Quảng Trị đặt mục tiêu từ 55-60% năng lượng sơ cấp từ nguồn tái tạo

  • Tá Chuyên/vnanet.vn

BNEWS Tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến năm 2030, kinh tế xanh chiếm khoảng 10% GRDP, tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái đạt 10%, năng lượng tái tạo chiếm 55-60% tổng cung năng lượng sơ cấp.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 55-60% năng lượng sơ cấp từ nguồn tái tạo. Ảnh minh họa: TTXVN

Trước những thách thức ngày càng lớn từ ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, tỉnh Quảng Trị đang đặt mục tiêu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, coi bảo vệ môi trường là một động lực phát triển mới, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo định hướng mới của tỉnh Quảng Trị, các mục tiêu về môi trường, tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ được lồng ghép vào quy hoạch, chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư cho bảo vệ môi trường được xác định là đầu tư cho phát triển bền vững, cần được ưu tiên nguồn lực tương xứng.

Đến năm 2030, Quảng Trị hướng tới nâng cao năng lực quản trị môi trường, kiểm soát hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. 

Một trong những vấn đề trọng tâm là xử lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, lưu vực sông và vùng ven biển.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% nguồn nước thải, khí thải lớn được quan trắc tự động, liên tục; 100% cụm công nghiệp phát sinh nước thải có hệ thống xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 98% chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị và 85% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp giảm xuống dưới 30%.

Trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, Quảng Trị phấn đấu duy trì tỷ lệ che phủ rừng 61%, mở rộng diện tích các khu bảo tồn biển và ven biển lên tối thiểu 10.000 ha nhằm bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Trước diễn biến ngày càng cực đoan của thiên tai, tỉnh Quảng Trị cũng tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng chống lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và xói lở bờ sông, bờ biển. Mục tiêu đến năm 2030 là 70% hộ dân ở khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn và 80% hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở được di dời đến nơi an toàn.

Song song với đó, Quảng Trị định hướng thúc đẩy các ngành kinh tế xanh như năng lượng tái tạo, logistics xanh, du lịch xanh, nông nghiệp xanh và các mô hình kinh tế tuần hoàn. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu kinh tế xanh chiếm khoảng 10% GRDP, tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái đạt 10%, năng lượng tái tạo chiếm 55-60% tổng cung năng lượng sơ cấp; đồng thời bảo đảm chi sự nghiệp bảo vệ môi trường đạt tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm.

Để đạt các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Trị xác định cần đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường thanh tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý môi trường; xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo hiện đại; đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân trong hình thành lối sống xanh, tiêu dùng bền vững.

Theo đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là nền tảng để Quảng Trị phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân trong giai đoạn tới.

Tá Chuyên/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục