Dịch COVID-19: Australia gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với 4 nước
Ngày 12/3, Chính phủ Australia đã tuyên bố gia hạn lệnh cấm nhập cảnh thêm một tuần nữa đối với người đến từ Italy, Hàn Quốc, Iran và Trung Quốc, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng lan rộng.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, quyết định trên đồng nghĩa bất kỳ công dân nước ngoài nào cũng sẽ không được phép nhập cảnh Australia trong vòng 14 ngày kể từ khi họ rời khỏi 4 quốc gia nói trên. Công dân Australia và thường trú nhân vẫn có thể nhập cảnh, nhưng phải tự cách ly trong 2 tuần sau khi trở về nhà.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng yêu cầu giới chức y tế nước này xem xét mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả những người đến từ châu Âu. Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt nêu rõ quyết định sẽ được Ủy ban An ninh quốc gia cân nhắc dựa trên tư vấn từ các chuyên gia và giới chức y tế.
Trong khi đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại châu Âu, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mở rộng áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt đối với những người từng thăm hoặc cư trú tại một số quốc gia ở châu Âu.
Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun trực tiếp chỉ đạo thông báo sẽ áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt đối với những người đến từ 5 quốc gia là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan, bắt đầu từ 0 giờ ngày 15/3 tới. Quy trình này cũng áp dụng với những người đến Hàn Quốc từ châu Âu, qua Dubai (UAE) và Moskva (Nga).
Hiện tại, Hàn Quốc đang áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt với những người đến từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Nhật Bản, Italy, Iran, cũng như những người từng qua các nước này trước khi nhập cảnh Hàn Quốc.
Theo quy trình nhập cảnh đặc biệt, người đến từ các quốc gia trên khi nhập cảnh sẽ phải xác nhận số điện thoại liên lạc tại Hàn Quốc và cài đặt ứng dụng điện thoại theo dõi sức khỏe.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng trầm trọng, chính quyền thành phố Seoul đã công bố biện pháp mới nhằm hạn chế sự lây lan tại tổng đài điện thoại tư vấn đang hoạt động tại thành phố.
Cụ thể, tổng đài tư vấn 120 Dasan do chính quyền thành phố Seoul quản lý đã quy định các nhân viên phải đeo khẩu trang khi làm việc, bắt đầu thí điểm cho nhân viên làm việc ở nhà từ ngày 12/3, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để một nửa số nhân viên có thể làm việc tại nhà từ tuần sau.
Hiện có 417 trong hơn 700 tổng đài tư vấn trên cả nước Hàn Quốc tập trung tại thủ đô Seoul. Thành phố sẽ tiến hành rà soát tất cả các tổng đài này đến ngày 13/3, qua đó tăng cường công tác phòng dịch. Những đơn vị không tuân thủ khuyến cáo có thể bị phong tỏa cơ sở theo Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.
Thành phố Seoul cũng sẽ tổ chức buổi tọa đàm khẩn cấp với các tổng đài tư vấn, đồng thời hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho những tổng đài quy mô nhỏ khó có thể cho nhân viên làm việc từ xa. Bên cạnh đó, thành phố Seoul cũng khuyến nghị các cửa hàng karaoke và game tạm ngưng hoạt động.
Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ sớm đưa ra hướng dẫn đối với các cơ sở kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm cao, chỉ dẫn chi tiết cho từng loại hình kinh doanh dựa theo đặc tính và môi trường làm việc nhằm quản lý bệnh truyền nhiễm tốt hơn.
Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các trường đại học ở Thái Lan đã bắt đầu chuyển sang giảng dạy trực tuyến nhằm giúp hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này.
Theo truyền thông sở tại, Đại học Chulalongkorn (CU) đã đề xuất các khoa rút ngắn các tiết học và bổ sung bài giảng trên lớp bằng những tiết học và bài tập trực tuyến. Trường cũng đề nghị đội ngũ giảng viên chuẩn bị các giáo án số như thuyết trình và ghi âm bài giảng cho sinh viên tiếp cận trực tuyến thông qua các nền tảng như Echo360, MyCourseVille và Microsoft Team.
Các giảng viên của trường cũng được yêu cầu đưa giáo trình giảng dạy vào chương trình học tập dựa trên việc giao bài tập, theo đó không đòi hỏi sinh viên phải có mặt trên lớp.
Cùng với Đại học Chulalongkorn, các trường đại học Thammasat, Mahidol, Suan Sunandha Rajabhat và Walailak cũng đều công bố những biện pháp tương tự.
Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đã đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế đóng cửa các trung tâm cách ly của nhà nước và đưa những người Thái Lan có lịch sử đi tới những vùng nguy cơ cao về nhà cách ly dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách. Giới chức Thái Lan nêu rõ biện pháp này là để tránh lặp lại những gì đã xảy ra trên du thuyền Diamond Princess.
Ngoài ra, kể từ ngày 12/3, tất cả khách nước ngoài tới Thái Lan đều phải cung cấp thông tin liên hệ cá nhân thông qua một ứng dụng trên điện thoại di động do Tổng công ty cảng hàng không Thái Lan (AoT) phát triển.
