Dân khổ vì dự án thi công chậm tiến độ
Thực tế này khiến hàng trăm hộ dân chung sống ven đường Thạch Khanh, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì ngày đêm phải gồng mình chung sống với ô nhiễm môi trường do bụi bẩn gây ra.
Tuyến đường Thạch Khanh chạy xuyên ra Dự án gia cố thân đê và cứng hóa mặt đê tả sông Thao và đê hữu sông Lô có hơn 200 hộ dân sinh sống. Do dự án chưa hoàn thành, xe chở vật liệu, xăng dầu hoạt động cả ngày lẫn đêm, làm rơi vãi đầy đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Nhiều người dân cho biết, các hộ dân tại đây đều phải đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm. Tuy vậy, bụi vẫn bay vào nhà ảnh hưởng tới sức khoẻ, gây bức xúc trong nhân dân
Ông Nguyễn Quyết Chiến, tổ 28 phố Hồng Hà, phường Bến Gót, Việt Trì bức xúc, hàng trăm xe vài chục tấn chạy ầm ầm suốt ngày đêm. Không chỉ riêng nhà ông mà cả dãy phố Thạch Khanh đều phải che bạt kín từ tầng trên xuống tầng dưới nhưng vẫn không tránh khỏi bụi bay vào nhà. Ngày mưa, nước bắn tung tóe bẩn vào tường, thậm chí vào cả sân. “Trước nhà tôi bán hàng bia, ăn sáng, từ khi dự án làm đường, gây bụi bẩn khách hàng không đến nên gia đình đã phải đóng cửa từ nhiều năm nay”, ông Chiến chia sẻ. Bà Trịnh Thị Hiên cùng ở phố Hồng Hà cho biết, các gia đình đều đóng kín cửa bởi các xe ô tô trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng không che đậy chạy rầm rầm trên địa bàn dân cư cả ngày lẫn đêm gây ô nhiễm môi trường. Nhiều người già, trẻ nhỏ bị bệnh về tai mũi họng... Dự án gia cố thân đê và cứng hóa mặt đê tả sông Thao và đê hữu sông Lô nằm trên địa bàn phường Bến Gót, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ kéo dài 6 năm nay đồng nghĩa với việc ngần ấy năm người dân phường Bến Gót phải chung sống với ô nhiễm môi trường, khói bụi, tiếng ồn…Nhiều lần người dân phải dùng đá, gốc cây chặn đường không cho xe chạy qua, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo môi trường cho người dân. Sau khi sự việc diễn ra, doanh nghiệp đã thực hiện tưới nước được vài lần, sau đâu lại vào đó.
Ông Trần Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Gót, thành phố Việt Trì thừa nhận, dự án gia cố thân đê và cứng hóa mặt đê tả sông Thao và đê hữu sông Lô nằm trên địa bàn phường Bến Gót gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân quanh khu vực thực hiện dự án.UBND phường đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời vận động đơn vị liên quan tập trung quét dọn và vệ sinh để đảm bảo vệ sinh môi trường chung cho các hộ sống hai bên đường. Mong muốn chủ đầu tư và đơn vị bên thi công đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án để cuộc sống người dân đỡ vất vả.
Dự án gia cố thân đê và cứng hóa mặt đê tả sông Thao và đê hữu sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 264 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015, tuy nhiên đến nay dự án mới chỉ thực hiện được một nửa. Ông Nguyễn Đức Lương, Trưởng Ban quản lý Dự án công trình xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Phú Thọ cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến dự án chậm tiến độ là do tại thời điểm phương án bồi thường hỗ trợ năm 2013 thì dự án chưa xây dựng xong khu tái định.Đến tháng 3/2015, hạ tầng khu tái định cư mới được hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân. Tuy nhiên, tại thời điểm bàn giao, đơn giá bồi thường hỗ trợ có chênh lệch tăng lên so với năm 2013 dẫn đến các hộ dân không đồng ý nhận tiền, nhận đất tái định cư và đề nghị áp giá bồi thường, hỗ trợ tại thời thời điểm giao đất.
Trước sự việc trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ báo cáo trình UBND tỉnh Phú Thọ xem xét giải quyết. Theo đó, ngày 22/6/2016 tỉnh Phú Thọ có công văn gửi các ban, ngành liên quan.Công văn nêu rõ đồng ý cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ hoàn thành trước ngày 31/12/2015 sang hoàn thành trước ngày 31/12/2016; đồng ý cho dự án thực hiện hỗ trợ, bồi thường 1 lần bằng giá trị chênh lệch giữa đơn giá bồi thường, hỗ trợ năm 2016 và đơn giá bồi thường hỗ trợ năm 2013.
