BNEWS Ngày 9/3, lực lượng liên ngành Đà Nẵng đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại quận Hải Châu - khu vực trung tâm của thành phố Đà Nẵng.
Nhằm chấn chỉnh trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, mở lối cho người đi bộ, ngày 9/3, lực lượng liên ngành đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm tại quận Hải Châu - khu vực trung tâm của thành phố Đà Nẵng.
Tại tuyến đường chính Bạch Đằng, Trần Phú, Hùng Vương... ngay từ sáng sớm 9/3, gần 200 cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng liên ngành đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu người dân không lấn chiếm vỉa hè đồng thời triển khai các biện pháp lập lại trật tự vỉa hè.Những hàng quán lấn chiếm đều bị tịch thu, các loại bạt treo che nắng phải gỡ xuống, phá bỏ những công trình lấn chiếm... Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân, lực lượng liên ngành đã kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế.
Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết: Lực lượng chức năng cương quyết ra quân lấy lại vỉa hè cho người dân, vỉa hè nào cấm không cho hoạt động kinh doanh buôn bán thì quyết lấy lại không kể của đơn vị nhà nước hay của người dân.Riêng đối với những hộ kinh doanh không có mặt bằng ổn định, trước đây địa phương bố trí cho họ buôn bán, nay sẽ sắp xếp lại một khu vực nhất định chứ không để buôn bán tràn lan. Sau khi lực lượng chức năng trả lại vỉa hè cho người dân, quận sẽ bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý. Địa phương nào để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè sẽ phải chịu trách nhiệm.
Ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu cho biết: Các lực lượng chức năng trực tiếp đến từng hộ dân giải thích, yêu cầu viết cam kết tự nguyện tháo dỡ. Những hộ kinh doanh không có mặt bằng ổn đinh thì phường ra thông báo, yêu cầu tự tháo dỡ trong thời gian quy định.Để chống tái lấn chiếm vỉa hè, trong thời gian tới, Đội quy tắc đô thị quận Hải Châu sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan tuần tra thường xuyên, kết hợp bố trí đội viên, đứng chốt tại các khu vực, không để tình trạng tái chiếm. Trước việc làm này của chính quyền địa phương, người dân rất ủng hộ và mong muốn cần có biện pháp phù hợp hơn nữa để thật sự vỉa hè được mở lối cho người đi bộ.
Là quận trung tâm của thành phố, Hải Châu có 252 tuyến đường, trong đó có 11 tuyến đường cấm bán hàng rong, hàng vỉa hè. Tuy nhiên, đa phần các tuyến đường đều bị lấn chiếm để gửi xe, buôn bán hàng rong, hàng vỉa hè từ nhiều năm qua, làm mất lối của người đi bộ và gây ảnh hưởng lớn đến bộ mặt đô thị Đà Nẵng...Được biết, trước khi ra quân, quận Hải Châu đã tổ chức các cuộc họp thông báo cho người dân buôn bán tại nhiều tuyến đường trung tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.
Xem thêm:
>> Hà Nội vận động hộ kinh doanh "trả lại" vỉa hè cho người đi bộ
>> Tp. Hồ Chí Minh thực hiện đồng bộ các giải pháp lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè
>> Hành vi nào bị cấm với quản lý vỉa hè, đường đô thị?
Tin liên quan
Hà Nội vận động hộ kinh doanh "trả lại" vỉa hè cho người đi bộ
Lực lượng chức năng Hà Nội đã triển khai nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.










