BNEWS Chiều 29/3, đã có 11 nhà đầu tư, tập đoàn lớn tìm hiểu, đăng ký nghiên cứu các khu vực quy hoạch của thành phố Đà Nẵng.
Chiều 29/3, ngay sau khi thành phố Đà Nẵng công bố thông tin về Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã có 11 nhà đầu tư, tập đoàn lớn tìm hiểu, đăng ký nghiên cứu các khu vực quy hoạch của thành phố Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã có buổi gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương - Imex Pan Pacific (IPP) cho biết, Tập đoàn dự kiến sẽ đầu tư nhiều dự án mang tính liên hoàn tại thành phố Đà Nẵng, với tổng giá trị hơn 8 tỷ USD. Nổi bật là dự án Trung tâm tài chính khu vực tại quận Sơn Trà.Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho hay: "Đây là thời điểm cần phải triển khai trung tâm tài chính, để nắm bắt thời cơ do nguồn tiền thặng dư trong các doanh nghiệp quốc tế đang rất lớn. Từ năm 2016, chúng tôi đã ấp ủ có 1 trung tâm tài chính tại Việt Nam.
Đến nay, khi Đà Nẵng được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính thì chúng ta đã có cơ hội thực hiện điều đó. 5 năm qua, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng về tài chính, nhân lực, liên kết với các thành phần chủ lực tài chính tại các quốc gia trên thế giới. Nhờ sự quyết liệt thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, Việt Nam đang là nơi thu hút dòng đầu tư nước ngoài, đón đầu các "đại bàng chúa", mở đường cho sự phát triển trong tương lai."
Đại diện các nhà đầu tư khác như: Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt, Sun Group... cũng quan tâm và mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu để đầu tư các khu đô thị hỗn hợp, khu phi thuế quan, sân golf tại các phân khu tiềm năng khác như huyện Hòa Tiến, Hòa Châu, Khu đô thị Sườn đồi...Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng bày tỏ lo lắng về sự tăng giá đất đột biến sau khi điều chỉnh quy hoạch, các vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng...
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận sự tích cực tham gia, đóng góp của các nhà đầu tư; đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư liên quan đến những nội dung như hỗ trợ đền bù đất, giải phóng mặt bằng. Theo ông Lê Trung Chinh, các phân khu quy hoạch để thu hút đầu tư chủ yếu ở huyện Hòa Vang, tính pháp lý rất rõ ràng, không có tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch chồng lấn nên không đáng lo ngại. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã giao Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các sở liên quan đề xuất các tiêu chí thu hút đầu tư cụ thể cho từng phân khu, làm việc với từng nhà đầu tư để thống nhất các nội dung.Theo đó, trong vòng 1 tháng, Sở Xây dựng phải đưa ra được tiêu chí cho các nhà đầu tư nghiên cứu. Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư có cùng ý tưởng đầu tư vào một phân khu, thành phố sẽ lựa chọn nhà đầu tư đưa ra phương án thích hợp nhất.
"Tôi cam đoan việc thu hút đầu tư sẽ diễn ra minh bạch, công khai, không vì bất cứ nhóm lợi ích nào. Chính quyền và doanh nghiệp cùng đặt quyền lợi của người dân lên trên hết" – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định./.Tin liên quan
Đà Nẵng điều chỉnh giảm giá đất để hỗ trợ doanh nghiệp
Ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, thành phố sẽ có một loạt điều chỉnh về giá đất để hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất, phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030
Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, phát triển công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và kinh tế số.
-
Kinh tế Việt Nam50 năm TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng mở đường cho không gian phát triển mới
Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô hơn nửa triệu tỷ đồng đang tạo lực đẩy để TP.HCM mở rộng không gian phát triển, kết nối vùng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế khu vực.
-
Kinh tế Việt NamChạy đua tiến độ trên đại công trường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
Tại các mũi thi công, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào năm 2029.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Đột phá tư duy, đổi mới quản trị tạo điểm tựa cho tăng trưởng
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu hạ thấp mực nước tối đa tại Hồ Nậm Mòong (Tuyên Quang)
Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chỉ đạo chủ đập hạ thấp mực nước hồ hồ Nậm Mòong xuống mức tối đa để đề phòng các đợt mưa lớn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng hệ sinh thái cho robot “made in Vietnam”
Hiện tại, robot toàn cầu đã chuyển từ tự động hóa sang thông minh, do đó Việt Nam cần nền tảng phát triển robot quốc gia và mạng lưới công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành này.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đất đai vì mục tiêu phát triển đất nước
Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.