Ông Nguyễn Đức Lương, Trưởng Ban quản lý Dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Phú Thọ khẳng định, để đảm bảo thực hiện dự án đúng thời gian chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, đơn vị sẽ nhanh chóng triển khai hỗ trợ đền bù cho 6 hộ dân để lấy được mặt bằng.Đồng thời, UBND tỉnh đã yêu cầu bên thực hiện thi công tập trung máy móc, nhân lực để dự án gia cố thân đê và cứng hóa mặt đê tả sông Thao và đê hữu sông Lô nằm trên địa bàn phường Bến Gót sớm được hoàn thành trong năm 2016./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Phú Thọ: Tập kết, vận chuyển lưu huỳnh gây ô nhiễm môi trường
15:27' - 22/07/2016
Các bến bãi chứa than, gạch, cát, lưu huỳnh trên địa bàn phường Bến Góp, Việt Trì hoạt động ngày đêm gây tiếng ồn, bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Lấy mẫu phân tích, xác minh loại chất thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh chuyển ra Phú Thọ
18:09' - 17/07/2016
Từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2016, Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đã thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý tại Phú Thọ 4/7 loại chất thải nguy hại từ Formosa Hà Tĩnh
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát dự án xây dựng cầu Hạc Trì (Phú Thọ)
21:38' - 10/07/2016
Văn bản nêu rõ, trong thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc cấm ô tô lưu thông qua cầu Việt Trì, buộc các phương tiện lưu thông qua cầu Hạc Trì để thu phí.
-
Kinh tế Việt Nam
Người dân Phú Thọ khốn khổ vì tình trạng khai thác cao lanh tràn lan
13:48' - 31/03/2016
Tình trạng khai thác cao lanh tràn lan, không theo quy định ở tỉnh Phú Thọ đã tác động tiêu cực tới môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Phú Thọ: Xử lý không triệt để, khai thác đất trái phép vẫn diễn ra công khai
10:31' - 31/03/2016
Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã Phù Ninh (huyện Phú Ninh), Chu Hóa, Phượng Lâu (thành phố Việt Trì) tỉnh Phú Thọ, việc khai thác đất trái phép diễn ra công khai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng đề xuất đưa đơn vị hành chính 2 cấp mới vào hoạt động cùng thời điểm
12:35'
Tại buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú ngày 5/6, Đà Nẵng đề xuất đưa đơn vị hành chính cấp tỉnh mới và cấp xã mới vào hoạt động cùng thời điểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Ông Ma Thế Hồng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
12:09'
Ngày 5/6, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã công bố Quyết định số 2122-QĐNS/TW ngày 3/6/2025 của Ban Chấp hành Trung ương chuẩn y ông Ma Thế Hồng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Trực tiếp giải đáp vướng mắc trong sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền
12:07'
Ngành thuế hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, góp phần giảm thiểu chi phí, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho người nộp thuế.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Estonia
12:03'
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Estonia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất xử phạt đến 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân
12:01'
Sáng 5/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Lương Cường: Quảng Ninh cần khẳng định vị thế đi đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ
12:00'
Sáng 5/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy nhanh tiến độ đàm phán về thương mại đối ứng
11:08'
Hai Bộ trưởng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và sẵn sàng tiến hành nhiều cuộc trao đổi cấp Bộ trưởng để thúc đẩy quá trình đàm phán hướng đến kết quả phù hợp cho cả 2 bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Dư địa trong hợp tác nông nghiệp địa phương giữa Việt Nam và Mỹ
11:01'
Ohio là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công tác tại Mỹ từ 1-7/6 của phái đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các hiệp hội, doanh nghiệp nông nghiệp do Bộ trưởng Đỗ Đức Duy dẫn đầu.
-
Kinh tế Việt Nam
“Xanh hóa” - đòn bẩy giúp doanh nghiệp vật liệu xây dựng phát triển bền vững
10:21'
"Xanh hóa" không chỉ là xu thế mà còn là điều kiện sống còn để ngành vật liệu xây dựng phát triển bền vững, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam như Net Zero vào năm 2050.