Đà Nẵng ra quân bảo đảm anh ninh, vệ sinh môi trường phục vụ APEC 2017

17:13' - 14/10/2017
BNEWS Ngày 14/10, UBND quận Hải Châu (quận nằm khu vực Trung tâm thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Với mục tiêu thời gian cao điểm trước, trong và sau Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào đầu tháng 11 sắp tới, toàn bộ hệ thống chính trị của quận chung tay bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp.

Các đơn vị Công an phối hợp với lực lượng quy tắc đô thị, các hội, đoàn thể, UBND 13 phường trên toàn quận ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường, cổng trường học trên địa bàn; tham gia sắp xếp trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, chống các hình thức xin ăn biến tướng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phòng Y tế phối hợp với các ngành chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các tuyến phố chuyên doanh ẩm thực; kiểm soát việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết tại các quầy hàng, gian hàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các lực lượng liên quan tăng cường ra quân kiểm tra vệ sinh môi trường trên địa bàn, xử lý nghiêm hành vi đổ giá hạ, xà bần trái quy định.

Tăng cường thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh, trồng cây cảnh, treo hoa trên các tuyến đường, trước các nhà mặt tiền; tuyên truyền vận động nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường để bảo đảm cảnh quan tại khu vực; đồng loạt duy trì hoạt động ra quân xóa bỏ các quảng cáo rao vặt, xử lý các trường hợp phát tờ rơi không đúng quy định…

Là địa phương nằm ở trung tâm thành phố, phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) đã ra quân cao điểm sớm hơn các phường khác hơn 2 tuần nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên 20 tuyến đường trọng điểm để chuẩn bị chào đón Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

UBND phường cũng tuyên truyền các quy định của pháp luật và chủ trương của thành phố về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 cho biết, hằng ngày, lực lượng công an, bảo vệ dân phố, kiểm tra quy tắc đô thị, địa chính - xây dựng... được chia thành 2-3 ca tuần tra, lập biên bản, chụp ảnh, ghi hình để làm bằng chứng xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, các lực lượng phối hợp tăng cường nhắc nhở, xử lý việc tập kết vật liệu xây dựng sai quy định, vứt rác bừa bãi... trên 20 tuyến đường trọng điểm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng của phường còn phối hợp với Ban quản lý chợ Hàn trong việc bảo đảm trật tự vỉa hè và lòng, lề đường xung quanh chợ luôn thông thoáng…

Cũng với tinh thần đó, chính quyền quận Ngũ Hành Sơn (địa phương có nhiều địa điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017) quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… tập trung xử lý tốt 4 lĩnh vực trọng tâm là trật tự mỹ quan đô thị; vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm và văn minh thương mại.

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh tình hình lấn chiếm vỉa hè, trật tự đô thị tại các tuyến đường; tập trung kiểm tra xử lý trật tự xây dựng, xây dựng trái phép.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp mở đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các tuyến đường chính phục vụ APEC, như: Nguyễn Văn Thoại, Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn, Lê Văn Hiến, Trường Sa, Trần Đại Nghĩa, Huyền Trân Công Chúa…

Quận cũng đã phối hợp với Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tuần tra kiểm soát, xử lý kiên quyết các trường hợp bán hàng rong, bu bám, chèo kéo khách, các hành vi xả rác… tại khu vực bãi tắm.

Quận đã mời gặp mặt hơn 150 chủ nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận để phổ biến chủ trương của thành phố về ý thức bảo vệ môi trường và vận động các chủ nhà hàng, khách sạn tự trang bị thêm thùng rác vào thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC; đồng thời yêu cầu ký cam kết niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán đúng theo giá niêm yết; cam kết bán hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Công an quận xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tuần lễ Cấp cao APEC với mục tiêu không để xảy ra tình huống bất ngờ, không để tạo ra điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuần lễ quan trọng này.

Hiện nay, quận đang tiếp tục triển khai đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị cho đến hết ngày 30/11.

Theo đó, đối tượng kiểm tra, xử lý là các tổ chức và cá nhân kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đậu đỗ xe không đúng nơi quy định; để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị…/.

Xem thêm:

>>>Ra mắt ứng dụng gọi xe ULA tại thành phố Đà Nẵng

>>>Đà Nẵng sử dụng cảng Sông Hàn làm nơi đỗ xe tạm thời phục vụ APEC

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục