Đà Nẵng - thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

15:01' - 25/11/2022
BNEWS Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức hàng năm, là nơi gặp gỡ giao lưu của cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kết nối với nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SURF - 2022 chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Làm chủ tương lai", với thông điệp "Đà Nẵng - thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" diễn ra ngày 25/11. ự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Ngày hội dự kiến thu hút khoảng trên 3.000 lượt khách tham quan, kết nối 10 quỹ đầu tư. Các hoạt động chính gồm: Triển lãm 80 gian hàng trên nền tảng ảo; Triển lãm 80 gian hàng trực tiếp tại sự kiện; Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Ngày hội tổ chức các cuộc hội thảo gồm: Hội thảo khoa học Đối thoại chính sách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hội thảo khoa học Đổi mới sáng tạo trong khu vực công; Hội thảo khoa học Xây dựng mạng lưới chuyên gia và nhà đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hội thảo khoa học Mô hình vườn ươm đổi mới sáng tạo trong các trường đại học.

Ngày hội tổ chức hoạt động kết nối đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức hàng năm, là nơi gặp gỡ giao lưu của cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn thành phố, kết nối với nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước.

Sự kiện là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của đông đảo cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, nhà khoa học, nhà quản lý, đối tác trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.

 

Đà Nẵng không ngừng nỗ lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với sự hình thành và phát triển không ngừng của các tổ chức hỗ trợ, cơ sở ươm tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ký kết hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ cùng với VNPT Đà Nẵng về đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, tại Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã có sự phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Trong hai năm qua, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vẫn không ngừng tăng cao. Năm 2021, hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ đã được ghi nhận đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, cao nhất từ trước tới nay. Trong hệ sinh thái, sự tham gia của các chủ thể ngày càng tích cực và đã có sự tăng trưởng tốt về số lượng.

Hiện có hơn 1.000 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó, 202 khu làm việc chung, 217 quỹ đầu tư, nhà đầu tư, 79 cơ sở ươm tạo, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh…Cả nước có trên 140 trường Đại học, Cao đẳng tổ chức hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tập đoàn lớn bước đầu tìm hiểu, tham gia vào hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp với vai trò là nhà đầu tư tài chính, giúp doanh nghiệp khởi nghiệp mở rộng thị trường. 

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Đà Nẵng đã có những bước đi phù hợp và đạt nhiều kết quả tích cực, hình thành, phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng, ban hành chính sách về khởi nghiệp,  cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ khởi nghiệp. Đặc biệt thành phố thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng.

Khách mời trải nghiệm triển lãm thực tế ảo. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Đà Nẵng bố trí trụ sở dành diện tích không nhỏ cho không gian đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao, Khu công viên phần mềm số 2. Nhiều chuyên gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố đã tham gia vào hoạt động của hệ sinh thái quốc gia, tham gia làm trưởng làng tại Techfest quốc gia như trưởng làng Metaverse, trưởng làng du lịch ẩm thực…Tiếp nối giải thưởng đạt được vào năm 2020, năm nay, lần thứ hai thành phố Đà Nẵng được Hiệp hội phần mềm Việt Nam - Vinasa trao giải thưởng thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng mong muốn, thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò động lực của ngành Khoa học và Công nghệ, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khởi nghiệp. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ phát triển các thành tố trong hệ sinh thái; kết nối mạnh mẽ với Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và quốc tế; chủ động xây dựng, triển khai cũng như đề xuất Chính phủ cơ chế, chính sách để phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Điểm mới của Ngày hội năm nay là lần đầu tiên được tổ chức trực tiếp tại một trường Đại học; một số dự án khởi nghiệp tiêu biểu từ chương trình ươm tạo, chương trình hỗ trợ của thành phố như Selly, Datbike, Hekate đã gọi vốn hàng triệu USD trở thành đơn vị đồng hành, hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp mới; ra mắt mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư và không gian đổi mới sáng tạo trên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố với cộng đồng khởi nghiệp.

Tại phiên khai mạc SURF 2022 đã diễn ra ký kết hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ và VNPT Đà Nẵng về đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ký kết hợp tác giữa Đại học Đông Á và Thành Đoàn Đà Nẵng về phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tạo sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên, sinh viên, đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thời gian tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục