Cựu Tổng thống Mỹ Biden bị ung thư tuyến tiền liệt
Văn phòng cựu Tổng thống Mỹ cho biết: “Mặc dù đây là một dạng bệnh xâm lấn, tế bào ung thư dường như nhạy cảm với hormone, điều này cho phép việc kiểm soát hiệu quả... Cựu Tổng thống và gia đình đang xem xét các lựa chọn điều trị với các bác sĩ của mình". Theo người phát ngôn Kelly Scully, ung thư đã di căn đến xương.
Ung thư tuyến tiền liệt được đánh giá bằng một thang điểm gọi là điểm Gleason, đo lường trên thang từ 1 đến 10, mức độ khác biệt của tế bào ung thư so với tế bào bình thường. Văn phòng của ông Biden cho biết điểm số của ông là 9, cho thấy ung thư của ông thuộc dạng xâm lấn mạnh nhất.
Khi ung thư tuyến tiền liệt di căn đến các bộ phận khác của cơ thể, nó thường lan đến xương. Ung thư di căn khó điều trị hơn nhiều so với ung thư khu trú vì thuốc khó có thể tiếp cận tất cả các khối u và loại bỏ hoàn toàn căn bệnh.
Tuy nhiên, khi ung thư tuyến tiền liệt cần hormone để phát triển, như trường hợp của ông Biden, chúng có thể đáp ứng với liệu pháp điều trị làm mất đi nguồn cung hormone cho các khối u.
Sức khỏe của ông Biden, 82 tuổi, là mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong suốt thời gian ông làm tổng thống. Sau một màn tranh luận gây "mất điểm" vào tháng 6 khi đang tái tranh cử, ông Biden đã từ bỏ nỗ lực giành nhiệm kỳ thứ hai. Phó Tổng thống lúc đó là bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên và đã thất bại trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump, người trở lại Nhà Trắng sau 4 năm gián đoạn.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, ông Biden đã bác bỏ những lo ngại về tuổi tác của mình bất chấp thông tin trong cuốn sách mới “Original Sin” của Jake Tapper và Alex Thompson cho rằng các trợ lý đã che giấu công chúng về mức độ suy giảm sức khỏe của ông khi còn đương chức.
Vào tháng 2/2023, ông Biden đã được cắt bỏ một tổn thương da ở ngực, đó là ung thư biểu mô tế bào đáy, một dạng ung thư da phổ biến. Và vào tháng 11/2021, ông đã được cắt bỏ một polyp ở đại tràng, đây là một tổn thương lành tính nhưng có khả năng tiền ung thư.
Năm 2022, ông Biden đã đặt mục tiêu "chinh phục mặt trăng" với bệnh ung thư (cancer moonshot) là một trong những ưu tiên của chính quyền mình với mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ tử vong do ung thư trong 25 năm tới. Sáng kiến này là sự tiếp nối công việc của ông khi còn là phó tổng thống nhằm giải quyết căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của con trai cả của ông, Beau, người qua đời vì ung thư não vào năm 2015.
Khi công bố mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ tử vong do ung thư, ông Biden đã nói điều này có thể là một “thời khắc của nước Mỹ để chứng minh với thế giới rằng chúng ta có thể làm được những điều thực sự to lớn”.
Tin liên quan
-
Công nghệ
Ứng dụng AI giúp dự đoán khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư
15:49' - 09/05/2025
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) FaceAge có khả năng phân tích ảnh chân dung để ước tính "tuổi sinh học" của một người - tức mức độ lão hóa thực tế của cơ thể, không chỉ dựa vào tuổi theo năm sinh.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Cần Thơ: Mục tiêu huy động 15 tỷ đồng lo sinh kế cho người nghèo
19:12'
Ngày 9/5, tại xã Thạnh An, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.
-
Đời sống
Nghĩa tình người lao động Vĩnh Long: Sẻ chia giọt máu cứu người
16:55'
Chương trình hiến máu tình nguyện lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, xây dựng hình ảnh người lao động giàu lòng nhân ái, sống trách nhiệm và nghĩa tình với cộng đồng.
-
Đời sống
Tháng Nhân đạo tại Vĩnh Long: Tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng lo cho người nghèo
16:23'
Ngày 9/5, tại xã Phú Phụng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.
-
Đời sống
Xây dựng Trường chuyên Chu Văn An và Hà Nội - Amsterdam tiệm cận chuẩn quốc tế
11:44'
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.
-
Đời sống
Sơn La: Đắm say đêm hội "Hương sắc vùng cao" rực rỡ sắc màu
08:28'
Chủ đề “Hương sắc vùng cao” không chỉ là tên gọi của một cuộc triển lãm mà còn là biểu tượng văn hóa, góp phần lan tỏa hơi thở của núi rừng.
-
Đời sống
Phát hiện viên ruby khổng lồ tại “thánh địa đá quý” Mogok
08:03'
Myanmar ngày 8/5 công bố phát hiện viên ruby nặng 11.000 carat tại Mogok, vùng mỏ đá quý nổi tiếng thế giới. Giới chức đánh giá viên đá hiếm, chất lượng cao, song chưa công bố giá trị thương mại.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 9/5
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 9/5 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 9/5, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 5, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2026: Tỷ lệ chọi cao, có nên thay đổi nguyện vọng?
16:28' - 08/05/2026
Năm học 2026–2027, Hà Nội có gần 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ khoảng 55% có suất vào THPT công lập. Nhiều trường ghi nhận tỷ lệ chọi tăng, trong đó có trường vượt 3 lần.
-
Đời sống
Ngày 1/7, Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân trong vùng phát thải thấp
15:57' - 08/05/2026
Trong lộ trình triển khai Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1”, thành phố Hà Nội sẽ chưa cấm ngay xe máy cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Cụu Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN