Điện lực Bến Tre hỗ trợ thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn

09:49' - 26/03/2023
BNEWS Tại Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, Công ty Điện lực Bến Tre đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tối 25/3, tại thành phố Bến Tre, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức chương trình Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023 với thông điệp: "Tiết kiệm điện - thành thói quen".

 

Phát biểu tại buổi Lễ, anh Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, trong những năm qua, nhận thức được vai trò quan trọng của thế hệ trẻ đối với công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh luôn chú trọng, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm năng lượng thông qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất và nhiều hoạt động khác gắn với việc tham gia thực hiện Đề án nâng cao nhận thức và năng lực để xây dựng "Bến Tre xanh" giai đoạn 2021 - 2026.

Bên cạnh tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre cũng kêu gọi lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng thực hiện các sản phẩm, công trình, phần việc thiết thực trên địa bàn tỉnh nhằm lan tỏa, tác động đến ý thức của mỗi người dân trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường thông qua các hành động.

Cụ thể là ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng các sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, nâng cao ý thức phân loại rác thải tại nguồn, ý thức tiết kiệm điện mọi lúc, mọi nơi… hướng tới một tương lai xanh, mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tin tưởng, với tinh thần tiên phong và trách nhiệm đối với môi trường và cuộc sống xung quanh, mỗi đoàn viên, thanh niên và người dân sẽ tích cực trong việc tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, xây dựng, hình thành thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả góp phần giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tại Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, Công ty Điện lực Bến Tre đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh và 5.000 quyển tập cho các thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Bến Tre đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, hành động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hình thức phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích tại các cơ quan, đơn vị, các khu tập trung đông dân cư. Ngoài ra, Công ty Điện lực Bến Tre đã phối hợp các hội đoàn thể tổ chức Hội thảo tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, an toàn trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Phổ biến những mô hình hay, những biên pháp cụ thể, đơn giản về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, ngăn chặn tình hình vi phạm sử dụng điện.

Được biết, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022, trong 1 giờ tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, Bến Tre đã tiết kiệm được khoảng 4.500 kWh. Trong năm 2022, Bến Tre tiết kiệm tổng lượng điện năng là 46.206.745 kWh, đạt 2,24% sản lượng điện thương phẩm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục