Đệ đơn kiện vì hụt giải độc đắc 340 triệu USD

21:50' - 19/02/2024
BNEWS Powerball là loại hình xổ số được chơi ở 45 bang ở Mỹ, gồm Washington, vùng lãnh thổ Puerto Rico và quần đảo Virgin. Thông thường 1 vé có giá mua 2 USD và tỷ lệ trúng độc đắc là rất hiếm.

Một người đàn ông ở Mỹ nghĩ rằng mình trúng giải Powerball trị giá 340 triệu USD đã kiện công ty xổ số sau khi ban quản trị công ty nói rằng trang web của họ đã hiển thị nhầm các con số của người này là trúng giải độc đắc.

 

Anh John Cheeks - công dân ở Washington - đã mua một vé số Powerball vào ngày 6/1/2023. Mặc dù anh này không theo dõi buổi quay số vào ngày hôm sau, song cho biết đã nhìn thấy dãy số trên vé của mình xuất hiện trên trang web của công ty xổ số ở Washington sau đó. Cheeks đã đến văn phòng công ty xổ số và trò chơi OLG để yêu cầu được nhận giải.

Tuy nhiên, các quản trị của công ty đã từ chối yêu cầu của anh. Trong đơn gửi lên tòa, Cheeks nêu rõ rằng ban quản trị công ty đã gửi một bức thư cho anh, trong đó nói rằng: "Yêu cầu giải thưởng của người nộp đơn đã bị từ chối... vì vé số không được hệ thống trò chơi của OLG xác nhận là người chiến thắng theo quy định của OLG". Ngoài ra, anh Cheeks cũng cho biết nhân viên công ty đã yêu cầu anh vứt bỏ tấm vé số đó đi.

Tuy nhiên, anh đã không vứt bỏ tấm vé đi. Thay vào đó, anh đã đặt tấm vé vào một chiếc hộp ký gửi an toàn, sau đó liên hệ với một luật sư để tiến hành kiện Powerball. Các bị cáo khác bị nêu trong vụ kiện gồm Hiệp hội xổ số liên bang và nhà thầu trò chơi Taoti Enterprises.

Trong một tuyên bố trước tòa, giám đốc quản lý của Taoti Enterprises, bà Brittany Bailey nói rằng vào ngày 6/1/2023, nhóm đảm bảo chất lượng của công ty đang tiến hành thử nghiệm thay đổi múi giờ cho trang web của Powerball. Vào lúc 12h09 trưa hôm đó, nhóm đã vô tình đăng thử nghiệm các dãy số của Powerball trên trang web trực tiếp của trò chơi, chứ không phải trên môi trường mô phỏng trang web này. Những dãy số được đăng thử nghiệm trong ngày 6/1 không phải là dãy số được rút ra trong kỳ quay ngày 7/1/2023.

Bà Bailey cho biết thêm, vào ngày 8/1/2023, dãy số không trúng thưởng lại được đăng bên cạnh những dãy số trúng thưởng trên trang web của công ty xổ số ở Washington. Đến ngày 9/1, khi phát hiện ra lỗi như vậy, nhóm phát triển của Taoti đã gỡ bỏ những dãy số không trúng thưởng ra khỏi trang web.

Luật sư Richard Evans theo đơn kiện của Cheeks cho rằng ngay cả khi có sự nhầm lẫn như vậy thì bên gây ra sự nhầm lẫn vẫn chịu trách nhiệm chi trả một khoản tiền cho nạn nhân mang dãy số bị đăng nhầm. Luật sư này đã viện dẫn trường hợp tương tự đã từng xảy ra đối với công ty xổ số Iowa.

Powerball là loại hình xổ số được chơi ở 45 bang ở Mỹ, gồm Washington, vùng lãnh thổ Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Thông thường 1 vé có giá mua 2 USD và tỷ lệ trúng độc đắc là rất hiếm hoi ở mức 1/292,2 triệu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục