BNEWS Năm 2024, công ty thương mại điện tử Coupang đã củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành thương mại điện tử của Hàn Quốc, đạt được lợi nhuận trong quý III và công bố doanh số bán hàng quý vượt kỷ lục.
Đồng thời, các nền tảng Trung Quốc đang nhanh chóng trở nên phổ biến trong số người tiêu dùng địa phương, thu hút sự chú ý với mức giá cạnh tranh hơn đáng kể so với các công ty Hàn Quốc.
Ngược lại, các doanh nghiệp khác trong ngành phải đối mặt với những thách thức đáng kể, vật lộn với các biện pháp cắt giảm chi phí và tranh chấp pháp lý về những khoản phí chưa thanh toán cho người bán. Coupang, nổi tiếng với dịch vụ "Rocket Delivery" nhanh chóng, đã báo cáo doanh số bán hàng là 10.600 tỷ won (7,22 tỷ USD) trong quý III, theo công bố của công ty mẹ vào tháng 11. Lợi nhuận hoạt động trong cùng kỳ đạt 148 tỷ won, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với mức thâm hụt 34,2 tỷ won trong quý trước. Năm 2023, Coupang đã lập kỷ lục doanh số hàng năm, vượt qua 31.800 tỷ won, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 617 tỷ won. Năm 2024, công ty dự kiến sẽ vượt quá 40.000 tỷ won doanh số. Sự phổ biến của thương hiệu Coupang thể hiện rõ trên khắp Seoul, nơi các hộp giao hàng cách nhiệt của Coupang thường thấy trước cửa nhà dân. Công ty cũng đã công bố kế hoạch đầu tư 3.000 tỷ won vào năm 2026 để mở rộng dịch vụ "Rocket Delivery", đảm bảo các đơn hàng trực tuyến có thể được giao trên toàn quốc vào ngày hôm sau. Chiến lược đầy tham vọng này dự kiến sẽ củng cố thêm vị thế dẫn đầu của Coupang trên thị trường thương mại điện tử Hàn Quốc. Năm 2024, các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như AliExpress và Temu đã tạo ra tác động đáng kể đến thị trường. Ban đầu, có những lo ngại về chất lượng sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc này. Tuy nhiên, sức hấp dẫn chính của các nền tảng thương mại điện tử Chese — giá cả phải chăng của sản phẩm — đã giúp xoa dịu những lo ngại này, cho phép họ tiếp tục phát triển và mở rộng thị phần của mình. Theo công ty phân tích dữ liệu ứng dụng điện thoại thông minh Wiseapp, AliExpress đã trở thành nền tảng mua sắm trực tuyến phổ biến thứ hai trong giai đoạn từ tháng 1-10/2024. Tuần trước, AliExpress cũng gây chú ý khi tuyên bố hợp tác với Tập đoàn Shinsegae để nâng cấp nền tảng thương mại điện tử Gmarket của tập đoàn bán lẻ Hàn Quốc này. Shinsegae cho biết, sử dụng mạng lưới phân phối toàn cầu của công ty Trung Quốc, vươn tới 200 quốc gia, nền tảng Hàn Quốc sẽ có thể kết nối các nhà cung cấp thuê bao của mình với người tiêu dùng toàn cầu. Các nền tảng thương mại điện tử ít phổ biến hơn như SSG.com, Lotte ON và 11th street đang cắt giảm chi phí và tái cấu trúc để tồn tại trên thị trường. SSG.com, một nền tảng thương mại điện tử khác thuộc Shinsegae Group, đã bổ nhiệm một Giám đốc điều hành (CEO) mới vào tháng 6 và thu hẹp hoạt động. Trong khi đó, Lotte ON bắt đầu khuyến khích nhân viên tự nguyện nghỉ việc vào đầu năm 2024 trong bối cảnh doanh số bán hàng giảm. 11st Street đã chuyển từ trung tâm thành phố Seoul đến Gwangmyeong, tỉnh Gyeonggi, để giảm chi phí thuê văn phòng. Ngành công nghiệp này đã trải qua một số hậu quả tồi tệ nhất trong năm 2024, với TMON và WeMakePrice phải đối mặt với những khó khăn lớn. Theo các công tố viên đang điều tra công ty mẹ của các công ty, Qoo10, thiệt hại tài chính lên tới khoảng 1.850 tỷ won, ảnh hưởng đến khoảng 330.000 nhà cung cấp và người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý cho rằng 3 công ty này biển thủ khoảng 100 tỷ won tiền quỹ công ty và gây thiệt hại 72,7 tỷ won cho TMON, WeMakePrice và một công ty liên kết khác là Interpark Commerce thông qua các giao dịch nội bộ không công bằng.Tin liên quan
Hàn Quốc: Hành khách đồng loạt hủy vé bay đặt trước của Jeju Air - Số khách đặt tour du lịch giảm 50%
hãng hàng không Jeju Air của Hàn Quốc ghi nhận lượng hành khách yêu cầu hủy vé máy bay đặt trước tăng mạnh trong ngày 30/12 trong bối cảnh có những quan ngại về an toàn hành không
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng
TikToker H.C. đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.
-
Kinh tế và pháp luậtPháp điều tra vụ đánh cắp dữ liệu của gần 700.000 người nộp thuế
Cơ quan công tố Paris ngày 15/8 đã mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế
Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan Dự án rác Hương Bình kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành.
-
Kinh tế và pháp luậtCán bộ vi phạm giao thông: Tây Ninh quy trách nhiệm người đứng đầu
Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, đang được tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh mạnh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.










