BNEWS Ngày 16/10, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Ba Lan, Ukraine và Croatia, tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tổ chức họp trực tuyến hàng tuần về đại dịch này, trong khi đó hàng loạt quan chức cấp cao thông báo tự cách ly.
Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết bà quyết định rời Hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài 2 ngày tại Brussels (Bỉ) để tự cách ly sau khi tham dự một cuộc họp trong tuần này với một nghị sĩ Phần Lan mới đây có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Marin nêu rõ bà đã đề nghị Thụy Điển đại diện cho Helsinki trong cuộc thảo luận trực tiếp nói trên.
Thủ tướng Ba Lan cũng không tham dự hội nghị do đang tự cách ly ở Vácsava và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng rời khỏi cuộc họp ngay sau khi khai mạc hôm 15/10 do một nhân viên của bà có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes cho biết bà sẽ thực hiện cách ly do có những triệu chứng mắc COVID-19. Thông báo này được đưa ra 4 ngày sau khi bà Wilmes tham dự cuộc thảo luận trực tiếp giữa ngoại trưởng các nước EU ở Luxembourg.
Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với số ca mắc COVID-19 tăng vọt, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí tổ chức họp trực tuyến gần như hằng tuần để phối hợp các biện pháp quốc gia nhằm ngăn chặn đại dịch này.
27 nước thành viên EU đã đối phó với đại dịch COVID-19 bằng các biện pháp khác nhau và đôi khi trái ngược trong những tháng đầu tiên bùng phát dịch. Sự phối hợp chặt chẽ hơn được mong đợi để tránh tái diễn sự chia rẽ được bộc lộ sau đợt bùng phát đầu tiên.
Liên quan tình hình dịch bệnh tại châu Âu, Bộ Y tế Ba Lan ngày 16/10 ghi nhận 132 ca mới tử vong có liên quan tới virus SARS-CoV-2 và thêm 7.705 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong do đại dịch này tại quốc gia Trung Âu lên lần lượt là 157.608 ca và 3.440 ca.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp đang đặt ra nhiều quan ngại đối với hệ thống y tế trên cả nước. Theo Bộ Y tế Ba Lan, hiện có tổng cộng 6.980 giường bệnh và 540 máy thở đang được đưa vào sử dụng để phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.
Trước đó, ngày 15/10, sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 theo ngày ở mức cao nhất với 8.099 ca, Chính phủ Ba Lan đã ban hành nhiều biện pháp hạn chế mới, như đóng cửa tất cả các phòng tập thể thao, bể bơi, cấm tập trung đông người tại một số vùng, ngoài ra, hối thúc người dân cân nhắc chỉ xuất cảnh trong trường hợp thực sự cần thiết.
Chính phủ Ba Lan đang cố gắng nhằm tránh phải áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc, song không loại trừ khả năng thực thi thêm các biện pháp hạn chế nếu số ca nhiễm mới tiếp tục tăng.
Cùng ngày, Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine thông báo nước này ghi nhận 5.992 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ trở lại đây, cao hơn mức kỷ lục 5.804 ca ghi nhận hôm 9/10.
Theo đó, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Ukraine hiện tăng lên tới 287.231 ca, trong đó có 5.394 ca tử vong, tăng 92 ca trong vòng một ngày qua.
Ukraine ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trung bình trên 5.000 ca hầu hết mỗi ngày kể từ tháng 10 này. Trước tình trạng số ca lây nhiễm đang gia tăng mạnh, chính phủ nước này đang lên kế hoạch gia hạn các biện pháp phong tỏa cho tới cuối năm nay.
Trong khi đó, Croatia lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày vượt ngưỡng 1.000 ca. Cụ thể đã có thêm 1.313 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua tại quốc gia Đông Nam Âu này, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 23.665 ca, trong đó có 345 ca tử vong.
Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Điện Kremlin đã bày tỏ lo ngại về tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nga, song cho rằng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.
Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nêu rõ Điện Kremlin lo ngại các số liệu thống kê về virus SARS-CoV-2 cho thấy dịch bệnh đang lây lan rất mạnh. Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định "tình hình vẫn đang được kiểm soát".
Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn TASS dẫn lời một giám sát viên nhà tù cho biết gần như tất cả các cơ sở giam giữ trước khi xét xử ở thủ đô Moskva đã ngừng tiếp nhận các nghi phạm mới để đề phòng đại dịch COVID-19.
Tính đến sáng 16/10, Nga ghi nhận thêm 15.150 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang. Thủ đô Moskva ghi nhận số người nhiễm kỷ lục trong 1 ngày là 5.049 người.
Cũng trong 24 giờ qua, đã có thêm 232 ca tử vong, Như vậy tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Nga tính đến sáng 16/10 lần lượt là 1.369.313 ca và 23.723 ca. Ngoài ra, với thêm 8.485 bệnh nhân bình phục, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh hiện tăng lên thành 1.056.582 người./.
>>Thụy Sỹ đặt hàng 5,3 triệu liều vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca
Tin liên quan
Thụy Sỹ đặt hàng 5,3 triệu liều vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca
Với việc ký một thỏa thuận với AstraZeneca để cung cấp tới 5,3 triệu liều vắc-xin, người dân Thụy Sỹ sẽ được tiếp cận với vắc-xin COVID-19 vượt qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 24/8/2026
Thị trường tài chính, bất động sản, xe điện và thương mại toàn cầu tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý, trong bối cảnh các nền kinh tế đối mặt áp lực nợ công và biến động thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Mỗi euro viện trợ phát triển tạo ra 2,50 euro xuất khẩu
Nghiên cứu của Đại học Göttingen cho thấy viện trợ phát triển giúp Đức tăng xuất khẩu, tạo và duy trì khoảng 380.000 việc làm trong nước.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hoàn thuế quan vượt nguồn thu
Quy mô các khoản hoàn thuế quan mà chính quyền Tổng thống Donald Trump phải chi trả hiện đã vượt số tiền thu được từ các khoản thuế nhập khẩu, gây thêm một đòn giáng vào nền kinh tế Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ đưa ra nhận định về quan hệ thương mại với Canada
Tổng thống Donald Trump ngày 23/8 cho rằng Canada muốn được hưởng những lợi ích tương tự một tiểu bang của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ có thể chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại với Canada
Quyết định áp thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Canada chính thức có hiệu lực từ ngày 22/8 đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về các tác động tiêu cực đối với chính nền kinh tế Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những sự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
-
Kinh tế Thế giớiXu hướng tăng đầu tư cho đội tàu chở dầu tại các nước vùng Vịnh
Khủng hoảng tại Eo biển Hormuz đang buộc các nước sản xuất và xuất khẩu dầu vùng Vịnh tăng đầu tư vào đội tàu chở dầu nhằm bảo đảm khả năng đưa mặt hàng này ra thị trường quốc tế.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/8/2026
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về lượng điện tiêu thụ của các trạm sạc xe điện tại Trung Quốc tăng vọt; Ấn Độ thu hút hơn 511 triệu USD FDI...
-
Kinh tế Thế giớiDu lịch Hong Kong (Trung Quốc) bứt phá trong 7 tháng đầu năm 2026
Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) mới đây công bố, trong 7 tháng đầu năm nay đã đón 31,22 triệu lượt du khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.











