Dịch COVID-19: Đà Nẵng đưa 20 hành khách Hàn Quốc về nước

08:08' - 26/02/2020
BNEWS Vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 25/2, chiếc máy bay mang số hiệu VJ 878 đã chở 20 hành khách (đến từ Daegu, Hàn Quốc) trở về Hàn Quốc.
Xe chở 20 hành khách Hàn Quốc từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN 

Thông tin từ Trung tâm An ninh Hàng không Đà Nẵng cho biết, chuyến bay mang số hiệu VJ 878 đi Incheon (Hàn Quốc) đã khởi hành vào tối 25/2, trong đó có 20 hành khách Hàn Quốc từ tâm dịch Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng vào ngày 24/2.

Các hành khách Hàn Quốc đã được xe chuyên biệt chở từ Bệnh viện Phổi đến chân cầu thang máy bay tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Cận cảnh hành khách Hàn Quốc trên xe khi được chở đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN 

Trước khi bay, 20 hành khách Hàn Quốc được làm đầy đủ thủ tục, kiểm tra sức khỏe và cấp giấy xác nhận của cơ sở y tế.
Trước việc phải đưa các du khách Hàn Quốc về nước, cùng ngày Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã viết thư xin lỗi gửi đến 20 hành khách Hàn Quốc.

Trong thư ông Huỳnh Đức Thơ đã xin lỗi về sự việc đáng tiếc, khi thành phố Đà Nẵng phải áp dụng biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Lực lượng an ninh, cán bộ y tế được tăng cường ở Sân bay Quốc tế Đà Nẵng để làm các thủ tục và kiểm tra sức khỏe cho các hành khách Hàn Quốc. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn thành phố sẽ tiếp đón các hành khách vào thời điểm thích hợp khác, vui vẻ và thuận tiện hơn.
Trước đó, chuyến bay mang số hiệu VJ871 từ Daegu (Hàn Quốc) đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lúc 10 giờ 43 phút ngày 24/2.

Sau khi các hành khách xuống sân bay đã được lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe, thực hiện cách ly.

Trong số 80 hành khách được cách ly để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có 58 người Việt Nam, 20 người Hàn Quốc, 2 người Thái Lan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục