BNEWS Trong 24h qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu Á, theo đó, Malaysia, Thái Lan ghi nhận số ca mắc mới cao và số ca mắc mới tại Hàn Quốc còn ở mức cao thứ 2 trên thế giới.
Ngày 24/2, Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong 24 giờ qua, số ca mắc mới tại nước này vượt mốc 170.000 ca ngày thứ hai liên tiếp do sự lây lan của biến thể Omicron.
Cụ thể, nước này ghi nhận 170.016 ca mắc mới, giảm nhẹ so với mức 171.452 ca được ghi nhận 1 ngày trước đó.
Tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 2.499.188 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.689 trường hợp không qua khỏi.
Số bệnh nhân mắc COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch cũng tăng mạnh từ 512 ca trong ngày 23/2 lên mức 581 ca. Con số này đã tăng gần gấp 3 trong vòng 1 tuần từ khoảng 200 ca hồi đầu tuần trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi người dân đi tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 nhằm đối phó với biến thể Omicron.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định việc tiêm mũi tăng cường có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do biến thể Omicron gây ra, đặc biệt là đối với những người trên 60 tuổi.
Thống kê cho thấy đối với những người dưới 60 tuổi đã hoàn tất việc tiêm 3 mũi vaccine, tỷ lệ tử vong do Omicron gây ra hiện vẫn ở mức 0% .
Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang dần lên đến đỉnh điểm và số ca bệnh nặng và tử vong vẫn đang được kiểm soát ổn định.
Trong tổng số hơn 2 triệu ca mắc COVID-19 cộng dồn trong 2 năm qua, có tới 1 triệu ca nhiễm phát sinh chỉ trong 15 ngày gần đây. Tuy nhiên, số ca tử vong do biến thể Omicron chỉ chiếm 7,8% trên tổng số ca tử vong.
Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết toàn bộ việc điều chỉnh, sửa đổi hệ thống phòng dịch và y tế đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào thực thi một cách ổn định.
Nhiệm vụ còn lại hiện nay là cả cơ quan phòng dịch và người dân cần nhận thức rõ tình hình phòng dịch mới để có thay đổi cho phù hợp.
Cùng ngày, Malaysia ghi nhận thêm 31.199 ca mắc mới COVID-19 - mức cao nhất trong một ngày tại nước này, đưa tổng số ca mắc lên 3.305.157.
Cũng trong 24 giờ qua, Malaysia có thêm 119 trường hợp không qua khỏi. Tính đến nay, đã có 32.488 trường hợp tử vong do mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này.
Hiện khoảng 82% dân số Malaysia đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, 78,8% dân số tiêm đủ liều cơ bản và 43,7% dân số đã tiêm tiêm mũi tăng cường.
Trong khi đó, Thái Lan cũng ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay - 23.557 ca, trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với làn sóng lây lan của biến thể Omicron.
Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 38 trường hợp tử vong - vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục 184 trường hợp ghi nhận hôm 13/8/2021, thời điểm số ca mắc mới cũng ghi nhận mức cao kỷ lục là 23.418 ca.
Tháng trước, một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết có bằng chứng cho thấy biến thể Omicron có thể gây ra các triệu chứng nhẹ hơn các biến thể trước đó và trong khi số ca mắc mới đạt mức cao kỷ lục, tỷ lệ tử vong thấp hơn so với các làn sóng dịch bệnh trước.
Tại Thái Lan, hiện số người phải điều trị tại bệnh viện hoặc cách ly tại các cơ sở cộng đồng ở mức dưới 181.000 người, thấp hơn so với mức 212.000 người ghi nhận hôm 13/8/2021.
Tính đến nay, khoảng 69% dân số nước này đã tiêm đủ liều cơ bản, cao gần 5 lần so với mức khoảng 12% hồi cuối tháng 8 năm ngoái.
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Thái Lan ghi nhận khoảng 2,79 triệu ca mắc, trong đó có 22.768 ca tử vong./.
Tin liên quan
Chuyên gia khuyến cáo bảo vệ sức khỏe trẻ em hậu COVID-19
Dù nhiều số liệu nghiên cứu chỉ ra biến thể Omicron ít nghiêm trọng với trẻ em, nhưng rủi ro với đối tượng này là không thể loại trừ, đặc biệt là hội chứng COVID kéo dài và hội chứng dễ viêm nhiễm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiSinh viên Việt Nam tại Australia phát huy đổi mới sáng tạo, kết nối tri thức
Ngày 4/10, tại thủ đô Canberra, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2028.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng nhiều nhà dân bị ngập, cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn liên tục
Chỉ trong vài ngày, những trận mưa lớn liên tục xuất hiện tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã khiến hàng chục nhà dân bị ngập, nhiều diện tích cây trồng của người dân bị thiệt hại.
-
Kinh tế xã hộiTuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ
Festival Thanh niên Đà Nẵng 2026 tạo không gian để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm AI, robotics, thương mại điện tử, qua đó nâng cao năng lực số và thúc đẩy sáng tạo.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị bắt đầu vận hành cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%
Tỉnh Quảng Trị bắt đầu vận hành cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính...
-
Kinh tế xã hộiTP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra cháy
Hai vụ cháy tại nhà dân và cơ sở sản xuất ở TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 3-4/10, trong bối cảnh mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ và sự cố điện.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc hướng tới hệ thống giao thông an toàn, chuẩn quốc tế trước APEC 2027
Các tuyến giao thông phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được định hướng vừa đáp ứng yêu cầu phân luồng sự kiện, vừa tạo nền tảng cho hệ thống giao thông hiện đại, vận hành lâu dài.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.











