Daimler chi 197 triệu USD để dàn xếp các khiếu nại ở Canada

07:32' - 12/12/2021
BNEWS Phía Daimler cho biết với vụ dàn xếp này, công ty tiến thêm một bước nữa trong việc giải quyết các thủ tục tố tụng khác nhau liên quan đến sản phẩm xe gắn động cơ diesel.

Daimler hôm 10/12 cho biết họ đã đồng ý giải quyết các khiếu nại ở Canada cho rằng một số xe sử dụng động cơ diesel của công ty có khả năng được gắn một thiết bị gian lận khí thải - một cáo buộc mà nhà sản xuất ô tô hạng sang này của Đức phủ nhận.

Thông báo của Daimler cho hay vụ dàn xếp sẽ tiêu tốn khoảng 250,2 triệu đôla Canada - CAD (197 triệu USD).

Phía Daimler cho biết với vụ dàn xếp này, công ty tiến thêm một bước nữa trong việc giải quyết các thủ tục tố tụng khác nhau liên quan đến sản phẩm xe gắn động cơ diesel, cũng như tránh các vụ kiện tụng kéo dài với rủi ro pháp lý và tài chính tương ứng.

Thông báo nói thêm Daimler phủ nhận các cáo buộc cùng những yêu cầu do các nguyên đơn và nhóm kiện tập thể đưa ra.

Daimler cho biết thỏa thuận dàn xếp dù vẫn đang được Tòa án Công lý Thượng thẩm Ontario phê duyệt, song đã giải quyết vụ kiện tập thể mà không có kết quả cho thấy sản phẩm xe ô tô của họ có gắn thiết bị gian lận nào. /.

>>>Daimler nắm 33% cổ phần trong liên doanh sản xuất pin ACC tại châu Âu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục