BNEWS Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.
Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 5.000 đại biểu đại diện cho 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Trao đổi với báo giới tại lễ khai mạc Diễn đàn, ông Anton Kobyakov, Cố vấn của Tổng thống Nga và Thư ký điều hành của Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông, nhấn mạnh việc tổ chức Diễn đàn EEF-11 chứng minh Nga là một đối tác đáng tin cậy trong bối cảnh hệ thống quan hệ quốc tế ngày càng trở nên phức tạp.
Ông tin tưởng Diễn đàn sẽ trở thành nền tảng để xây dựng hệ thống đối thoại quốc tế dựa trên sự thịnh vượng và phát triển chung vì lợi ích của người dân.
Quan chức Nga tin rằng, khách mời đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ với mô hình kinh tế, lợi ích và cách tiếp cận phát triển đa dạng sẽ tạo cơ hội cho các cuộc thảo luận cởi mở, chuyên nghiệp và tìm kiếm điểm chung trong nhiều vấn đề, từ trao đổi thương mại và đầu tư đến công nghệ và logistics.
Theo ông Anton Kobyakov, trong tình hình hiện nay sự hợp tác được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, sự tôn trọng và lợi ích chung trong phát triển là đặc biệt quan trọng.
Trước đó, trong thông điệp gửi tới các thành viên tham dự Diễn đàn năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng các đại biểu sẽ đề xuất những giải pháp hiệu quả nhằm tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và làm cho các thành phố, làng mạc ở Viễn Đông trở nên tiện nghi và hiện đại hơn. Nhà lãnh đạo Nga sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể của Diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 3/9.
Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026 với chủ đề “Viễn Đông: Phát triển vì lợi ích của người dân” được tổ chức từ ngày 1-4/9 trong khuôn viên trường Đại học Liên bang Viễn Đông. Chủ đề Diễn đàn năm nay phản ánh sự chuyển dịch từ việc thảo luận về các chỉ số đầu tư sang một chương trình nghị sự về chất lượng cuộc sống ở Viễn Đông, phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, giáo dục, công nghệ, thị trường lao động và việc tạo ra các cơ hội mới cho cư dân trong khu vực.
Chương trình làm việc của Diễn đàn bao gồm khoảng 100 phiên thảo luận, được tổ chức thành 5 khối chủ điểm chính: Sinh sống và làm việc tại Viễn Đông; Cơ chế thu hút đầu tư tư nhân; Viễn Đông - Cực giao lưu quốc tế; Công nghệ hiện tại và tương lai; Hậu cần và cơ sở hạ tầng cho tăng trưởng kinh tế.
Các thành viên tham gia diễn đàn sẽ thảo luận về các chế độ ưu đãi ở Viễn Đông và Bắc Cực, các dự án đầu tư mới, cơ hội thị trường tài chính, sự phát triển của Trung tâm Tài chính phương Đông và việc cải thiện điều kiện kinh doanh.
Với chủ đề "Viễn Đông - Cực giao lưu quốc tế", các đại biểu EEF-11 tập trung trao đổi các vấn đề liên quan đến quan hệ kinh tế của Nga với các nước châu Á. Chương trình bao gồm các cuộc đối thoại kinh doanh với đại diện của Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Mông Cổ, Việt Nam và các nước ASEAN khác.
Lĩnh vực công nghệ sẽ bao gồm các phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo, robot, hệ thống không người lái, trung tâm dữ liệu, nền tảng kỹ thuật số và sự phát triển của nền kinh tế sinh học. Các đối tác Nga và quốc tế cũng sẽ thảo luận về hợp tác trong khuôn khổ các hành lang giao thông, cơ sở hạ tầng cảng biển, tuyến đường biển phía Bắc, năng lượng, khí hóa và các dự án cơ sở hạ tầng khác cần thiết cho sự phát triển kinh tế của vùng Viễn Đông.
Bên cạnh chương trình làm việc và kinh doanh chính, EEF-11 sẽ bao gồm Diễn đàn Công nghiệp Sáng tạo, các sự kiện dành cho thanh niên và doanh nhân, các hội nghị quốc tế và chương trình triển lãm.
Trong hơn 10 năm qua, Diễn đàn Kinh tế phương Đông đã khẳng định vị thế là không gian đối thoại cởi mở, mang tính xây dựng giữa các đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và cộng đồng chuyên gia.
Diễn đàn cũng trở thành một nền tảng độc đáo để thảo luận về các hướng phát triển chiến lược cho vùng Viễn Đông và trên toàn nước Nga, cũng như để thiết lập và tăng cường mối quan hệ cùng có lợi với các đối tác từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực logistics, công nghiệp, năng lượng và nhiều lĩnh vực kinh tế khác.
Tin liên quan
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tích cực giúp bù đắp tác động của cuộc xung đột với Iran.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tích cực giúp bù đắp tác động của cuộc xung đột với Iran.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.










