Dịch do virus Corona: Phương pháp mới cho kết quả đáng khích lệ
Giới chức y tế Trung Quốc ngày 17/2 thông báo phương pháp điều trị truyền dịch huyết tương từ những bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 để điều trị cho các ca nhiễm mới đang trong tình trạng nguy kịch, mà các bác sĩ ở Thượng Hải đang tiến hành, đã ghi nhận các kết quả sơ bộ đáng khích lệ.
Theo báo cáo của giới chức y tế, việc sử dụng huyết tương của những người khỏi bệnh COVID-19 đã cứu được mạng sống của nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch ở thành phố Vũ Hán (Wuhan), thủ phủ tỉnh Hồ Bắc (Hubei), miền Trung Trung Quốc.
Các chuyên gia y tế cho rằng trong huyết tương của bệnh nhân khỏi bệnh có những kháng thể với virus nCoV, do đó khi truyền dịch huyết tương của những người này vào cơ thể người bệnh khác, các kháng thể trên có thể giúp bệnh nhân thêm khả năng chống chọi với bệnh tật.
Chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá phương pháp điều trị trên là cách thức tiếp cận "rất có cơ sở" để triển khai thử nghiệm, song đồng thời nhấn mạnh cần có thời gian để tối đa hóa khả năng miễn dịch của bệnh nhân.
Trong một phát biểu với báo giới ở trụ sở của WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), Tiến sĩ Mike Ryan - người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO - cho biết huyết tương đã được chứng minh là "có hiệu quả và cứu sống" nhiều bệnh nhân ở các bệnh truyền nhiễm khác, bao gồm bệnh dại và bệnh bạch hầu.
Ông cho biết: "Đó là một lĩnh vực rất quan trọng để theo đuổi nghiên cứu. Bởi vì những gì huyết thanh globulin siêu miễn dịch có thể làm là tập trung các kháng thể ở một bệnh nhân đã hồi phục. Về cơ bản, bạn đang tăng cường hệ miễn dịch cho bệnh nhân mới để hy vọng họ vượt qua giai đoạn nguy kịch".
Theo ông Ryan, việc truyền dịch huyết tương từ những bệnh nhân đã được chữa khỏi COVID-19 để điều trị cho các ca nhiễm mới đang trong tình trạng nguy kịch đang được thử nghiệm ở Trung Quốc là cách làm hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh thế giới chưa tìm ra phương thuốc chống siêu vi cụ thể hay vaccine để phòng ngừa sự lây lan của virus nCoV. Quá trình phát triển và thử nghiệm thuốc có thể mất nhiều tháng và thậm chí nhiều năm.
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được cho là bắt nguồn từ một chợ hải sản ở trung tâm thành phố Vũ Hán. Dịch bệnh này đến nay đã cướp đi sinh mạng của 1.770 người, trong khi hơn 70.000 người ở Trung Quốc đại lục nhiễm virus nCoV.
Giáo sư Lu Hongzhou - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng y tế cộng đồng Thượng Hải - cho biết trung tâm này đã thiết lập một khu vực chuyên biệt để tiến hành phương pháp truyền dịch huyết tương, đồng thời sàng lọc huyết tương từ những bệnh nhân sẵn sàng hiến tặng.
Những người tình nguyện hiến tặng huyết tương sẽ được xét nghiệm máu để kiểm tra xem họ có mắc các bệnh khác như viêm gan B hay C hay không. Giáo sư Lu Hongzhou khẳng định: "Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu tích cực rằng phương pháp này có thể giúp điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân".
Bên cạnh việc sử dụng liệu pháp truyền dịch huyết tương, các bác sĩ Trung Quốc cũng đang thử nghiệm hai loại thuốc kháng virus được cấp phép sử dụng trong các bệnh nhiễm trùng khác, để đánh giá tác động của các dược phẩm này đối với COVID-19. Kết quả sơ bộ của các thử nghiệm này dự kiến được công bố trong vài tuần tới./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch do virus Corona: Thêm 2 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc được xuất viện
12:00' - 18/02/2020
Sáng 18/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) tổ chức ra viện cho hai bệnh nhân mắc COVID-19 là P.V.C. và N.T.Y.
-
Phân tích doanh nghiệp
Dịch do virus Corona: Bảo Việt Nhân thọ có chính sách hỗ trợ đặc biệt gì?
10:52' - 18/02/2020
Chung tay trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ cam kết chi trả các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng nhiễm virus đối với tất cả các sản phẩm hiện hành.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhật Bản ban hành hướng dẫn cho những người nghi nhiễm virus Corona
10:45' - 18/02/2020
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa ban hành văn bản hướng dẫn những người nghi nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội báo động lũ khẩn cấp trên sông Bùi và sông Tích
11:33'
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, trong vòng 12- 24 giờ tới, lũ trên sông Bùi và sông Tích tiếp tục lên, có khả năng vượt mức báo động III.
-
Kinh tế & Xã hội
TP. Hồ Chí Minh ùn tắc giao thông khi cấm xe ô tô qua cầu Bình Triệu 1
11:17'
Sáng 27/8, các phương tiện lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 gặp nhiều khó khăn, có thời điểm ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 13 (TP. Hồ Chí Minh).
-
Kinh tế & Xã hội
Gần 1.300 người ứng tuyển vào làm việc tại sân bay Long Thành
10:30'
Đến nay có gần 1.300 người đăng ký ứng tuyển vào làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).
-
Kinh tế & Xã hội
Indonesia hạn chế khách du lịch để bảo vệ rồng Komodo
10:12'
Indonesia thông báo sẽ siết hạn ngạch du khách tới đảo Padar thuộc Vườn quốc gia Komodo, Đông Nusa Tenggara, nhằm giảm áp lực đối với môi trường và đảm bảo phát triển du lịch bền vững.
-
Kinh tế & Xã hội
Năm học mới, diện mạo mới nơi đất Sen Hồng
09:49'
Cùng với cả nước, các trường học ở 102 xã, phường của tỉnh Đồng Tháp đã được sửa chữa, nâng cấp sẵn sàng cho năm học mới.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi ở Quảng Ninh
09:45'
Sáng 27/8, mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều nơi ở Quảng Ninh khiến tắc đường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Chỉ dẫn địa lý: Tấm hộ chiếu mới cho trái dứa Đồng Tháp
09:23'
Những năm gần đây, cây dứa vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã trở thành loại cây trồng chủ lực, không chỉ góp phần nâng thu nhập cho nông dân mà còn định hình thương hiệu nông sản của địa phương.
-
Kinh tế & Xã hội
Thanh Hoá khẩn trương khắc phục sự cố tại các tuyến đê
09:10'
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Công điện khẩn về việc khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê trên địa bàn và sẵn sàng hộ đê trong thời gian tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Sức hút của du lịch Thủ đô
09:10'
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 8 tháng năm 2025, Thủ đô đón khoảng 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2024.