Dịch tả lợn châu Phi gia tăng ở miền Nam Trung Quốc

14:53' - 27/12/2018
BNEWS Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin, dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc.

Ngày 25/12, Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc công bố, sau Chu Hải và Quảng Châu, huyện Bác La tại thành phố Huệ Châu thuộc tỉnh Quảng Đông cũng đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Cơ sở chăn nuôi lợn này nuôi 90 con, trong đó 11 con bị chết, 11 con khác phát bệnh.

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở miền Nam Trung Quốc, chủ yếu là tỉnh Quảng Đông, không những chưa được khống chế, mà còn có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Điều này khiến người dân địa phương đặc biệt lo ngại vào thời điểm chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu thịt lợn gia tăng.

Chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, giá bán thịt lợn ở Quảng Đông có chiều hướng sụt giảm. Theo thống kê mới nhất của Sở nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Đông, giá thịt lợn tuần này thấp hơn 1,5% so với tuần trước. Hiện các cơ sở cung cấp thịt lợn ở một số thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông đã ngừng kinh doanh.

Tại thành phố Phật Sơn, bắt đầu từ ngày 26/12 toàn thành phố không có cơ sở nào cung cấp thịt lợn và chưa có thời gian cụ thể mở cửa lại.

Khu vực miền Nam Trung Quốc là nguồn cung cấp thịt lợn và lợn sống chủ yếu cho thị trường Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong.

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, trong 154 cơ sở ở Trung Quốc Đại lục cung cấp thịt lợn và lợn sống cho Hong Kong, có 20 cơ sở do gần khu vực bị nhiễm dịch nên phải tạm dừng cung cấp cho thị trường Hong Kong, trong đó có 17 cơ sở ở tỉnh Quảng Đông, 2 cơ sở ở tỉnh Giang Tây và 1 cơ sở ở tỉnh Hồ Bắc.

Lo ngại dịch bệnh lan sang Hong Kong, chính quyền đặc khu này đã tăng cường kiểm tra, kiểm dịch gắt gao nguồn cung thịt lợn, theo đó yêu cầu các cơ sở giết mổ tại Hong Kong phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, vệ sinh, khử trùng nơi giết mổ.

Dịch tả lợn châu Phi (African Swine Fever - ASF) là bệnh truyền nhiễm do một loại virus gây ra, có tốc độ lây lan rất nhanh và tỷ lệ gây lợn chết cao, lên đến 90%. Nguy hiểm hơn, bệnh tả lợn châu Phi thường xuất hiện kèm với các bệnh khác ở lợn, như tụ huyết trùng.

Hiện vẫn chưa có vắc xin phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trong khi virus gây bệnh rất khỏe, có thể tồn tại nhiều tháng trong thịt lợn và trong thức ăn chăn nuôi./.

>>>Hải quan ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục