Diễn biến mới của cuộc điều tra trốn thuế của Pháp

21:03' - 26/09/2016
BNEWS Pháp đã mở các cuộc điều tra riêng liên quan đến UBS sau khi một số nhân viên cũ của ngân hàng này tiết lộ UBS có hệ thống thiết lập tài khoản kép nhằm che giấu dòng tiền đến Thụy Sĩ từ 2004 - 2012.
Pháp đã mở các cuộc điều tra riêng liên quan đến UBS do nghi che giấu tiền trốn thuế.Ảnh: Reuters
Theo nhật báo Le Parisien (Pháp), cơ quan chức năng của Pháp đã yêu cầu Thụy Sỹ cung cấp dữ liệu của hơn 45.000 tài khoản khách hàng Pháp tại một trong những ngân hàng lớn nhất của Thụy Sỹ là UBS.
Trước đó, hồi tháng 7/2016, UBS cho biết cơ quan chức năng của Thụy Sỹ đã yêu cầu ngân hàng này cung cấp thông tin về khách hàng Pháp sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp quốc tế liên quan đến cuộc điều tra trốn thuế vào tháng 5/2016. Theo đó, Pháp yêu cầu cung cấp dữ liệu 45.161 tài khoản khách hàng Pháp từ năm 2006 đến năm 2008.
Theo các cơ quan chức năng Pháp, tổng số tài sản có trong các tài khoản khách hàng người Pháp tại UBS lên đến 11 tỷ franc Thụy Sĩ (11 tỷ USD), đồng nghĩa với việc Pháp bị mất hàng tỷ euro do trốn thuế. Hiện tại, Pháp đã xác định được 4.782 tài khoản và còn 40.379 tài khoản nữa chưa được xác định.
Pháp đã mở các cuộc điều tra riêng liên quan đến UBS sau khi một số nhân viên cũ của ngân hàng này tiết lộ UBS có hệ thống thiết lập tài khoản kép nhằm che giấu dòng tiền đến Thụy Sĩ từ năm 2004 đến năm 2012.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục