Diễn biến trái chiều trên thị trường chứng khoán thế giới

09:34' - 03/09/2019
BNEWS Các thị trường chứng khoán thế giới đã ghi nhận những diễn biễn trái chiều trong phiên 2/9, giữa lúc giới đầu tư ngày càng lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cũng như những bất ổn quanh Brexit.
Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ ngày 5/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi thị trường Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,2% lên 5.493,04 điểm lúc đóng cửa, chỉ số tổng hợp Euro Stoxx tăng 0,2% lên 3.432,54 điểm.

Tại London (Vương quốc Anh) chỉ số FTSE 100 tăng 1,0% lên 7.281,94 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,1% lên 11.953,78 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei tại thị trường Tokyo và chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 0,4%, chốt phiên lần lượt ở mức 20.620.19 điểm và 25.626,55 điểm.

Ngày 1/9, Mỹ đã kích hoạt đợt tăng thuế mới nhất đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc theo đúng kế hoạch đề ra, giữa bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không ngừng leo thang.

Động thái này là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch áp thuế 15% lên 300 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đến cuối năm nay do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động.

Theo các chuyên gia, tình hình bất ổn xung quanh việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, diễn biến chính trị tại đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) - trung tâm tài chính châu Á - cũng sẽ được các nhà đầu tư theo dõi sát sao.

Tại thị trường trong nước kết thúc tuần giao dịch từ 26 - 30/8, VN-Index giảm 8,39 điểm xuống 984,06 điểm; HNX-Index giảm 0,933 điểm  xuống 102,32 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với tuần trước đó với khoảng hơn 4.000 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên trên cả hai sàn./.

>> Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm phiên đầu tuần

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục