Dịch COVID-19: Xét nghiệm cho 10.000 công nhân trong khu công nghiệp ở Bình Phước

21:56' - 02/07/2021
BNEWS Để tổ chức khoanh gọn, cắt nguồn lây, trong ngày 2/7, tỉnh Bình Phước tổ chức các tổ y tế tập trung xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 10.000 công nhân tại các khu công nghiệp tại huyện Chơn Thành.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước, hiện nay huyện Chơn Thành ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã phát hiện 56 trường hợp F1, 211 trường hợp F2 và khoảng 12.000 trường hợp khác cóliên quan. Sau khi xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 30/6 đến nay, tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 2.500 người, trong đó chủ yếu là người dân trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.
Trong ngày 2/7, tỉnh huy động 48 tổ y bác sĩ

để tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho 10.000 ngàn công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Do dịch COVID-19 đang lây lan nhanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền vừa ký văn bản hỏa tốc đề nghị các doanh nghiệp bố trí cho công nhân, người lao động ăn, ở và lưu trú tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19.
Tại cuộc họp về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 2/7, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các đơn vị, địa phương phải nâng cao năng lực xét nghiệm để khoanh gọn, cắt nguồn lây nhiễm. 
Bình Phước là cửa ngõ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, do đó nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn rất cao. Tỉnh đang triển khai nhiều chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông dẫn vào địa bàn; bố trí 65 chốt cố định và 11 tổ cơ động trên dọc tuyến biên giới dài hơn 260 km với Campuchia, để kiểm soát người và phương tiện đến địa bàn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục