc (LHQ) liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của quốc gia này./.
Tin liên quan
Triều Tiên chỉ trích Anh về cáo buộc liên quan đến vụ tấn công mạng bằng mã độc WannaCry
Theo hãng thông tấn KCNA, người phát ngôn này cho rằng Anh đã hành động vượt quá giới hạn đối với Triều Tiên và điều này khiến Bình Nhưỡng nghi ngờ về mục đích thực sự của Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.














