BNEWS Hai sở giao dịch chứng khoán Deutsche Boerse của Đức và London Stock Exchange Group (LSE) của Anh ngày 23/2 thông báo họ đang tiến hành đàm phán sáp nhập.
Hai sở giao dịch chứng khoán Deutsche Boerse của Đức và London Stock Exchange Group (LSE) của Anh ngày 23/2 thông báo họ đang tiến hành đàm phán sáp nhập trong một thỏa thuận hứa hẹn sẽ tạo ra một sở giao dịch chứng khoán lớn ở châu Âu, nhằm khẳng định vị thế của mình trước sự cạnh tranh ngày một lớn của các sở giao dịch hàng đầu trên toàn cầu.
Thông báo của LSE cho biết hai bên đang thảo luận chi tiết kế hoạch sáp nhập được giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu này, theo đó, dự kiến Deutsche Boerse sẽ nắm giữ 54,4% cổ phần, còn LSE sở hữu 45,6% trong một công ty cổ phần mới.
Ngay sau khi thông tin trên được khẳng định, cổ phiếu của cả LSE và Deutsche Boerse đều tăng giá mạnh, lần lượt tăng trên 13% và 3,2%, qua đó giúp cho giá trị vốn hóa thị trường của LSE đạt 9,2 tỷ bảng Anh và của Deutsche Boerse đạt 15,2 tỷ euro.
Đây là lần thứ ba hai sở giao dịch chứng khoán lớn của châu Âu này tiến hành đàm phán sáp nhập, sau hai lần đàm phán không thành công vào năm 2000 và 2012.Tuy nhiên, khác với các lần trước, thương vụ lần này thu hút sự chú ý và quan tâm đặc biệt của các chính trị gia, các cơ quan quản lý và các đối thủ cạnh tranh, bởi nó diễn ra vào thời điểm tại nước Anh đang diễn ra các chiến dịch vận động khá quyết liệt về việc đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU).
Chuyên gia Tim Aron thuộc công ty Arnold & Porter tại London nhận định rằng thương vụ này, nếu thành công, sẽ khiến cho CME Group, tập đoàn điều hành sở giao dịch chứng khoán-tài chính có ảnh hưởng nhất của Mỹ tại châu Âu, gặp sự cạnh tranh không nhỏ trong việc thu hút nguồn vốn thị trường, bởi Eurex – thị trường thứ cấp Đức của Deutsche Boerse và LCH của LSE hiện là hai đối thủ lớn trên thị trường hoán đổi lãi suất tại "lục địa già".
Tin liên quan
Cổ phiếu ngành năng lượng và công nghệ giúp chứng khoán Âu-Mỹ “xanh sàn”
Trong phiên giao dịch ngày 22/2, các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt lên điểm giữa bối cảnh giá dầu hồi phục.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











