Thái Lan hỗ trợ giá điện cho 22 triệu hộ gia đình trong 3 tháng

21:26' - 21/04/2020
BNEWS Chính phủ Thái Lan vừa thông qua chương trình hỗ trợ giá điện cho khoảng 22 triệu gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong thời gian từ tháng 3-5/2020.

Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Sontirat Sontijirawong cho biết đây là kết quả cuộc họp Chính phủ nước này vào ngày 21/4 cùng sự tham gia của nhiều cơ quan như Ủy ban Điều tiết năng lượng, Cơ quan Phát điện Thái Lan, Sở Điện lực Bangkok và Cơ quan Điện lực tỉnh. 

Chương trình hỗ trợ dự kiến kéo dài 3 tháng, từ tháng 3-5/2020, trị giá 23,68 tỷ baht (gần 800 triệu USD) đối với 22 triệu hộ có các thành viên phải làm việc tại nhà do dịch COVID-19.

Theo Bộ trưởng Sontirat, chương trình sẽ giúp giảm gánh nặng tiền điện cho các gia đình, vốn phải làm việc thường xuyên tại nhà khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao bất thường dịp dịch bệnh. Trong đó, khoảng 10 triệu gia đình có các thiết bị điện trong nhà không vượt quá 5 amps, sẽ được miễn tiền điện.

Đối với các gia đình có các thiết bị điện trên 5 amps, nếu mức tiêu thụ điện không vượt quá 800 kWh mỗi tháng, họ sẽ chỉ phải trả bằng số tiền trong hóa đơn điện của tháng 2/2020. Nếu hộ nào tiêu thụ trên các mức 800 kWh và 3.000 kWh, số điện vượt quá sẽ được giảm tiền tương ứng là 50% và 30%.

Cùng ngày, Thái Lan tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong cuộc chiến chống COVID-19, với số lượng các tỉnh không có ca nhiễm mới trong vòng 14 ngày đã tăng lên 36 trong tổng số 77 tỉnh, thành trong cả nước.

Tính đến ngày 21/4, Thái Lan xác nhận có tổng cộng 2.811 ca nhiễm virus corona SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, trong đó có 48 ca tử vong và 2.108 người đã bình phục. Hiện chỉ còn 655 bệnh nhân COVID-19 vẫn đang điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc. Bangkok là địa phương có nhiều bệnh nhân COVID-19 nhất với 1.447 ca, tiếp theo là các tỉnh Phuket (191 ca), Nonthaburi (152 ca), Samut Prakan (108 ca), Yala (95 ca) và Pattani (79 ca).

Chính phủ Thái Lan đã ban bố Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp từ ngày 26/3 đến 30/4 với mục tiêu hạn chế người dân đi lại và buộc họ ở trong nhà nhằm chặn đứng sự lây lan của đại dịch COVID-19. Trong số các chỉ thị được ban hành theo Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp có lệnh cấm tụ tập đông người gây nhiễu loạn xã hội và lệnh giới nghiêm từ 22h00 hôm trước đến 04h00 hôm sau./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục