Để chấm dứt sớm tình trạng lây nhiễm chéo dịch COVID-19 tại Bắc Giang
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, diễn ra chiều tối 17/6, tại Trụ sở Chính phủ.
Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, những điểm nóng xung quanh các khu công nghiệp thuộc huyện Việt Yên đã được giải tỏa, làm sạch. Theo đó, các ca mới mắc COVID-19 xuất hiện ở 25/286 khu cách ly tập trung, chủ yếu là công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, trọ tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên.Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục giảm mật độ ở các khu cách ly tập trung, đặc biệt ở các khu vẫn ghi nhận các ca mắc mới theo các nhóm nguy cơ: Nguy cơ cao 1 người/phòng; nguy cơ trung bình 2-3 người/phòng; nguy cơ thấp 4 người/phòng.
Bên cạnh đó, Bắc Giang phân loại các khu cách ly tập trung theo màu: Màu đỏ biểu thị có ca mắc mới COVID-19 liên tục trong 2 ngày hoặc có nhiều ca mắc mới/ngày; màu vàng thể hiện nơi đã từng có ca mắc; màu xanh thể hiện chưa có ca mắc.Ông Lê Ánh Dương cho biết, việc phân loại các khu cách ly tập trung để các lực lượng tập trung kiểm tra, giám sát trọng điểm, hạn chế lây nhiễm chéo tại đây. Đồng thời, tỉnh Bắc Giang tiếp tục động viên, quan tâm hỗ trợ những người phải cách ly dài ngày (có người đã cách ly 3-4 tuần); ưu tiên đưa một số nhóm công nhân ngoại tỉnh trở về địa phương cách ly…
Đến nay, Bắc Giang đã có 123 nhà máy quay trở lại hoạt động với khoảng 20.000 công nhân tham gia sản xuất trong các khu công nghiệp. Để đảm bảo an toàn, Bắc Giang đã thành lập Bộ phận giám sát Thường trực việc phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp.Các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch theo hướng “công nhân trong các doanh nghiệp ăn ở, đi làm theo ca kíp”. “Vì vậy, 3 công ty phát hiện 9 ca mắc COVID-19 nhưng không dẫn đến lây lan ra bên ngoài”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết.
Cùng với đó, ở ngoài cộng đồng, Bắc Giang đã thực hiện lấy 504.000 mẫu tầm soát ở khu vực có nguy cơ, tập trung đông người như bến xe, chợ, nơi có nhiều công nhân thuê trọ… Trong trường hợp phát hiện ca mắc COVID-19, các lực lượng lập tức khoanh vùng, xét nghiệm tầm soát thần tốc, không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng. Liên quan đến tổng số 178 ca mắc COVID-19 được công bố ngày hôm nay, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong đó, một số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính và đã được đi điều trị nhưng đến nay mới công bố.Nguyên nhân do trong thời gian dịch bùng phát có nhiều đơn vị Trung ương, địa phương đến hỗ trợ lấy mẫu, xét nghiệm; việc kết nối, thống kê số liệu xét nghiệm giữa các đơn vị chưa thống nhất.
Thời gian tới, Bắc Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát số liệu xét nghiệm của các đơn vị trên tinh thần công khai, minh bạch và dự báo tiếp tục công bố thêm những trường hợp tương tự như vậy.
Về công tác điều trị, Bắc Giang đã có 1.437 bệnh nhân xuất viện, 403 bệnh nhân âm tính lần 1 và 341 người âm tính lần 2. Trong thời gian tới, 4 bệnh viện tuyến huyện sẽ được giải phóng để quay trở lại khám chữa bệnh cho người dân…Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang khẳng định, hiện nay tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang đang được kiểm soát tốt. Tỉnh sẽ đạt được mục tiêu khống chế hoàn toàn dịch bệnh trong một vài ngày tới.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Bắc Giang tiếp tục giãn mật độ trong các khu cách ly tập trung - nơi vẫn có ca mắc COVID-19 để chấm dứt sớm nhất tình trạng lây nhiễm chéo tại đây. Do tình hình dịch xuất hiện tại các khu công nghiệp, cùng một lúc, Bắc Giang nhận chi viện từ hàng chục đơn vị Trung ương, địa phương để lấy mẫu, xét nghiệm, nên các số liệu được bàn giao trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch bệnh chưa ổn định.Trên tinh thần công khai, minh bạch, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Giang phải rà soát, làm rõ những ca dương tính từ nhiều ngày trước đó, đã được điều trị nhưng bây giờ mới công bố.
Phó Thủ tướng đề nghị, đến ngày 21/6, Bắc Giang phải kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Tặng Bằng khen cho 14 tập thể, cá nhân trong phòng, chống dịch ở Bắc Giang
18:44' - 17/06/2021
Thủ tướng đã quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 4 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh ở tỉnh Bắc Giang.
-
Kinh tế & Xã hội
Trưa 18/6, Bắc Giang là tâm điểm khi có 178 ca mắc mới COVID-19
12:39' - 17/06/2021
Tính từ 6h đến 12h ngày 17/6 có 220 ca mắc mới. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 8.780 ca
-
Kinh tế Việt Nam
Bắc Giang tập trung phát triển ngành "công nghiệp không khói"
08:45' - 17/06/2021
Tỉnh Bắc Giang đặt ra mục tiêu đến năm 2025 hình thành và khai thác 5 không gian du lịch chủ yếu, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành "công nghiệp không khói" của địa phương trong giai đoạn 2021-2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nền tảng vĩ mô là “mỏ neo” an toàn cho tăng trưởng hai con số
18:03'
Việt Nam vẫn biến “nguy thành cơ”, kinh tế duy trì ổn định và phát triển mạnh, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, ổn định, an ninh, an toàn, an sinh xã hội tích cực và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Vượt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và những bài học kinh nghiệm
17:26'
Tính đến hết năm 2025, tổng chiều dài cao tốc đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật đạt 3.345 km tuyến chính, cùng 458 km nút giao và đường dẫn, nâng tổng số lên 3.803 km, vượt xa mục tiêu 3.000 km.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: May 10 phải trở thành tập đoàn thời trang quốc tế
17:01'
Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Tổng Công ty May 10 (1946-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12% giai đoạn 2026-2030
15:53'
Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 12% trở lên, tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển khoa học – công nghệ và thu hút các dự án động lực quy mô lớn.
-
Kinh tế Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương
15:17'
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự kiến tổ chức 4 Hội chợ quốc gia năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam
15:01'
Bộ Công Thương đề xuất tổ chức 4 Hội chợ quốc gia năm 2026, mở đầu là Hội chợ quốc gia lần thứ 2 – Mùa Xuân 2026, quy mô lớn, đa ngành, thúc đẩy xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
15:01'
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026).
-
Kinh tế Việt Nam
Để tăng trưởng 2 con số cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới
12:54'
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển mạnh và thực chất tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, chấm dứt đùn đẩy, né tránh
12:05'
Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 . Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
Lãnh đạo và các đại biểu tỉnh Bắc Giang dự họp trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN