Dịch COVID-19 khiến Pháp thiệt hại hơn 500 tỷ USD trong 3 năm

13:30' - 14/04/2021
BNEWS Chính phủ Pháp ngày 13/4 cho biết đại dịch COVID-19 sẽ khiến nước này thiệt hại hơn 500 tỷ USD trong ba năm để chi tiêu bổ sung và giảm nguồn thu thuế.

Trả lời nhật báo Le Figaro, ông Olivier Dussopt, quan chức phụ trách vấn đề tài chính công của Pháp, cho hay cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khiến Pháp thiệt hại ước tính khoảng 158 tỷ euro vào năm 2020, con số này dự kiến tăng lên 171 tỷ euro vào năm 2021, nhưng sau đó giảm xuống 96 tỷ euro vào năm 2022. Theo đó, tổng thiệt hại trong giai đoạn 2020-2022 vào khoảng 424 tỷ euro (504 tỷ USD).

Số tiền thiệt hại trên bao gồm tiền chi cho việc hỗ trợ tiền lương cho những người bị ảnh hưởng và các khoản viện trợ cho các công ty đang phải vật lộn để sống sót trong thời gian đại dịch.

Pháp đã phải đi vay để giúp nền kinh tế chống đỡ với ba đợt phong tỏa trên toàn quốc. Nợ công của Pháp dự kiến sẽ chạm mức tương đương 118%

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay, còn thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 9% GDP, mức cao kỷ lục thời hậu chiến.
Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp (BoP) Francois Villeroy de Galhau cho rằng nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng nhẹ trong quý I/2021.

Ông nói thêm rằng BoP cũng không điều chỉnh dự báo tăng trưởng 5,4% cho cả năm. Theo ông, kinh tế Pháp sẽ tăng trưởng mạnh hơn mức trung bình ở châu Âu trong năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục