BNEWS Thị trường đất hiếm và các khoáng sản quan trọng đang trở thành một trận địa nóng bỏng.
Sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở khâu chế biến, đã biến đất hiếm thành thứ vũ khí sắc bén, buộc Mỹ, châu Âu và các đồng minh phải tìm kiếm giải pháp thay thế đầy thách thức.
*Vị thế của đất hiếm và chiến lược của Trung QuốcĐất hiếm, gồm 17 nguyên tố hóa học, cùng các khoáng sản quan trọng như lithium, cobalt, gali..., là "xương sống" của công nghệ hiện đại, từ điện thoại thông minh, xe điện đến vũ khí tiên tiến.Tuy nhiên, khai thác và chế biến đất hiếm là quá trình phức tạp, tốn kém và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để đạt độ tinh khiết cần thiết cho các ứng dụng công nghệ cao, các quốc gia cần đầu tư lớn vào công nghệ và cơ sở hạ tầng. Trung Quốc đã tận dụng lợi thế về chi phí lao động thấp, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và cải tiến công nghệ để thống trị thị trường đất hiếm.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc kiểm soát 61% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu và 92% khâu chế biến, đặc biệt với đất hiếm nặng – loại khó khai thác và tinh chế nhất. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết Trung Quốc sở hữu 44 triệu tấn trữ lượng đất hiếm, chiếm 34% tổng trữ lượng thế giới.Trung Quốc đã khai thác đất hiếm từ sớm, bắt đầu từ những năm 1950, nhưng ngành công nghiệp này chỉ thực sự bắt đầu phát triển vào cuối những năm 1970.Trong tháng 4/2025, Trung Quốc đã áp đặt hạn chế xuất khẩu 7 nguyên tố đất hiếm nặng và nam châm, yêu cầu giấy phép đặc biệt và cấm tái xuất sang Mỹ, nhằm trả đũa chính sách thuế quan của Mỹ.Jan Giese, nhà giao dịch kim loại của Tradium, một trong số các công ty cung cấp đất hiếm hàng đầu tại châu Âu, có trụ sở tại Frankfurt (Đức), cảnh báo rằng khách hàng đã bị bất ngờ và hầu hết các tập đoàn ô tô, nhà cung cấp của công ty chỉ nắm giữ lượng nam châm đủ dùng trong 2-3 tháng. Nếu các nước trong Liên minh châu Âu (EU) hoặc Nhật Bản không nhận được lô hàng nam châm trong thời gian đó hoặc ít nhất là gần thời gian đó, chuỗi cung ứng ô tô sẽ gặp những vấn đề thực sự.Chuyên gia Cory Combs của công ty tư vấn Trivium có trụ sở tại Bắc Kinh nhận định rằng các loại đất hiếm nhẹ như neodymium và praseodymium, được sử dụng với số lượng lớn hơn trong nam châm vẫn chưa bị nhắm mục tiêu, tạo cho Bắc Kinh một "phương tiện đe dọa lớn" để mở rộng kiểm soát nếu chiến tranh thương mại leo thang.*Rào cản khó vượt qua
Con đường giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc hiện đầy chông gai. Thách thức đầu tiên là chi phí và thời gian. Quá trình khai thác và chế biến đất hiếm đòi hỏi vốn khổng lồ và nhiều năm để xây dựng năng lực.
