Đề xuất ngân sách của Tổng thống Mỹ sẽ tăng nguồn thu thuế thêm gần 5.000 tỷ USD

14:08' - 12/03/2024
BNEWS Đề xuất ngân sách của Tổng thống Joe Biden sẽ tăng nguồn thu thuế 4.951 tỷ USD trong 10 năm tới, trong đó có gần 2.000 tỷ USD từ thuế đánh vào người giàu và bất động sản.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, đề xuất ngân sách của Tổng thống Joe Biden sẽ tăng nguồn thu thuế 4.951 tỷ USD trong 10 năm tới, trong đó có trên 2.700 tỷ USD từ việc tăng thuế doanh nghiệp và gần 2.000 tỷ USD từ thuế đánh vào người giàu và bất động sản.

 

Kế hoạch ngân sách trên cũng kêu gọi ngân sách bắt buộc bổ sung 104,3 tỷ USD cho Sở Thuế vụ, ngoài 80 tỷ USD cơ quan này đã được cấp vào năm 2022.

Tăng thuế nằm trong danh sách ưu tiên về ngân sách của ông Biden trong năm bầu cử, cùng với các chương trình mới để hỗ trợ người Mỹ có thu nhập trung bình khi chi phí chăm sóc con cái và nhà ở cao, và để giảm thâm hụt.

Bộ Tài chính Mỹ ước tính các cải cách về thuế doanh nghiệp trên toàn cầu, với việc thực thi thỏa thuận về thuế tối thiểu 15% đạt được vào năm 2021 giữa 137 quốc gia, sẽ bổ sung thêm nguồn thu 632,2 tỷ USD cho Mỹ trong 10 năm.

Tuy nhiên, ngay cả khi bổ sung nguồn thu thuế tối thiểu ở nước ngoài 21%, con số trên vẫn thấp hơn nhiều so với mức ước tính khoảng 1.160 tỷ USD đưa ra vào năm ngoái.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Bộ Tài chính cho rằng sự sụt giảm là do giả định sẽ ít quốc gia áp dụng thuế tối thiểu hơn.

Sự sụt giảm được bù lại bằng việc tăng thuế tối thiểu trong nước đối với doanh nghiệp lớn từ 15% lên 21% mà theo ước tính của Bộ Tài chính sẽ huy động 137,4 tỷ USD trong 10 năm.

Nếu bỏ miễn giảm thuế cho các công ty năng lượng sẽ tạo nguồn thu mới 4,1 tỷ USD trong một thập kỷ tới cho đến năm 2034, trong khi tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28% sẽ huy động 1.350 tỷ USD.

Bộ Tài chính ước tính các điều khoản tăng thuế đối với người giàu, các quy định mới về chuyển nhượng bất động sản và việc hạn chế sử dụng các tài khoản hưu trí được ưu đãi thuế sẽ huy động 1.960 tỷ USD.

Con số tổng cộng trên sẽ bao gồm nguồn thu từ thuế tối thiểu 25% đối với các cá nhân có giá trị tài sản trên 100 triệu USD, với số tiền huy động được trong một thập kỷ là 502 tỷ USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục