BNEWS Hậu Giang tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước của Nhà máy giấy Lee & Man theo hướng điều chỉnh quy mô xả thải từ 50.000m3 giảm xuống 20.000m3.
Ông Hồ Văn Phú, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang cho biết, thực hiện thông báo số 08/TP - BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hậu Giang đang phối hợp thực hiện điều chỉnh nhiều hạng mục tại dự án Nhà máy giấy Lee & Man của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam, ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Theo đó, Hậu Giang yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Nhà máy giấy Lee & Man để khắc phục các nội dung chưa phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật. Đồng thời, tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước theo hướng điều chỉnh quy mô xả thải từ 50.000m3 giảm xuống 20.000m3.
Trước mắt, tỉnh yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam dừng vận hành thử nghiệm có tải dự án nhà máy sản xuất giấy cho đến khi hoàn thành thực hiện các yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, cũng như điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước và rà soát công nghệ xử lý nước thải.
Đầu tháng 1/2017, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam có thông báo và xin phép vận hành thử nghiệm có tải dự án nhà máy sản xuất giấy.
Tổ công tác do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, các sở, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang tiến hành giám sát việc vận hành thử nghiệm này, tuy nhiên không thu được mẫu nước hay không khí để phân tích.
Hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam đã cam kết tạm dừng vận hành thử nghiệm có tải dự án nhà máy sản xuất giấy nhưng Tổ giám sát giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án sản xuất giấy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thành lập vẫn hoạt động và sẽ được giải thể khi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo các đánh giá tác động môi trường của dự án./.
Tin liên quan
Một doanh nghiệp bị phạt 276 triệu đồng vì xả thải chưa xử lý
Số tiền phạt phải nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt, nếu không chấp hành Công ty Cẩm Vân sẽ bị cưỡng chế theo quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long lấy kinh tế biển làm trụ cột
Trường Long Hòa có những lợi thế để phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với chiến lược phát triển chung của Vĩnh Long.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với Singapore
Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của hai bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57 -NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái công nghệ chuyên biệt
TP. Hồ Chí Minh đã dành quỹ đất chiến lược gần 53 ha để kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển
Chuyển đổi số đang giúp Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường thủy sản, giảm chi phí giao dịch và kết nối người dân với kinh tế số, tạo thêm động lực phát triển cho xã đảo.
-
Kinh tế Việt NamNinh Bình hoàn thiện tiêu chí đô thị, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Ninh Bình đang huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài cuối: Xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm thế giới
Từ một sản phẩm đặc hữu của vùng biển đảo Khánh Hòa, yến sào từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế cao, gắn với thương hiệu, văn hóa và hình ảnh của địa phương.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài 2: Chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có 01 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 170 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.











