BNEWS Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đón một lượng lớn du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái, cầu bình an và may mắn cho gia đình, người thân.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các địa điểm tâm linh nổi tiếng như: Đền Trần, Chùa Keo, Đền Tiên La, Đền A Sào... ngay từ mùng 1 Tết đã có rất đông người dân và du khách đến dâng hương, cầu nguyện. Không khí trang nghiêm, thành kính bao trùm khắp các đền, chùa.
Bà Bùi Thị Hợi, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương chia sẻ "Năm nào tôi cũng đi lễ hội Đền Trần, huyện Hưng Hà vào dịp đầu năm, vừa là để cầu may, vừa là dịp để cả gia đình tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của quê hương".
Cũng như bà Hợi, chị Nguyễn Thị Thủy Nguyên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết: Đây là năm thứ 2 cùng gia đình đi lễ tại đền Vua Rộc, xã Vũ An, huyện Kiến Xương (Thái Bình). Mặc dù rất đông người dân, du khách đến lễ, nhưng công tác an ninh trật tự được tổ chức tốt, đảm bảo cho mọi người đến lễ bái được trang nghiêm.
Đến đây, bà không chỉ tham quan, chiêm bái mà còn được thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc, trò chơi dân gian và khám phá những nét độc đáo cổ kính của đền Vua Rộc- ngôi đền có bề dày lịch sử hơn 800 năm.
Ông Phạm Văn Kỷ, Chủ tịch UBND xã Vũ An, huyện Kiến Xương cho biết: Từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết năm nay (tức từ ngày 29/1-2/2), đền Vua Rộc đã đón tiếp hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chiêm bái. Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách tham gia lễ hội đầu Xuân vui vẻ, xã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo trật tự, phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách, nhân dân...
Việc các điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách trong dịp đầu năm cho thấy nhu cầu tìm về những giá trị văn hóa, tâm linh của người dân ngày càng tăng cao. Đây cũng là dịp để quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh Thái Bình đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.
Để tiếp tục phát huy giá trị các điểm du lịch tâm linh, qua đó, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển không gian, sản phẩm du lịch đa dạng, mang thương hiệu đặc trưng của tỉnh.
Cụ thể, tỉnh Thái Bình phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa tại Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, đền Tiên La, đền Đồng Bằng, phủ thờ bà chúa Muối…
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế; xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần du lịch tỉnh Thái Bình hằng năm theo quy mô, hình thức phù hợp tại các địa phương, khu, điểm du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển du lịch bền vững…
Thái Bình phấn đấu đến năm 2030, đón trên 4,5 triệu lượt khách/năm, trong đó khoảng 10.000 lượt khách quốc tế trở lên; tạo việc làm cho khoảng 14.600 lao động; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 7.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, tỉnh đón trên 9 triệu lượt khách/năm, trong đó khoảng 30.000 lượt khách quốc tế trở lên; doanh thu từ du lịch đạt trên 18.000 tỷ đồng…
Tin liên quan
Sắp khởi công hai nhà máy ô tô ở Thái Bình
Dự kiến, trong nửa đầu năm 2025 sẽ có hai dự án sản xuất, lắp ráp ô tô của Geely hợp tác với Tasco và của OMODA & JAECOO liên doanh với Tập đoàn Geleximco được khởi công xây dựng tại tỉnh Thái Bình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTruy tố Phạm Thị Nhung cùng 4 đồng phạm trong vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 1) vừa ban hành Cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc và Công-gô lao động trái phép bằng thủ đoạn du lịch miễn thị thực.
-
Kinh tế xã hộiThí điểm xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng mít từ “Mít ruột đỏ Cái Ngang”
Vĩnh Long thí điểm Dự án Jackfruit Việt Nam tại Cái Ngang, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị mít, phát triển chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường xuất khẩu.
-
Kinh tế xã hộiMới dùng 1 tháng, đường ven biển Huế đã hổng chân hàm ếch
Sau khoảng một tháng đưa vào sử dụng, tuyến đường bê tông ven biển tại khu vực bãi tắm Thuận An - Phú Thuận (thành phố Huế) đã xuất hiện tình trạng xói lở, cuốn trôi lớp cát bên dưới nền đường.
-
Kinh tế xã hộiNâng chuẩn và nâng tầm chủ thể OCOP trong giai đoạn mới
Giai đoạn 2026-2030, OCOP chuyển trọng tâm từ tăng số lượng sang nâng chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh, gắn sản phẩm với đặc trưng địa phương và năng lực chủ thể.
-
Kinh tế xã hộiGia cầm bán rẻ, thức ăn đắt: Người nuôi xoay xở thế nào?
Để ngành chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững, người chăn nuôi gia cầm làm chủ được con giống cũng như quy trình chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế là vấn đề cốt lõi của ngành chăn nuôi gia cầm.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng cấm san lấp tại 629 hồ, ao đầm, chú trọng bảo vệ nguồn nước
Tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt danh mục 629 hồ, ao, đầm không được san lấp, nhằm bảo vệ nguồn nước, duy trì khả năng tích nước và hạn chế nguy cơ lũ lụt, sạt lở.
-
Kinh tế xã hộiBí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm các mô hình kinh tế phường Mỹ Trà
Ngày 11/8, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm các mô hình kinh tế tiêu biểu.
-
Kinh tế xã hộiVGU mở ra góc nhìn mới về tài chính trong kỷ nguyên dữ liệu
Làm sao để dung hòa tư duy kinh tế học truyền thống với sức mạnh tính toán ngày càng lớn của AI, nhằm khai thác tối đa thông tin ẩn giấu trong dữ liệu và đưa ra quyết định tài chính sáng suốt hơn?
-
Kinh tế xã hộiHà Nội ra quân giải tỏa vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò
Sáng 11/8, UBND xã Kim Anh, thành phố Hà Nội tổ chức giai đoạn 1 ra quân giải tỏa 18 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò (thôn Thái Vụ).















