Dịch COVID-19: Singapore công bố gói hỗ trợ tài chính thứ ba
Ngày 6/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat đã công bố gói hỗ trợ tài chính thứ ba (có tên gọi Ngân sách Đoàn kết) trị giá 5,1 tỷ SGD (hơn 3,5 tỷ USD), nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp trong thời gian thực hiện biện pháp cách ly xã hội kéo dài bốn tuần tại nước này.
Trước đó, ngày 3/4, Thủ tướng Lý Hiển Long đã có bài phát biểu trước toàn dân và tuyên bố áp dụng các biện pháp cách ly xã hội trên toàn Singapore từ ngày 7/4 - 4/5, trong đó có việc đóng cửa hầu hết các công ty và nơi làm việc, trừ những lĩnh vực và dịch vụ thiết yếu, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVI-19.
Trong gói ngân sách hỗ trợ này, khoảng 4 tỷ SGD được dành để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người lao động và khoảng 1,1 tỷ SGD cho các khoản hỗ trợ chi phí khác.
Để cấp vốn cho gói ngân sách bổ sung lần này, Chính phủ Singapore đã kiến nghị và được Tổng thống Halimah Yaacob đồng ý chủ trương trích từ nguồn dự trữ ngân sách quốc gia khoảng 4 tỷ SGD.
Gói ngân sách bổ sung mới nhất được công bố chỉ 11 ngày sau khi gói ngân sách bổ sung đầu tiên (gói ngân sách Phục hồi) được công bố ngày 26/3.
Theo ông Heng, đại dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh kể từ thời điểm đó, với hơn 1 triệu người nhiễm bệnh và một nửa dân số thế giới phải chịu cảnh bị phong tỏa.
Những biện pháp kiểm soát chặt chẽ và hạn chế trong giao thương hàng hóa với các đối tác thương mại của Singapore cũng sẽ làm giảm nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của nước này.
Theo gói Ngân sách Đoàn kết, chương trình Hỗ trợ Việc làm đã được công bố trong Ngân sách 2020 (đưa ra hồi tháng 2/2020) sẽ được kéo dài thêm một tháng.
Gói này sẽ trợ doanh nghiệp chi trả 75% mức lương hằng tháng 4.600 SGD đối với mỗi người lao động là công dân Singapore trong tháng 4/2020.
Đợt hỗ trợ chi trả đầu tiên trong chương trình này sẽ được tiến hành ngay trong tháng 4/2020, sớm hơn so với dự định là trong tháng 5/2020.
Các khoản thuế đối với lao động nước ngoài trong tháng 4/2020 sẽ được miễn để giúp giảm thiểu chi phí doanh nghiệp và giải phóng sức ép dòng tiền.
Ngoài ra, các chủ doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng một khoản hoàn thuế lao động nước ngoài là 750 SGD cho mỗi lao động nước ngoài.
Bên cạnh đó, những cá nhân, cá thể tự kinh doanh đủ điều kiện nhận sự hỗ trợ trong “chương trình giải tỏa thu nhập cá nhân tự kinh doanh” cũng sẽ được mở rộng ra khoảng 100.000 hộ, cá thể, thay vì khoảng 88.000 hộ, cá thể trước đây.
Cũng theo gói ngân sách bổ sung này, tất cả công dân Singapore trưởng thành cũng sẽ được nhận một khoản tiền mặt 600 SGD, bao gồm 300 SGD được công bố trước đây trong gói chi trả Care and Support và 300 SGD bổ sung thêm.
Tính đến nay, Singapore đã công bố các gói hỗ trợ tài chính lên tới 59,9 tỷ SGD (khoảng 12% GDP) nhằm đối phó với tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, khiến thâm hụt ngân sách tài khóa 2020 của nước này có thể lên tới 44,3 tỷ SGD, chiếm khoảng 8,9% GDP./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Singapore ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới cao nhất trong ngày
20:10' - 05/04/2020
Ngày 5/4, Bộ Y tế Singapore đã xác nhận thêm 120 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
-
Ngân hàng
Singapore công bố gói hỗ trợ tài chính thứ hai đối phó với dịch COVID-19
19:15' - 26/03/2020
Ngày 26/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat đã công bố gói ngân sách bổ sung thứ hai, gọi là gói Ngân sách Phục hồi, nhằm đối phó với tác động của dịch COVID-19.
-
Kinh tế Thế giới
Singapore thu phí điều trị đối với người nước ngoài nhiễm COVID-19
14:01' - 10/03/2020
Những người nước ngoài lưu trú ngắn hạn muốn điều trị bệnh COVID-19 tại Singapore cần phải trả viện phí, tuy nhiên nước này vẫn miễn phí xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam - Canada nỗ lực mở rộng thương mại song phương
11:26'
Tại kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế giữa Việt Nam và Canada, hai bên thảo luận về các thách thức và cơ hội với thương mại và đầu tư song phương.
-
Kinh tế Thế giới
ASEAN sẽ trở thành điểm đến du lịch chất lượng
10:55'
Theo Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, ASEAN có tiềm năng trở thành điểm đến du lịch chất lượng, nhất là với kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2015-2025 đang được thực hiện.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Ai Cập tăng trưởng 6,2% trong tài khóa 2021-2022
08:26'
Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập Hala El Said ngày 6/7 cho biết kinh tế nước này đã đạt tốc độ tăng trưởng 6,2% trong tài khóa kết thúc vào cuối tháng 6/2022.
-
Kinh tế Thế giới
Lượng đơn đặt hàng công nghiệp của Đức tăng nhẹ trong tháng 5/2022
08:00'
Lượng đơn đặt hàng công nghiệp của Đức đã tăng nhẹ trong tháng 5/2022, sau khi giảm trong ba tháng liên tiếp trước đó do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế gây ra bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine.
-
Kinh tế Thế giới
Người tiêu dùng Eurozone giảm chi tiêu cho hàng thiết yếu
07:30'
Trong tháng Năm, người tiêu dùng Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm, đồ uống và thuốc lá tháng thứ hai liên tiếp trong bối cảnh giá cả tăng vọt.
-
Kinh tế Thế giới
Quốc hội Nga thông qua hai dự luật kinh tế
21:41' - 06/07/2022
Quốc hội Nga ngày 6/7 đã gấp rút thông qua hai dự luật kinh tế, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho lực lượng vũ trang và yêu cầu nhân viên tại một số công ty phải làm việc ngoài giờ.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định sẽ tiếp tục điều hành đất nước
20:32' - 06/07/2022
Ngày 6/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định sẽ không từ chức trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng khi hàng loạt quan chức trong chính phủ nước này quyết định rời nhiệm sở.
-
Kinh tế Thế giới
Đức thông qua kế hoạch về cứu trợ năng lượng
19:24' - 06/07/2022
Ngày 6/7, Nội các Đức đã thông qua kế hoạch nhằm khẩn trương hỗ trợ các công ty năng lượng gặp khó khăn trong bối cảnh Nga cắt giảm nguồn cung và giá khí đốt tăng cao.
-
Kinh tế Thế giới
EC đề phòng khả năng ngừng hoàn toàn nguồn khí đốt từ Nga
17:48' - 06/07/2022
Ngày 6/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần lên kế hoạch khẩn cấp để chuẩn bị cho tình huống cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt từ Nga.