Dịch COVID-19: 161 công dân trở về từ Hoa Kỳ hoàn thành thời gian cách ly tập trung

19:58' - 24/05/2020
BNEWS Trong tổng số 161 công dân hoàn thành cách ly lần này tại Sư đoàn 390 có 72 nam, 89 nữ, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai và 2 trẻ em.
Ngày 24/5, Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390 (thuộc Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho biết: Sư đoàn 390 đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định cho 161 công dân.

Đây là những công dân sinh sống, học tập và làm việc tại Hoa Kỳ về nước, được đưa về cách ly theo quy định tại Sư đoàn 390. Trong tổng số 161 công dân hoàn thành cách ly lần này tại Sư đoàn 390 có 72 nam, 89 nữ, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai và 2 trẻ em.

Thời gian cách ly tại Sư đoàn 390, các công dân đã được hỗ trợ về điều kiện ăn ở và theo dõi sức khỏe hàng ngày, được bảo đảm đầy đủ các nhu yếu phẩm, các hoạt động văn hóa đời sống, ăn uống theo tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày. Để bảo đảm vệ sinh phòng dịch COVID-19, các suất cơm được đóng hộp và mang đến từng giường cho mỗi người, lượng thức ăn thừa được tiêu hủy qua hệ thống lò nung. Đặc biệt, thực hiện quy định về giãn cách xã hội, đơn vị đã bố trí lại nơi ăn ở, giường cách giường 2m, không nằm giường tầng, bảo đảm khoảng cách an toàn cho công dân trong thời gian cách ly.

Trong suốt thời gian cách ly tập trung 14 ngày (tính từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam), 161 công dân này đã chấp hành tốt nội quy, hoàn thành việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Trước khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, các công dân cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sư đoàn 390 đã tổ chức các chuyến xe đưa các công dân đến địa điểm đón các phương tiện giao thông để trở về với gia đình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục