BNEWS Do người dân chủ yếu đi chúc tết, đi chơi và đi lễ đầu năm tại các đền, chùa nên giá dịch vụ trông giữ xe tại các khu vực này tăng cao so với ngày thường.
Tại Hà Nội giá dịch vụ trông giữ xe ngày mùng 1 Tết trên địa bàn tăng ở một số khu vực vui chơi giải trí, đền, chùa…, với giá trông xe máy từ 10.000 - 20.000 đồng/lượt, giá trông ô tô từ 30.000 - 50.000 đồng/lượt.
Đối với cước vận chuyển hành khách tại các bến xe chính của Hà Nội như: bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, tuy vẫn có xe khách hoạt động song lượng xe thưa thớt, do số lượng hành khách không đông, chủ yếu phục vụ người dân đi thăm họ hàng, chúc Tết nên các hãng xe chỉ chạy ít tuyến trong ngày.
Đa phần các tuyến có hoạt động là các tuyến ngắn như: Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Hưng Yên, Hà Nội- Hải Phòng, Hà Nội – Thanh Hóa... Giá vé các tuyến này ổn định như ngày thường, tuyến Hà Nội - Thái Nguyên 140.000 đồng/lượt; Hà Nội - Hưng Yên 62.000 đồng/lượt, tuyến Hà Nội- Hải Phòng 85.000 đồng/lượt; tuyến Hà Nội - Thanh Hóa 120.000 đồng/lượt.
Ngược lại với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô thì nhu cầu thuê xe ô tô tự lái của người dân tăng đột biến trong Tết năm nay vì thời tiết lạnh. Do cung không đủ cầu nên dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái trong dịp Tết rơi vào tình trạng “cháy” xe, khiến giá cho thuê xe ôtô Tết tăng cao từ 20% - 40% so với giá thuê xe ngày thường.
Việc tăng giá này phụ thuộc nhiều vào dòng xe, thời gian và chất lượng xe được thuê. Đối với dòng xe bình dân 5 chỗ ngồi, ngày thường giá cho thuê khoảng từ 500.000 - 700.000 đồng/ngày. Vào dịp Tết, có giá từ 850.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/ngày. Xe 7 chỗ có giá từ khoảng 1 triệu - 1,7 triệu đồng/ngày.
Còn dòng xe hạng sang như Mercedes-Benz, BMW, hay Audi giá dao động từ 1,5 triệu - 3 triệu đồng/ngày. Giá thị trường Thành phố Cần Thơ ổn định so với ngày hôm trước, cụ thể giá gạo tại các chợ ổn định: gạo thường (gạo 504) giá 10.000 đồng/kg; gạo thơm giá 14.000 đồng/kg; Giá bán heo hơi thương lái mua ổn định giá 41.000 đồng/kg.
Đối với thị trường hàng hóa, trên cả nước hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh đều chưa hoạt động, chỉ có một số quầy hàng, cửa hàng mở cửa bán lấy may.
Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, số lượng khách mua hàng chỉ tập trung ở một số mặt hàng chính như bánh kẹo, rượu, bia, nước ngọt, đồ cũng lễ thắp hương để phục vụ đi lễ chùa, tuy nhiên, số lượng khách rất ít.
Đặc biệt năm nay, từ đêm 29 Tết đã xuất hiện rất nhiều người bán mặt hàng muối (loại 50-100g) đóng thành bao nhỏ bán với giá từ 10.000 - 20.000 đồng rất được ưa chuộng. Giá các mặt hàng này nhìn chung ổn định so với ngày cuối năm và lượng cung đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng.
Giá thực phẩm tươi sống tại các chợ ổn định: thịt lợn thăn giá 100.000 đồng/kg; thịt lợn mông giá 93.000 đồng/kg; thịt bò thăn loại 1 giá 265.000 đồng/kg; Gà công nghiệp làm sẵn 70.000 đồng/kg. Giá cá lóc nuôi 70.000 đồng/kg, cá chép giá 85.000 đồng/kg.
Cục quản lý giá dự báo ngày mai (9/2) là ngày mùng 2 Tết, một số sạp hàng tại chợ dân sinh hoặc một vài cửa hàng sẽ tiếp tục mở hàng bán lấy may. Tuy nhiên, do nhu cầu mua sắm sáng mồng 2 Tết của người dân cũng không nhiều vì đã mua sắm đầy đủ vào những ngày trước Tết.
Vì vậy, giá cả các loại hàng hóa (nếu có) sẽ không có biến động nhiều so với ngày mùng 1 Tết. Giá lương thực dự báo vẫn ổn định do lượng dự trữ dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong các ngày Tết. Riêng dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ ăn uống, đồ lễ thắp hương sẽ tăng theo quy luật hàng năm do nhu cầu đầu năm đi lễ của người dân./.
Tin liên quan
Thêm thu nhập nhờ nghề truyền thống thời vụ dịp Tết
Nghề làm bánh tráng, làm cốm gạo, cốm bắp dịp Tết đã giúp người dân ở vùng nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang có thêm nguồn thu nhập để chuẩn bị một cái Tết đầm ấm cho gia đình.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáMỹ: Các nhà phân phối lớn đua nhau giảm giá khi người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu
Nguyên nhân của cuộc tháo chạy giá này bắt nguồn từ việc người tiêu dùng Mỹ đã chạm ngưỡng chịu đựng sau 18 tháng thắt lưng buộc bụng.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng 3% sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang
Sáng 13/7 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,34 USD, tương đương 3,08%, lên 78,35 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 2,21 USD, tương đương 3,09%, lên 73,62 USD/thùng.
-
Hàng hoáDầu thô hạ nhiệt, giá nhiên liệu vẫn "đè nặng" lên người tiêu dùng
Mặc dù giá dầu thô đã giảm đáng kể sau giai đoạn biến động do xung đột tại Trung Đông, người tiêu dùng trên thế giới vẫn chưa được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu thấp hơn.
-
Hàng hoáIMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáXung đột Trung Đông "thổi lửa" cho thị trường dầu mỏ tuần qua
Kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại và hoạt động vận tải dầu mỏ sớm bình thường hóa đã khiến giá dầu hạ nhiệt vào cuối tuần.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung
Trong phiên chiều 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.
-
Hàng hoáNông dân Cần Thơ thu hoạch lúa Hè Thu sớm đối mặt với thua lỗ
Thị trường lúa gạo hiện ghi nhận xu hướng tăng giá từ 300 - 1.000 đồng/kg so tháng 6. Tuy nhiên, thực tế có sự chênh lệch lớn về mức thu nhập giữa các hộ dân do phương thức nhận tiền cọc trước đó.
-
Hàng hoáDự báo biến động giá dầu do rủi ro địa chính trị và cân đối cung - cầu
Căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 8/7 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại.
-
Hàng hoáGhana và Côte D'ivoire muốn lập liên minh cacao theo mô hình OPEC
Sau khi giá cacao thế giới giảm 75% từ đỉnh 2024, hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới liên tay phối hợp điều chỉnh giá và sản lượng, mời thêm Cameroon và Nigeria cùng tham gia.












