Đảm bảo tiến độ, an toàn trong mùa mưa bão tại dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

11:14' - 27/05/2025
BNEWS Đảm bảo thi công kịp tiến độ, nhưng phải "tuyệt đối an toàn" trong mùa mưa bão là yêu cầu đặt ra của lãnh đạo ngành điện đối với dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.
Thực tế, việc thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến một số vị trí thi công tại dự án đường dây 500kV phải tạm dừng để đảm bảo an toàn lao động, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Các đơn vị thi công đã phải bố trí luân phiên ca kíp, tranh thủ những khi tạnh ráo để kịp thời triển khai công việc. Các đơn vị đang giữ vững tiến độ, không để gián đoạn, nhưng cũng đề cao việc đảm bảo an toàn cho người và vật tư thiết bị.

Ông Đỗ Quang Khải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là đang trong mùa mưa, việc vận chuyển vật tư, thi công móng gặp trở ngại do đường trơn trượt, sạt lở.

Đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu chủ động giải pháp để thi công ngay sau mưa, bơm hút nước, vét bùn sạt, dùng xe đặc chủng vận chuyển vật liệu lên móng, ông Khải cho hay.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1, ông Đỗ Quang Khải, mặc dù tiến độ rất gấp, chỉ còn khoảng 3 tháng để hoàn thành dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (31/8/2025), nhưng Ban Quản lý dự án Điện 1 vẫn ưu tiên tuyệt đối an toàn khi thi công. Các nhà thầu được yêu cầu xây dựng phương án an toàn cho mùa mưa lũ, đặc biệt với các vị trí có nguy cơ sạt trượt.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án điện 1 (EVNPMB1), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trên toàn tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có chiều dài gần 230km (mạch kép) được kết nối bởi 468 vị trí móng cột điện. Đến nay, tất cả các vị trí móng cột đang được triển khai thi công trên toàn tuyến. Đã có 236 vị trí hoàn thành đổ bê tông móng và 156 vị trí đang thi công; 25 vị trí đã hoàn thành dựng cột, 36 vị trí đang thi công phần lắp dựng.

Tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ triển khai dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục phối hợp với các địa phương để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 
EVN cần yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị khẩn trương triển khai thi công ngay khi có mặt bằng và đủ điều kiện thi công; lưu ý tình hình thời tiết biến động, mưa nhiều trong thời gian tới để có phương án thi công hợp lý, hiệu quả, đảm bảo tiến độ và tuyệt đối an toàn.

Đồng thời, theo dõi sát tiến độ cung cấp cột thép, đảm bảo đồng bộ với tiến độ thi công móng cột để có thể triển khai dựng cột ngay khi các vị trí móng hoàn thành; phối hợp các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ trong bồi thường giải phóng mặt bằng và mở đường tạm thi công.

Trong tuần trước, lãnh đạo EVN đã kiểm tra công trường thi công tại các gói thầu số 1, 2 thuộc dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại buổi kiểm tra, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết, trong những ngày gần cuối tháng 5, trên vùng triển khai dự án diễn ra mưa liên tục, gây bất lợi cho việc thi công, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn sắp tới, các nhà thầu cần tập trung tăng cường nhân lực cho đúc móng, dựng cột và chuẩn bị tiếp nhận phụ kiện dây dẫn. 

Các đơn vị nhà thầu cũng cần bố trí khu vực lán trại, kho vật tư và máy móc thiết bị ở những vùng an toàn, tránh ảnh hưởng của mưa lũ, sạt trượt; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và công trình.

Lãnh đạo EVN yêu cầu EVNPMB1 và các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục để đảm bảo hoàn thành toàn bộ phần móng trước ngày 5/6/2025. Đồng thời, tăng cường làm việc với chính quyền địa phương để tích cực phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương, dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên bao gồm 10 gói thầu hỗn hợp, vừa xây lắp vừa cung cấp thép. Ở thời điểm hiện tại, các nhà thầu đang cơ bản đáp ứng được tiến độ yêu cầu của dự án. Hiện, việc đúc móng đã hoàn thành khoảng trên 40% khối lượng, cung cấp cột thép đạt khoảng 30%, và lắp dựng cột đạt khoảng 5%. Tuy nhiên, để hoàn thành đúng theo kế hoạch, các nhà thầu vẫn phải nỗ lực rất nhiều.

