BNEWS Tính đến ngày 15/2/2021, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công 65,9 km/66,4km tại Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đạt 99,25% kế hoạch.
Ngày 17/2, Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm Trưởng đoàn đã thăm và kiểm tra thực địa tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Tính đến ngày 15/2/2021, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công 65,9 km/66,4km tại Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đạt 99,25% kế hoạch, còn lại 0,5km do một số nhà dân đang đợi làm xong nhà mới di chuyển và 4 hộ chưa chấp thuận chủ trương di dời.
Tỉnh tiến hành xây dựng 9 khu tái định cư, đáp ứng tái định cư cho 178 hộ và đến nay đã hoàn thành bàn giao cho người dân xây nhà, di dời đến các khu tái định cư. Hiện trên tuyến còn 20 ngôi nhà tại thị xã Hương Trà đang xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 2/2021. Về xây dựng nghĩa trang, di dời mồ mả đến nay tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành với khoảng 800 ngôi lăng, mộ các loại. Theo ông Nguyễn Vũ Quý, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, trong năm 2020, ngoài một số điểm còn vướng giải phóng mặt bằng, Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế còn chịu ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài nên tiến độ bị chậm lại khoảng 3 tuần so với kế hoạch.Ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, các đơn vị đang tranh thủ thời tiết thuận lợi liên tục tăng từ 2-3 ca/ngày, quyết tâm hoàn thành và vượt tiến độ theo yêu cầu.
Tuy nhiên, một trong những vướng mắc khó khăn hiện nay là khối lượng vật liệu đất đắp còn thiếu, khoảng 1,6 triệu m3, đặc biệt tại một số gói thầu như XL5, XL6, XL7; trong đó, mỏ Hiền Sĩ (khoảng 500- 600 nghìn m3) đã trình UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trước Tết để phê duyệt; một mỏ khác khoảng 1 triệu m3 khối đang xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kiểm tra thực tế tại công trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đánh giá cao việc tổ chức thi công của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng như việc giải phóng mặt bằng của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong thời gian qua. Khẳng định đây là công trình trọng điểm quốc gia, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị các đơn vị phải xây dựng tiến độ thi công phù hợp, khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ ngay sau Tết, tuân thủ quy trình quy phạm, hồ sơ thủ tục, chất lượng công trình cũng như phòng, chống dịch COVID-19.Cùng đó, các đơn vị đảm bảo kiểm soát chặt công nhân, kỹ sư, người lao động trở về làm việc sau kỳ nghỉ tết… góp phần hoàn thành tiến độ theo yêu cầu đã đề ra.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các sở, ngành, đơn vị liên quan để sớm giải quyết xong hồ sơ thủ tục đối với 2 mỏ vật liệu đất đắp trên, đảm bảo nguồn vật liệu đất đắp để nhà thầu thi công dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Đình Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương trao quà động viên cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại công trường Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đầu năm mới./.Tin liên quan
Thừa Thiên – Huế: Khẩn trương xử lý vướng mắc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài, bất thường vừa qua, một số hạng mục công trình thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã thi công bị ảnh hưởng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.










