Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 đến tối ngày 14/3

21:17' - 14/03/2020
BNEWS Cập nhật mới nhất diễn biến dịch COVID-19 tính đến 18h30 ngày 14/3, Việt Nam có 53 trường hợp nhiễm COVID-19; thế giới có 146.645 người mắc, 5.443 người tử vong.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở Vũ Hán,Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 148 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Cập nhật diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam lúc 18h30 ngày 14/3/2020:

Cập nhật diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam lúc 18h30 ngày 14/3/2020. Ảnh: Bộ Y tế

53 trường hợp nhiễm COVID-19.

- 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).

 - 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).

 - 02 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).

 -01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).

- 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với BN17 từ Anh về Việt Nam (từ BN22 đến BN31).

- 01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).

- 01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).

- 01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).

- 01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).

- 03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).

- 01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN39).

- 03 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 (BN40, BN41, BN42).

- 01 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với BN38 (con dâu của BN34) (BN43).

- 01 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN37 (nhân viên của BN34) (BN44).

- 01 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 4/3/2020 (BN45).

- 01 người phụ nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020 (BN46)

- 01 phụ nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17 (BN47)

- 01 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi tiếp xúc với BN34 (BN48).

- 01 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30 (BN49).

- 01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN50).

- 01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020 (BN51).

- 01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN52)

* 01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). (BN53)

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (09); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 4.744 trường hợp.

Cập nhật diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới:

Cập nhật diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới

- 146.645 người mắc, 5.443 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 3.189 người tử vong.

- 147 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 2.254 người tử vong

- Theo số liệu do Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc công bố sáng 14/3, lần đầu tiên số ca nhiễm mới do lây từ nước ngoài vào nước này đã cao hơn so ca nhiễm mới trong nước.

Cụ thể, trong ngày 13/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 11 ca mới mắc bệnh COVID-19, cao hơn so với 8 ca một ngày trước đó. Nhưng chỉ có 4 ca trong số này – đều được xác nhận ở tâm dịch - tỉnh Hồ Bắc - bị lây nhiễm trong nước.

- Tính đến 18h00 ngày 13/3 (theo giờ địa phương), Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy thông báo, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã lên đến 17.660 trường hợp. Trong đó, số ca dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 là 14.955 trường hợp, tăng 2.116 ca so với ngày 12/3; số ca tử vong là 1.266 trường hợp, tăng 250 trường hợp; ngoài ra có 1.439 ca điều trị thành công, tăng 181 trường hợp.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Angelo Borrelli cho biết, trong tổng số các bệnh nhân mắc COVID-19, có 1.328 ca phải nhập viện điều trị đặc biệt, 7.426 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nhiễm bệnh và 6.201 trường hợp cách ly tại nhà.

- Tiếp sau Italy, Tây Ban Nha đã trở thành điểm nóng mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi ghi nhận tới 1.500 người nhiễm mới trong 24 giờ qua.

- Ngày 13/3, Bộ Y tế Uruguay cho biết nước này vừa ghi nhận 4 trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo thông báo chính thức, các trường hợp trên được phát hiện nhiễm bệnh khi tới Uruguay từ thành phố Milan của Italy trong khoảng thời gian từ 3 đến 6/3. Hiện sức khỏe của các cá nhân này vẫn ổn định và được cách ly tại gia.

- Ngày 13/3, Bộ Y tế Ecuador đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra và đây là ca tử vong thứ 5 tại Mỹ Latinh liên quan tới căn bệnh này.

Người phụ nữ 71 tuổi mang quốc tịch Ecuador này trước đó sinh sống tại Tây Ban Nha và bay tới Ecuador vào giữa tháng 2. Thông báo cũng cho biết cơ quan y tế Ecuador đã phát hiện thêm 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 23.

- Giới chức Brazil cho biết một du thuyền mang cờ Bahamas với 600 người trên boong đã bị cách ly tại cảng Recife ở Đông Bắc nước này sau khi một hành khách có triệu chứng nhiễm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

- Giới chức Philippines ngày 13/3 xác nhận thêm 34 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 98 ca ngay trước khi các biện pháp "phong tỏa" thủ đô Manila được triển khai. Đây cũng là số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất tại quốc gia này. Hiện số ca tử vong vì dịch bệnh tại Philippines là 8 ca./.

Xem thêm:

>>Cập nhật tin tức mới nhất về dịch do virus Corona tại đây

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục