Dịch COVID-19: Israel thông qua gói hỗ trợ 1,9 tỷ USD cho người dân

10:19' - 30/07/2020
BNEWS Quốc hội Israel đã thông qua gói hỗ trợ tài chính trị giá 1,9 tỷ USD cho tất cả công dân nước này bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Quốc hội Israel đã thông qua gói hỗ trợ tài chính trị giá 1,9 tỷ USD cho tất cả công dân nước này bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối cách ứng phó với dịch bệnh này đang diễn ra thường xuyên.
Theo truyền thông Israel, 68 trong số 120 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ gói hỗ trợ tài chính trị giá 6,5 tỷ shekel (1,9 tỷ USD).
Ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đề xuất kế hoạch nói trên đầu tháng Bảy, cho biết vào đầu tuần tới người dân Israel sẽ nhận được một khoản tiền được gửi trực tiếp vào tài khoản của họ ở ngân hàng. Những người độc thân sẽ được nhận sau nhưng chưa có ngày cụ thể.
Những người  trưởng thành độc thân sẽ được nhận một khoản tiền 750 shekel (218 USD). Các gia đình có một con nhỏ sẽ được nhận được 2.000 shekel (583 USD) và 2.500 shekel (729 USD) cho những gia đình có hai con nhỏ và 3.000 shekel (875 USD) cho những gia đình có ba con nhỏ.
Sau khi đi đến thống nhất, Quốc hội cho rằng những cá nhân có thu nhập 640.000 shekel (188.000 USD) trở lên sẽ không được nhận tiền hỗ trợ của chính phủ.
Sau khi chiu sức ép của các đảng Tôn giáo chính thống và Arập trong Quốc hội, Chính phủ  dự kiến sẽ bổ sung thêm 220 triệu shekel (55 triệu USD) để hỗ trợ các gia đình có từ ba con nhỏ trở lên.
Khoảng 850.000 người đã mất việc làm kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào giữa tháng Ba. Israel đã rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có và hàng loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra hàng tuần nhằm phản đối cách ứng phó với đại dịch của chính phủ trong việc hỗ trợ khó khăn về tài chính cho người dân.

Trong các tuần gần đây, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập ở nhiều thành phố của Israel để bày tỏ sự thất vọng với ông Netanyahu, người đã nhận được sự tán dương về việc sớm có phản ứng với sự bùng phát dịch song hiện đã bị chỉ trích trong bối cảnh tái gia tăng các ca lây nhiễm mới.
Ngày 29/7, Bộ Y tế nước này đã ghi nhận thêm 2.104 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 67.735 ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại  nước này. Trong đó, có 328 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 99 người khác phải thở bằng máy và số ca tử vong  đã lên tới 491 trường hợp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục