Đẫm mồ hôi mưu sinh ngày nắng nóng
Nắng nóng diễn ra trên diện rộng khiến cuộc sống của người dân thành phố Hải Dương bị đảo lộn. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời ngày 23/6 có lúc lên đến 38 độ C nhưng nhiều người lao động vẫn miệt mài ngoài đường phố, công trường.
Ông Vũ Văn Ba, một công nhân xây dựng ở đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương chia sẻ: “Hai ngày nay, thời tiết nắng nóng, sáng sớm đã nóng rát khiến thợ xây như chúng tôi càng vất vả hơn. Làm việc dưới thời tiết như này mất sức lắm; hôm qua, tôi còn suýt ngất phải chui tạm vào lán nghỉ”. Bạn Nguyễn Thanh Phong, một người chuyên giao hàng tại thành phố Hải Dương, chở thùng hàng rất to sau xe với vẻ mặt uể oải cho biết: “Trời nóng như này càng có nhiều đơn hàng phải giao vì ai cũng ngại ra đường. Em chạy liên tục từ sáng sớm áo ướt đẫm, mặt nóng đỏ cả lên...” Ảnh hưởng do nắng nóng còn xảy ra ngay cả với những người làm việc trong nhà. "Thời tiết thế này cửa hàng ế ẩm lắm, nóng quá mọi người cũng chả đi mua sắm. Đến ngay cả mình bán hàng cũng không thể treo bày hàng ra cửa kính vì nắng nóng dễ bạc màu quần áo", bạn Nguyễn Thảo Linh chủ một cửa hàng quần áo ở thành phố Hải Dương chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ một cửa hàng gội đầu trên phố Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương chia sẻ cách chống nóng: "Với thời tiết nóng như này, chồng tôi đã lắp một dàn đường ống nước phun sương trước cửa nhà nên hơi nóng đường nhựa cũng đỡ phả vào. Tầm trưa, chị em văn phòng đến quán tôi đông lắm, vừa để gội đầu cũng là nơi tránh nóng lý tưởng".Ngay trong các chợ tại thành phố Hải Dương, những người bán thực phẩm đều có chung một nỗi lo lắng thức ăn dễ bị hỏng và mỗi người lại phải tìm cách bảo quản mặt hàng của mình để chống chọi với nóng bức. Hàng rau củ quả thì tưới nước liên tục. Một số hàng thịt lợn, thịt bò, người dân phải phủ tấm vải ẩm lên, có nơi còn phải nhồi đá viên vào bụng gà, vịt đã làm để tránh bị ôi thiu.
Những ngày này, thành phố Hải Dương và các tỉnh phía Bắc liên tiếp xảy ra nắng nóng với nền nhiệt cao chạm ngưỡng gần 40 độ C. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên toàn tỉnh Hải Dương xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C. Mặc dù nắng nóng nhưng để mưu sinh, nhiều người vẫn phải "phơi mình" dưới nền trời nóng bức. Nắng chiếu gắt, hơi nóng phả hầm hập trên mặt đường, các tuyến phố ở thành phố Hải Dương hầu như vắng bóng người dân qua lại. Để chống chọi với nắng nóng, đa phần người dân thành phố Hải Dương phải bịt kín toàn thân như “ninja” khi phải ra đường.Ngay cả các nam thanh niên cũng che chắn cẩn thận khi di chuyển. Nhiều người chờ đèn đỏ đã tìm bóng cây ven đường để tránh ánh nắng gay gắt.../.
>>> Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Chỉ số tia UV cao nguy hại đến sức khỏe
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh mới vì nắng nóng
18:41' - 22/06/2019
Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày 21/6 ghi nhận số liệu cao kỷ lục ở mức 782,9 triệu kWh do tình hình nắng nóng gay gắt.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Nắng nóng vẫn kéo dài trong 2-3 ngày tới
07:47' - 21/06/2019
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/6 trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Độc đáo lễ hội Mường Khô của đồng bào Mường xứ Thanh
15:54'
Lễ hội Mường Khô đã làm cho không khí bản làng người Mường xứ Thanh thêm tưng bừng sống động, đồng bào dân tộc Mường thêm phấn khởi, nô nức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
-
Đời sống
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học 2026
15:39'
Ngày 25/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2026 với tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 dự kiến là 9.880 sinh viên.
-
Đời sống
Mâm cúng Rằm tháng Giêng: Chuẩn bị thế nào để trọn lễ, đủ tâm?
15:29'
Việc chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng Giêng chu đáo, đúng nghi thức không chỉ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, thần Phật mà còn gửi gắm ước nguyện về một năm mới hanh thông, thuận lợi và bình an.
-
Đời sống
Hội đua ngựa mùng 9 Tết – nét xuân độc đáo Đắk Lắk
14:18'
Ngày 25/2, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội đua ngựa truyền thống chào đón xuân mới.
-
Đời sống
Nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu và ý nghĩa Rằm tháng Giêng
14:00'
Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên, là một trong bốn ngày rằm lớn nhất trong năm theo lịch âm của người Việt.
-
Đời sống
Giữ hồn thượng võ nơi sân vật Đền Trúc Lâm
13:51'
Giải “Vật dân tộc” xã Vật Lại (Hà Nội) khai mạc sáng 25/2 là không gian tái hiện ký ức lịch sử, hun đúc tinh thần thượng võ và khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa cộng đồng.
-
Đời sống
Tiếng nổ cốm thức dậy ký ức làng quê Nam bộ
12:41'
Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, một số gia đình ở Cần Thơ vẫn gìn giữ nghề làm cốm nổ truyền thống như sự tiếp nối những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng quê Nam bộ.
-
Đời sống
Thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tăng
11:27'
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 137.376 thí sinh đăng ký đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực 2026, tăng hơn 5%, tiếp tục khẳng định sức hút của phương thức tuyển sinh này.
-
Đời sống
Rằm tháng Giêng 2026 rơi vào ngày nào, thứ mấy?
09:42'
Rằm tháng Giêng 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 3 tháng 3 năm 2026 (Dương lịch), tương ứng với ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Âm lịch).

Người dân vất vả mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Hiền Anh- TTXVN
Người dân vất vả mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Hiền Anh- TTXVN