BNEWS Chính phủ và toàn dân đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (COVID-19) trong đó có việc cách ly y tế đối với các trường hợp đi qua vùng dịch.
Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, một số cá nhân do suy nghĩ ích kỷ đã cố ý thực hiện, phổ biến những hành vi vi phạm, vừa gây hại cho sức khỏe bản thân, vừa làm phức tạp, khó khăn thêm cho công tác phòng, chống dịch và gây nguy cơ cao lây lan COVID – 19 cho cộng đồng.
Live stream trên facebook ngày 25/2 của N.T. T., ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương vừa khiến cộng đồng phản ứng gay gắt. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, người phụ nữ này chia sẻ bí quyết khai báo y tế không trung thực để được nhập cảnh từ vùng dịch tại Hàn Quốc về Việt Nam và không phải cách ly y tế theo quy định.Câu nói nhiều lần lặp lại của N.T.T “những người không thông minh là những người đã bị cách ly. Còn những người thông minh như em thì đâu có bị cách ly. Phụ nữ phải sống bằng cái não!” được hiểu như một sự khoe “chiến công”, phổ biến công khai việc trốn cách ly.
Ngay sau đó, N.T.T đã được kiểm tra sức khỏe và không có dấu hiệu mắc COVID – 19. Ngày 26/2, ngành y tế Bình Dương đưa người phụ nữ này đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly trong 14 ngày, đồng thời, tiến hành điều tra dịch tễ của N.T.T, lên danh sách tất cả những người đã có tiếp xúc gần với trường hợp này để khoanh vùng và giám sát sức khỏe trong những ngày tới.
Sự việc trên đã khiến nhiều người lo ngại đặt vấn đề: Liệu có còn các trường hợp khác đã làm như N.T.T và những hậu quả khôn lường! Phản ứng của cộng đồng là hoàn toàn có thể hiểu được! Từ khi COVID – 19 xuất hiện tại Việt Nam, thực tế cho thấy, ngoài trường hợp N.T.T còn có một số cá nhân khác thuộc diện phải cách ly y tế nhưng do thiếu nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh, do suy nghĩ ích kỷ, thiện cận, đã cố ý không tuân thủ quy định. Đó là trường hợp N.T.D (44 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bỏ trốn khỏi khu vực cách ly phòng chống dịch COVID – 19 tại Trung đoàn 124 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn với lý do “còn một đống hàng”; trường hợp bà H.T.H (63 tuổi), đi từ vùng dịch Vĩnh Phúc về Quảng Ngãi nhưng không hợp tác cách ly 14 ngày với lý do mưu sinh.Mới đây là trường hợp 22 khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng từ vùng dịch Daegu của quốc gia này đã không chấp hành quy định cách ly ở Bệnh viện Phổi với lý do, họ không bị bệnh và đến Đà Nẵng để tham quan du lịch chứ không đến để vào khu cách ly.
Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Bình, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Căn cứ vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007, trong trường hợp người nhiễm hoặc có khả năng mang virus của bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A được phân loại là mức độ nghiêm trọng nhất thì phải thực hiện khai báo y tế, cách ly. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức y tế bảo vệ sức khỏe người dân phải có biện pháp, giải pháp cách ly những trường hợp này nhằm tránh dịch bệnh phát tán, lây lan. Trường hợp không chấp hành lệnh cách ly là vi phạm quy định pháp luật và có thể đối diện với hình phạt hành chính theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định, cá nhân che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A sẽ bị xử phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Cũng theo luật sư Nguyễn Thanh Bình, những trường hợp có hành vi không khai báo hoặc khai báo gian dối, trốn khỏi nơi cách ly, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trong đó mức án phải chịu cao nhất là 12 năm tù. Có thể thấy, nỗ lực của Chính phủ cùng toàn dân trong cuộc chiến chống dịch COVID – 19 đang giúp Việt Nam có kết quả tích cực. Tính đến ngày 26/2, tất cả 16 trường hợp nhiễm bệnh tại Việt Nam đã được điều trị khỏi và xuất viện; 31 trường hợp nghi ngờ đang được theo dõi, cách ly; 5.675 trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Từ ngày 13/2 đến nay, cả nước không xuất hiện thêm bệnh nhân mới nhiễm dịch bệnh này. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn không lơ là, chủ quan trong bối cảnh COVID – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan rất nhanh, chưa có vaccine đặc trị. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và cách ly y tế, vẫn là yếu tố quan trọng tại thời điểm này.Chính phủ cũng đã chỉ đạo tăng cường kiểm soát, tránh việc người nghi nhiễm dịch COVID – 19 tự ý rời khỏi nơi cách ly; bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; kiên quyết rút Giấy phép lao động của công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện cách ly nhưng không thực hiện hoặc tự ý rời khỏi nơi cách ly.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở ở các tỉnh biên giới; thực hiện nghiêm các giải pháp về quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch trong các hoạt động hàng không, du lịch, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.
Cả nước đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong khi đó lại có những đối tượng thiếu hiểu biết, “không điếc nhưng không sợ súng”, thực hiện những hành vi sai trái, làm phức tạp thêm tình hình, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch COVID - 19. Những đối tượng này cần bị xử lý nghiêm theo pháp luật! Xem thêm:>>Cách ly cô gái về từ Daegu, livestream chia sẻ "bí quyết" khai báo y tế không trung thực
>>Cập nhật tin tức mới nhất về dịch do virus Corona tại đây
Tin liên quan
Dịch do virus Corona: Chợ mua bán vật tư y tế giả phát triển tại Trung Quốc
Chợ mua bán các vật tư y tế giả đã phát triển mạnh tại Trung Quốc khi dịch do virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 25/6
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 25/6 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 25/6, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 6, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngGiữ nếp nhà thời số: Đừng để công nghệ biến người thân thành người dưng
Ngày 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn đàn “Gia đình thời đại số - Vững nền nếp, giữ nếp nhà” nhân dịp kỉ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
-
Đời sốngGiải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 thu hút 30 đoàn tham dự
Nestlé MILO mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao học đường, khuyến khích học sinh xây dựng lối sống năng động, lành mạnh và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
-
Đời sốngBộ Công Thương tổ chức 25 Gian hàng Xanh - Tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc
Bộ Công Thương tổ chức 25 Gian hàng Xanh trên toàn quốc nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững và giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng năm 2026.
-
Đời sốngMưu sinh dưới nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Hà Nội
Ngày 24/6/2026, Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 – 40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
-
Đời sốngĐể gia đình luôn là bến đỗ bình yên nhất của mỗi cuộc đời
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, sau 25 năm triển khai thực hiện, công tác gia đình ở tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 24/6
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 24/6 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 24/6, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 6, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngNắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng
Theo báo La Tribune của Pháp, sau vài năm tăng trưởng chững lại, thị trường hồ bơi tại Pháp đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong năm 2026.
-
Đời sốngTp. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Bác
TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2/7 để chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ người dân và du khách.














