BNEWS Theo hãng tin Jiji Press, cuộc cải tổ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho thấy Tokyo có thể sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với Hàn Quốc.
Điều này thể hiện ở việc sắp xếp nhân sự cho các vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Thương mại - những người sẽ giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực đang có tranh chấp với Hàn Quốc.
Đáng chú ý, Thủ tướng Abe đã điều chuyển ông Taro Kono - một người có quan điểm cứng rắn với Hàn Quốc - từ vị trí Bộ trưởng Ngoại giao sang vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.
Ông Abe dự định sẽ thúc giục Hàn Quốc có các bước đi cụ thể liên quan tới phán quyết của tòa án nhằm yêu cầu các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho những người Hàn Quốc đã bị cưỡng ép lao động trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.
Nhật Bản vẫn duy trì lập trường cho rằng các vấn đề bồi thường liên quan tới Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó có các vụ kiện đòi bồi thường của những người Hàn Quốc bị ép phải làm việc cho các công ty Nhật Bản, đã được giải quyết theo thỏa thuận song phương mà hai nước đã ký kết vào năm 1965.
Mặt khác, Thủ tướng Abe cũng bổ nhiệm ông Toshimitsu Motegi làm Bộ trưởng Ngoại giao khi đánh giá cao năng lực của ông này. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 13/9, mặc dù nhấn mạnh rằng giới chức ngoại giao Nhật Bản sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ với phía Hàn Quốc, nhưng ông Motegi cũng khẳng định Tokyo sẽ thuyết phục Seoul giải quyết vấn đề vi phạm luật pháp quốc tế càng sớm càng tốt. Vì vậy, ông nhấn mạnh rằng ông sẽ có lập trường chống Hàn Quốc.
Trong khi đó, tân Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Isshu Sugawara, người sẽ giám sát các hoạt động xuất khẩu, có mối quan hệ chặt chẽ với Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga.
Bình luận về ba bộ trưởng mới, một quan chức của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho biết, Văn phòng Thủ tướng có thể sẽ tiếp tục đóng vai trò trọng yếu trong các chính sách của Nhật Bản đối với Hàn Quốc.
Hôm 11/9, Hàn Quốc đã thông báo rằng nước này sẽ gửi đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Tokyo siết chặt quản lý xuất khẩu đối với ba nguyên liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.
Trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Tokyo và Seoul, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Hàn Quốc cần phải cố gắng hết sức sau khi nhìn vào danh sách các thành viên trong Nội các mới của Nhật Bản. Quan chức này cho rằng danh sách Nội các mới “giống như một thông điệp rằng (Nhật Bản) sẽ không thay đổi lập trường cứng rắn” đối với Hàn Quốc./.
- Từ khóa:
- thủ tướng abe
- nhật bản
- hàn quốc
- quan hệ nhật hàn
Tin liên quan
Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc giải thích khi bị loại khỏi "Danh sách Trắng"
Ngày 18/9, Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc đưa ra giải thích rõ ràng lý do loại Tokyo khỏi danh sách các đối tác thương mại được ưu đãi, cho rằng động thái này của Seoul là "vô cùng đáng tiếc".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ lên 7%
Theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, ADB đánh giá nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trước môi trường quốc tế nhiều biến động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Eurozone bứt tốc đi kèm với sức ép lạm phát trở lại
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Khu vực đồng euro đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Kinh tế Thế giớiĐồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng
Giới đầu tư đang dự đoán khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ kêu gọi vùng Vịnh xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để tránh eo biển Hormuz
Cuộc chiến giành dầu mỏ Trung Đông không chỉ còn là vấn đề nguồn cung mà còn là vấn đề các tuyến đường vận chuyển.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.











