BNEWS Đại dịch COVID-19 đang đe dọa tương lai những sinh viên đại học sắp tốt nghiệp ở Thái Lan khi tình trạng thất nghiệp và sa thải đang phủ bóng đen lên nền kinh tế nước này.
Theo Bộ trưởng Cao học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Suvit Maesincee, Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị tạo việc làm cho những người thất nghiệp do hậu quả của đại dịch COVID-19.
Truyền thông sở tại ngày 4/5 dẫn lời ông Suvit cho biết trong số những nhóm đó có khoảng 500.000 sinh viên đã ra trường nhưng vẫn chưa tìm được việc làm và khoảng 300.000 sinh viên mới sẽ bước vào thị trường việc làm trong năm 2020. Nếu có thêm những người trong lực lượng lao động bị sa thải thì số lượng này có thể đạt đến 1 triệu. Cơ quan nghiên cứu KKP Research dự báo do tác động của đại dịch COVID-19, chỉ có 1/3 trong số 340.000 sinh viên mới tốt nghiệp tham gia thị trường trong năm nay sẽ tìm được việc làm phù hợp với kỹ năng của họ. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh của đại học Rangsit, Phó giáo sư Anusorn Tamajai, tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng tài chính Tom Yum Kung năm 1997 ở Thái Lan.Rất nhiều loại hình kinh doanh đang trì trệ khi đất nước bị phong tỏa, trong khi ngành du lịch và các dịch vụ liên quan sẽ co lại một nửa.
Những người sử dụng lao động sẽ muốn giữ những nhân viên có kinh nghiệm trừ phi họ muốn tái cơ cấu kinh doanh và sử dụng những người mới tốt nghiệp trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm.
Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) gần đây dự báo nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này sẽ có mức tăng trưởng giảm 5,3% trong năm 2020. Phó giáo sư Anusorn nói với tờ Bangkok Post rằng sa thải và thất nghiệp sẽ gia tăng trong quý II và quý III và tồn tại trong ít nhất 2 năm. Ông Anusorn nhận xét một số việc làm sẽ biến mất, trong khi những việc làm khác sẽ gia tăng và những việc làm mới sẽ nổi lên.Tuy nhiên, tỷ lệ có việc làm sẽ thấp hơn do các hoạt động kinh tế và xã hội co lại. Lực lượng lao động phải thích nghi hoặc sẽ bị thay thế bởi máy móc và tạo ra dôi dư.
Phó giáo sư Anusorn cho rằng Chính phủ Thái Lan phải thực hiện các đại dự án hoặc tài trợ cho khu vực tư nhân để giảm nhẹ tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.Ông Anusorn dự báo sẽ có ít nhất 7 triệu người thất nghiệp và hàng nghìn người bán thất nghiệp. Kịch bản xấu nhất là sẽ có gần 11 triệu người thất nghiệp.
Trong khi đó, ông Nuttarute Vongtangswad, một giảng viên Khoa chính trị thuộc Đại học Srinakharinwirot, cho biết ông đã lắng nghe những phàn nàn của sinh viên và khuyến khích họ lên biểu đồ của riêng mình. Điều này là do hệ thống xã hội và kinh tế hiện nay không được thiết kế để đương đầu với sự phá hủy của virus ngay từ đầu. Ông Nuttarute khuyên các sinh viên “không nên bỏ hết trứng vào một rổ”, đồng thời học thích nghi và hành động theo cách của mình trong một môi trường đang thay đổi, sử dụng các nguồn lực dù là tiền bạc, kỹ năng hay công nghệ để làm điều chưa từng làm./.Tin liên quan
Nội các Thái Lan chưa xem xét tham gia Hiệp định CPTPP
Nội các Thái Lan thông báo sẽ chưa xem xét việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), do vấp phải sự phản đối của các đảng đối lập.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngChùm ảnh không gian trình diễn “Tri thức may, mặc áo dài Huế”
Chiều 7/7, Bảo tàng Mỹ thuật Huế (Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế) khai mạc Trưng bày, trình diễn “Tri thức may, mặc áo dài Huế” tại Không gian Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (17 Lê Lợi).
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân những năm trước
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2023-2025 tiếp tục thuộc nhóm cao nhất cả nước.
-
Đời sốngĐại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026
Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.
-
Đời sốngVĩnh Long xây dựng thế hệ thanh niên tiên phong đổi mới sáng tạo
Trong hai ngày 6 và 7/7, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 kết thúc thành công tốt đẹp.
-
Đời sống
Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN từ năm 2023-2025
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2023-2025 duy trì ở mức cao, trong đó ngành Công nghệ thông tin liên tiếp dẫn đầu với mức trên 27,8 điểm.
-
Đời sốngĐiểm sàn xét tuyển vào các trường Quân đội năm 2026
Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2026.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Ngoại thương 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương (FTU) giai đoạn 2023-2025 tiếp tục thuộc nhóm cao nhất cả nước. Nhiều ngành kinh tế, kinh doanh và logistics duy trì mức từ 27-28,5 điểm.
-
Đời sốngTrường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026
Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026.