Đối với công dân Thái Lan, những người trở về từ những nước có nguy cơ cao cũng phải cung cấp thông tin qua ứng dụng này. Nếu không thực hiện được trên ứng dụng, hành khách sẽ phải điền thông tin vào một tờ khai khi nhập cảnh.
Thời gian này, lượng hành khách qua sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok đã giảm mạnh do khách quốc tế và người dân Thái Lan lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19.
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đã có dấu hiệu hạ nhiệt, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Hubei), hiện đang là tâm dịch của Trung Quốc, sẽ cho phép nối lại hoạt động sản xuất công nghiệp tại một số khu vực, đồng thời nới lỏng hạn chế đi lại tại những điểm này.
Thông báo nêu rõ các biện pháp mới sẽ được áp dụng tại các thành phố Tiềm Giang (Qianjian) và Thạch Thủ (Shishou), các huyện Công An (Gongan) và Trúc Khê (Zhuxi)./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Ngành hàng không toàn cầu “khốn đốn” vì đại dịch COVID-19
13:24' - 12/03/2020
Dịch COVID-19 có thể khiến hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không tổn thương nặng nề hơn so với cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Dịch COVID-19: Các nhà khoa học tìm ra điểm yếu của virus
13:23' - 12/03/2020
Các nhà khoa học của Đại học Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc đã phát hiện ra rằng tốc độ lan truyền của SARS-CoV-2 phụ thuộc vào mùa và nhiệt độ.
-
DN cần biết
Dịch COVID-19: Hà Nội đưa ra 4 kịch bản giảm thu ngân sách
12:31' - 12/03/2020
Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, Cục Thuế Hà Nội đưa ra 4 kịch bản giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 tương ứng với từng thời điểm hết dịch bệnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: 150 trường hợp ở Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính
12:29' - 12/03/2020
Ngày 12/3, Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho hay, Trung tâm đã xét nghiệm 150 mẫu cho kết quả âm tính từ khi phát hiện 2 ca người Anh.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Italy "gồng mình" khi số ca nhiễm mới và tử vong tăng kỷ lục
12:15' - 12/03/2020
Chính phủ và người dân Italy đang "gồng mình" khi số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tăng mạnh trong hơn 24 giờ qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Fed hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024
02:09'
Fed ngày 17/9 đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm và cho biết sẽ tiếp tục hạ lãi suất ổn định trong thời gian còn lại của năm nay, nhằm ứng phó với những lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động.
-
Kinh tế Thế giới
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị CAEXPO lần thứ 22 tại Trung Quốc
18:52' - 17/09/2025
CAEXPO năm nay thu hút khoảng 3.200 công ty đến từ 60 quốc gia tham gia triển lãm trong không gian có tổng diện tích khoảng 160.000 m2.
-
Kinh tế Thế giới
Phát triển kinh tế tư nhân - Bài cuối: Những kinh nghiệm tham chiếu
16:07' - 17/09/2025
Theo các chuyên gia, thành công của kinh tế tư nhân Trung Quốc đến từ 3 động lực chính: Sự ổn định của các đảm bảo thể chế, tính linh hoạt của cơ chế thị trường và tính liên tục của đổi mới công nghệ.
-
Kinh tế Thế giới
Phát triển kinh tế tư nhân - Bài 2: Tháo gỡ điểm nghẽn
16:03' - 17/09/2025
Mặc dù có nhiều đóng góp nổi bật nhưng kinh tế tư nhân Trung Quốc vẫn phải vượt qua nhiều thách thức như chi phí tài chính cao, rào cản gia nhập thị trường cũng như biến động địa chính trị thế giới...
-
Kinh tế Thế giới
Phát triển kinh tế tư nhân - Bài 1: Trụ cột cốt lõi
16:02' - 17/09/2025
Hơn 4 thập niên cải cách mở cửa, khu vực kinh tế tư nhân Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và EU thảo luận biện pháp tăng cường sức ép đối với kinh tế Nga
15:34' - 17/09/2025
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường sức ép lên nền kinh tế Nga do liên quan đến xung đột tại Ukraine.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Mỹ sẽ chịu tác động bất lợi nếu thuế nhập khẩu bị vô hiệu hóa
14:39' - 17/09/2025
Theo các ước tính, mỗi năm Mỹ có thể thu 300 tỷ USD từ thuế nhập khẩu nếu tình hình giữ nguyên như hiện nay, tương đương với 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản và EU tăng cường hợp tác công nghiệp, củng cố chuỗi cung ứng bền vững
11:21' - 17/09/2025
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yoji Muto và Phó Chủ tịch EC Stéphane Séjourné tái khẳng định cam kết hợp tác kinh tế - công nghiệp, nhấn mạnh chuỗi cung ứng bền vững trong bối cảnh toàn cầu biến động.
-
Kinh tế Thế giới
Đảng Cộng hòa trình dự luật tạm thời ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa
10:38' - 17/09/2025
Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa từ ngày 1/10 nếu Quốc hội không ban hành luật mới để duy trì nguồn kinh phí.