BNEWS Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu và tuyến đường ven biển kết nối cảng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 3.426 tỷ đồng.
Với hơn 95% khối lượng thi công đã hoàn thành, Dự án Bến cảng Liên Chiểu (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) và tuyến đường ven biển kết nối cảng đang bước vào giai đoạn nước rút, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hình thành hạ tầng cảng biển chiến lược của Đà Nẵng.
Khi hoàn thiện, tổ hợp công trình không chỉ tăng năng lực tiếp nhận tàu hàng, giảm tải cho Cảng Tiên Sa, mà còn tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, mở rộng không gian phát triển về phía Tây Bắc và thúc đẩy vai trò trung tâm giao thương của Đà Nẵng trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
*Gấp rút hoàn thiện cảng nước sâu miền Trung
Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu và tuyến đường ven biển kết nối cảng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 3.426 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục kè chắn sóng và đê chắn sóng dài 1.170m; trong đó, kè có chiều dài 573m và đê dài 597m; luồng tàu dài khoảng 7,3km; hai đoạn đường giao thông kết nối từ cổng cảng ra Quốc lộ 1A với tổng chiều dài 1,8 km; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ về điện, nước và các công trình phụ trợ. Đây cũng là 1 trong 3 cảng biển nước sâu của Việt Nam, được quy hoạch là cảng đặc biệt với quy mô tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEU. Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, việc triển khai thi công trong năm 2025 gặp nhiều trở ngại do tác động của các đợt mưa bão, đặc biệt là bão số 10 và bão số 12. Mưa lớn kéo dài và sóng mạnh đã gây sạt lở, bồi lấp tuyến đường công vụ, gây khó khăn đáng kể cho các hạng mục thi công đê kè, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, để bảo đảm mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước Tết Âm lịch, Ban Quản lý dự án và liên danh nhà thầu đã huy động tối đa thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công liên tục nhiều ca trong ngày. Đến nay, tổng khối lượng thi công đạt 95% giá trị, trong đó đê chắn sóng và kè chắn sóng đạt 96,64%; nạo vét luồng tàu và khu nước đạt 99,09%; đường giao thông và hệ thống thoát nước đạt 80,17%. Song song với dự án cơ sở hạ tầng cảng biển, tuyến đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 1.203 tỷ đồng với chiều dài 2,96 km cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục chính gồm: Hệ thống cầu vượt khác mức tại nút giao với đường sắt Bắc – Nam và Quốc lộ 1A; cầu vượt tại nút giao cuối tuyến kết nối đường tránh Nam Hải Vân; cầu Liên Chiểu mới; cầu qua kênh; hầm chui đường vào Suối Lương và đường vào Khu công nghiệp Liên Chiểu; cùng toàn bộ hạ tầng cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, cáp thông tin và thoát nước.Đến nay, dự án đạt 82,3% giá trị thi công, trong đó cầu vượt đầu tuyến đạt 93,4%; cầu vượt cuối tuyến đạt 94,7%; cầu Liên Chiểu đạt 95,9%; hầm chui và cầu kênh đạt 90,6%; đường giao thông đạt 58%; hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật cấp điện, chiếu sáng đạt 94,7%. Các nhà thầu đang nỗ lực phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trong tháng 12/2025 và hoàn thành công trình vào tháng 2/2026.
Ông Trần Văn Chung, Giám đốc Ban Điều hành Dự án Cảng Liên Chiểu cho biết, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành 95% khối lượng công việc, gần như tất cả các hạng mục chính đã hoàn tất. Đây là dự án trọng điểm không chỉ của thành phố Đà Nẵng mà còn của toàn vùng miền Trung. Khi đưa vào khai thác, cảng Liên Chiểu sẽ trở thành đầu tàu logistics của khu vực, có khả năng tiếp nhận nhiều tàu lớn. Để đảm bảo tiến độ, liên danh nhà thầu luôn huy động tối đa nguồn lực, giám sát chặt chẽ tiến trình thi công. *Hình thành cực tăng trưởng mới về logistics Trong buổi khảo sát mới đây vào ngày 24/11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, Dự án Cảng Liên Chiểu sẽ là một trong những hạ tầng chiến lược quan trọng nhất của Đà Nẵng trong giai đoạn tới, giúp hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ giữa đường biển, đường sắt, hàng không và các khu thương mại tự do. Công trình được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của hệ sinh thái logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.Ban Thường vụ Thành ủy dành sự quan tâm đặc biệt đối với dự án, liên tục có nhiều chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, yêu cầu UBND thành phố khẩn trương phối hợp các sở, ngành hoàn thiện quy hoạch và triển khai các phần việc tiếp theo theo đúng tiến độ.
Liên quan đến định hướng phát triển hạ tầng chiến lược, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo về phát triển đồng bộ hệ thống giao thông miền Trung. Trong nhiều cuộc làm việc với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng cần đẩy mạnh vai trò đầu tàu, gắn phát triển cảng biển – sân bay – đường sắt với chiến lược phát triển vùng. Thủ tướng nhấn mạnh rằng Cảng nước sâu Liên Chiểu, khi được đầu tư đồng bộ, sẽ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics. Cảng nước sâu Liên Chiểu cùng với hệ thống giao thông kết nối, khi hoàn thành sẽ giảm tải đáng kể cho Cảng Tiên Sa. Đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế về phía Tây Bắc của Đà Nẵng. Hệ thống luồng tàu dài 7,3 km, đê kè chắn sóng quy mô lớn và mạng lưới đường kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa, giảm chi phí và thời gian lưu thông.Việc đầu tư tuyến đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu không chỉ đảm bảo kết nối kỹ thuật mà còn giúp tạo ra trục giao thông liên hoàn từ khu vực trung tâm đến các khu công nghiệp Liên Chiểu, Hòa Khánh và đường tránh Nam Hải Vân, mở ra hành lang vận chuyển hàng hóa thuận tiện, an toàn và tách biệt với giao thông đô thị.
Với khối lượng thi công đã đạt ở mức cao, các nhà thầu và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng thể hiện quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Việc hoàn thành hai dự án hạ tầng trọng điểm này sẽ tạo nền tảng quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế biển, hình thành trung tâm logistics liên vùng và nâng cao vị thế của Đà Nẵng trong mạng lưới giao thương quốc tế. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự định hướng của Chính phủ, đặc biệt là các yêu cầu thúc đẩy tiến độ từ Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đà Nẵng đang thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt nhằm sớm đưa Cảng Liên Chiểu vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.Tin liên quan
Lạng Sơn mở rộng hợp tác chuyển đổi số, cửa khẩu thông minh, logistics
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã hội đàm với Phó Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài cuối: Đô thị biển đón cơ hội thành cực tăng trưởng mới
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt mục tiêu phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời yêu cầu sử dụng bền vững tài nguyên.
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 4: Giải quyết xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường biển
Quy hoạch không gian biển quốc gia cần được rà soát, cập nhật, tổ chức hiệu quả, xác định rõ khu vực ưu tiên bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, phát triển kinh tế và không gian khai thác đa mục tiêu
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 3: Định hướng chiến lược đưa kinh tế biển bứt phá
Bám sát định hướng trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW, các tỉnh, thành ven biển đang xác định những bước đi chiến lược.
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 2: Quản trị hiện đại, khai thông nguồn lực từ biển
Không gian biển đang mở ra nhiều dư địa phát triển cho Việt Nam. Để những tiềm năng này trở thành động lực tăng trưởng, cần huy động nguồn lực đầu tư lớn
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 1: Bước chuyển tư duy và động lực mới
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt yêu cầu chuyển từ khai thác biển sang quản trị hiện đại, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực xây dựng quốc gia biển mạnh.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa Ấn Độ
Chiều 13/9, máy bay chở Thủ tướng Lê Minh Hưng đã rời thủ đô New Delhi, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ
Chiều 13/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các cơ quan bên cạnh.
-
Kinh tế Việt NamHưng Yên: Khởi công nhiều khu, cụm công nghiệp duy trì đà tăng trưởng hai con số
Tỉnh Hưng Yên đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,5% trong năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng Chi Lăng thành một đô thị xanh, thông minh, phát triển bền vững
Ngày 13/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Chi Lăng thuộc tỉnh Bắc Ninh.














