BNEWS Cuộc đàm phán về mối quan hệ thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã tiếp tục tại London ngày 29/11, trong đó quyền đánh bắt cá vẫn là vấn đề mấu chốt.
Theo báo Daily Telegraph, EU có vẻ như đang chuẩn bị chính thức công nhận chủ quyền của Anh đối với các vùng biển của Vương quốc Anh và có ý định nhượng bộ về vấn đề đánh cá.
Cụ thể, EU đã chấp nhận đề xuất của Vương quốc Anh về một giai đoạn chuyển tiếp đối với quyền đánh bắt cá sau ngày 1/1, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận về thời gian này kéo dài bao lâu hoặc nó sẽ hoạt động như thế nào.Giai đoạn chuyển tiếp này sẽ giúp Vương quốc Anh có thời gian mở rộng đội tàu để đánh bắt theo hạn ngạch mới và có thêm thời gian để ngư dân EU thích nghi với tỷ lệ cá đánh bắt trong vùng biển của Vương quốc Anh.
Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier cho biết, Anh đề nghị cắt giảm 80% khu vực đánh bắt cá của EU trong vùng biển của Anh, trong khi EU chỉ chấp nhận cắt giảm 15-18%. Phát biểu trên truyền hình Sky, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nhấn mạnh đây là tuần cuối cùng cho cuộc đàm phán giữa Anh và EU và thời gian đang gần hết cho việc thống nhất và phê chuẩn thỏa thuận. Mặc dù vậy, ông Raab vẫn tin tưởng vào "những tiến bộ đạt được dựa trên sự tôn trọng lập trường của Anh". Theo thông tin mới nhất từ báo Times of London, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã cử một trong những quan chức cấp cao nhất của mình là bà Stephanie Riso tới hỗ trợ ông Michel Barnier trong các cuộc đàm phán với Anh. Động thái này làm dấy lên hy vọng về khả năng hai bên đạt được thỏa thuận vào ngày 4/12 tới. Báo trên dẫn các nguồn tin cấp cao cho hay bà Von der Leyen "rất muốn khai thông mọi thứ". Theo Times of London, bà Riso đã tham gia đội ngũ của ông Barnier trong các cuộc đàm phán giữa Brussels với chính phủ của cựu Thủ tướng Anh Theresa May và được coi là người có thể giúp tìm ra một giải pháp./.>>Bộ trưởng Tài chính Anh lạc quan về thỏa thuận thương mại với EU
- Từ khóa:
- brexit
- eu
- châu âu
- anh
- đàm phán anh eu
- đánh bắt cá
Tin liên quan
Nghị viện châu Âu sẽ không vội vã trong vấn đề Brexit
Ngày 23/11, nhiều Nghị sĩ châu Âu cho biết sự chậm trễ trong đàm phán có thể gây nguy hiểm cho việc phê chuẩn bất kỳ thỏa thuận thương mại hậu Brexit nào sắp xảy ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.