Thứ hai là khoảng cách kỹ thuật và chuyên môn. Trung Quốc đã thiết lập được ưu thế về mặt kỹ thuật trong nhiều quy trình, ví dụ, sử dụng quy trình chiết xuất dung môi ở giai đoạn tách. Việc Trung Quốc cấm xuất khẩu công nghệ chế biến đất hiếm càng làm việc thu hẹp khoảng cách này trở nên khó khăn. Thứ ba là thách thức về môi trường. Cả việc khai thác lẫn công đoạn chế biến đất hiếm đều tốn kém và gây ô nhiễm môi trường bởi tất cả tài nguyên đất hiếm đều chứa các nguyên tố phóng xạ. Đây cũng là lý do khiến nhiều quốc gia khác, trong đó có các nước thuộc EU, tỏ ra dè dặt trong việc khai thác loại khoáng sản này.Dù các nỗ lực đa dạng hóa đang tăng tốc, thách thức về chi phí, công nghệ, và môi trường khiến sự phụ thuộc của các nước phương Tây vào đất hiếm của Trung Quốc khó phá vỡ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sức ép từ Bắc Kinh cũng thúc đẩy Mỹ, EU, và Đông Nam Á tái thiết ngành đất hiếm, với các khu vực như Á-Âu nổi lên như các trung tâm tiềm năng.Justin Wolfers, Giáo sư kinh tế và chính sách công tại Đại học Michigan, nhận định: “Trung Quốc đang cho thấy họ có thể tạo ra sức mạnh kinh tế đáng kể một cách chiến lược và chuẩn xác, thực sự tấn công vào đúng điểm yếu của ngành công nghiệp Mỹ”. Cuộc đua này sẽ đòi hỏi đầu tư dài hạn và phối hợp quốc tế để đảm bảo an ninh kinh tế và công nghệ toàn cầu.
- Từ khóa:
- thị trường đất hiếm
- đất hiếm
- trung quốc
- mỹ
Tin liên quan
Mỹ và Ukraine thống nhất thêm chi tiết thỏa thuận đất hiếm
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yuliia Svyrydenko thông báo Mỹ và Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ xác nhận ý định hoàn tất và ký kết thỏa thuận hợp tác về khoáng sản đất hiếm.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngOPEC+ quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10/2026
Tại cuộc họp diễn ra ngày 6/9, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, cho biết sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10/2026.
-
Thị trườngOPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác (còn gọi là OPEC+) dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu mỏ cho tháng 10/2026 trong cuộc họp diễn ra vào ngày 6/9.
-
Thị trườngXuất khẩu vàng đạt 10 tỷ USD, Burkina Faso hút nhà đầu tư Saudi Arabia
Xuất khẩu vàng của Burkina Faso đạt khoảng 10 tỷ USD trong năm 2025, trở thành nguồn thu xuất khẩu chủ lực của quốc gia Tây Phi và thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư Saudi Arabia.
-
Thị trườngIndonesia mời doanh nghiệp Nga đầu tư 138 lô năng lượng mới
Indonesia đang mời các doanh nghiệp Nga đầu tư và tham gia phát triển 138 lô thăm dò năng lượng mới, đồng thời mở rộng hợp tác với Nga trong lọc hóa dầu, phân bón và chế biến khoáng sản.
-
Thị trườngKho dự trữ khí đốt châu Âu xuống mức thấp nhất 15 năm
Khi mùa Đông đang đến gần, Liên minh châu Âu (EU) lại đối mặt với sức ép về năng lượng khi lượng khí đốt dự trữ hiện ở mức thấp nhất trong 15 năm.
-
Thị trườngDu khách tìm về miền sông nước, trải nghiệm một Đồng Tháp khác
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều điểm đến miền sông nước trở nên nhộn nhịp khi du khách tìm về những khu sinh thái, miệt vườn, làng quê và không gian văn hóa đặc trưng.
-
Thị trườngMở rộng sức cầu tạo đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số
Thị trường nội địa đang mở ra nhiều cơ hội cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số, từ hệ thống phân phối hiện đại, thương mại điện tử, bán hàng đa kênh đến du lịch gắn với văn hóa, trải nghiệm.
-
Thị trườngThái Lan cảnh báo xuất khẩu gạo và đường sang Trung Quốc đối mặt rủi ro
Thái Lan cảnh báo xuất khẩu gạo và đường của nước này sang Trung Quốc có nguy cơ chững lại trong những năm tới, khi Trung Quốc đẩy mạnh tự chủ sản xuất nông nghiệp.
-
Thị trườngĐắk Lắk kích cầu tiêu dùng nội địa từ chương trình khuyến mại hàng hiệu
Thị trường Đắk Lắk, đặc biệt là Buôn Ma Thuột là “điểm đến” hứa hẹn về sức mua cao, dựa vào sự phân bố dân cư, mức thu nhập và độ nhận diện các thương hiệu.