Thực tế, các đơn vị thi công trên công trường đang dồn lực, chạy đua với thời gian, bão lũ, thì ở hậu phương, không khí làm việc tại các công ty sản xuất cột cũng tất bật không kém, tất cả vì mục tiêu chung, đưa dự án về đích đúng hạn.

Trong khuôn viên hàng chục nghìn m2 nhà xưởng, hàng chục công nhân Công ty cổ phần Việt Vương  đang hối hả làm việc, dưới tia lửa hàn sắt kết cấu, sơn mạ, lắp ráp nghiệm thu chân cột…, quyết tâm không để “móng chờ cột”.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Vương cho biết, công ty đang đảm nhận 128 vị trí móng cột, tổng khối lượng 14.500 tấn.

Theo ông Thắng, đây là dự án mà tiến độ luôn “nóng”, đòi hỏi công ty vận hành hết công suất. Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có đặc điểm mới: Gộp cả sản xuất và xây lắp trong cùng một gói thầu. Nhờ vậy, việc phối hợp giữa các đơn vị cung ứng cột và thi công xây lắp trở nên nhịp nhàng hơn.

“Các đơn vị sản xuất và xây lắp đã phối hợp rất ăn ý, đảm bảo cột được chuyển thẳng tới vị trí móng ngay khi hoàn thành,” ông Thắng chia sẻ.

Hiện công ty đang triển khai sản xuất 3 ca, 4 kíp, hoạt động 24/7 để đáp ứng yêu cầu tiến độ. “Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao cột thép cho thi công lắp đặt, nhất là khi mùa mưa đã đến gần. Dự kiến, toàn bộ cột sẽ hoàn thiện tại nhà máy trước ngày 20/6”, ông Thắng cho biết.

Còn tại Công ty cổ phần Cơ khí Thương mại Xây lắp điện 4, ông Vũ Văn Nam, Giám đốc công ty chia sẻ: “Chúng tôi hiện đang tham gia 4 gói thầu của dự án; trong đó, có 3 gói thầu đường dây và 1 gói thầu mở rộng trạm biến áp 500kV.

Tính đến nay, đơn vị đã hoàn thành bàn giao toàn bộ phần cột thép của gói thầu số 4 và gói thầu số 5 mở rộng trạm 500kV Vĩnh Yên. Riêng gói thầu số 2, đã bàn giao 19/23 vị trí và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ trước ngày 5/6. Gói thầu số 9 cũng đang được đẩy nhanh để bàn giao hoàn chỉnh cùng thời gian đó”.

Với tổng khối lượng khoảng 8.500 tấn cột thép, Công ty Cơ khí Thương mại Xây lắp điện 4 dự kiến sẽ hoàn thành chuyến hàng cuối cùng vào ngày 24/6, vượt tiến độ 20-25 ngày so với yêu cầu.

Theo ông Nam, đây là một trong những dự án mới được EVN đưa vào sử dụng cột thép ống, đòi hỏi kỹ thuật cao và tiến độ khắt khe. Công ty đã phải huy động toàn bộ nhân lực làm việc 3 ca, 4 kíp để đảm bảo tiến độ, nhất là khi việc nhập khẩu vật tư gặp nhiều khó khăn.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao EVN) làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 là đại diện chủ đầu tư. Đây là công trình đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao, dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên đang từng bước vượt qua những ảnh hưởng của thời tiết để có thể cán đích đúng tiến độ và đảm bảo an toàn thi công. Đây sẽ là minh chứng cho năng lực tổ chức thi công của ngành điện, thể sự đoàn kết, chung tay từ chính quyền các địa phương, người dân và ngành điện vì mục tiêu phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, hiện đại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục