Điều tra vụ khai thác đất trái phép dọc cao tốc La Sơn -Túy Loan
Ngày 28/7, ông Nguyễn Tấn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho biết, địa phương đang kiểm tra, xử lý vụ khai thác đất trái phép dọc đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang).
Theo ông Nguyễn Tấn Khoa, vụ việc được phát hiện trong đêm 27/7, đến sáng 28/7, UBND huyện đã làm việc với UBND xã Hòa Liên để nắm tình hình, đồng thời giao các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Để ngăn chặn vụ việc này trong tương lai, UBND huyện sẽ tổ chức cuộc họp với Công an huyện và lãnh đạo các xã để tìm giải pháp lập lại trật tự trong khi xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gần đây.
Trước đó, trong đêm 27/7, nhận được tin báo của người dân về khai thác khoáng sản trái phép, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên Ngô Quốc Dũng cùng lực lượng tuần tra lưu động của UBND xã đã đi kiểm tra tại thôn Quan Nam 3 (xã Hòa Liên).
Khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì các đối tượng khai thác đất trái phép đã rời khỏi hiện trường, chỉ còn lại một khu vực bị đào xúc đất nham nhở, ngay sát hành lang an toàn đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.
Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, vị trí bị múc đất là khu đất đang sản xuất của hộ ông Ngô Lào (trước đây ở thôn Quan Nam 2, hiện nay đã chuyển về quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
Ước tính sơ bộ, khối lượng đất bị đào trái phép là 45m3. Chủ tịch UBND xã Hòa Liên đã chỉ đạo Công an, địa chính mời ông Lào tới làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.
Nhưng do ông Ngô Lào đang ở vùng có dịch COVID-19 nên cần chờ kết quả xét nghiệm, sáng 29/7 mới có thể làm việc với cơ quan chức năng.
Giải thích lý do để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, ông Ngô Quốc Dũng cho rằng hiện nay toàn xã có hơn 20 dự án đang triển khai, trong đó có các dự án của Trung ương, các dự án trọng điểm của thành phố (dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan, Nhà máy nước Hòa Liên, khu Công nghệ thông tin, Khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú...).
Do đó, hằng ngày có rất nhiều phương tiện xe vận chuyển đất để san lấp, thi công các công trình nêu trên, khó phát hiện xe vi phạm.
Trên địa bàn không có quy hoạch các mỏ khoáng sản, tuy nhiên nhu cầu khối lượng đất, cát để bảo đảm phục vụ san lấp thi công các công trình rất lớn nên đã có tình trạng đào trộm đất.
Trong khi đó, lực lượng của xã vừa triển khai phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, vừa tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản nên đã gặp nhiều khó khăn nhất định.
Lo ngại việc khai thác khoáng sản trái phép sẽ ảnh hưởng đến công trình, ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Điều hành dự án 4, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đơn vị đang quản lý đường cao tốc La Sơn - Túy Loan) cho biết, đơn vị đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc.
Vì tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa được đi vào sử dụng, không có người và phương tiện qua lại nên các đối tượng đã lợi dụng để khai thác khoáng sản trong đêm.
Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã phát hiện ra hàng chục điểm đất đồi bị “khoét sâu”, khai thác trộm gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến hành lang an toàn cho công trình.
Thậm chí, để đưa các phương tiện vào khai thác đất đồi ở khu vực này, các đối tượng đã ngang nhiên phá hủy hàng rào, tháo cọc sắt, đế bê-tông của tuyến đường La Sơn - Túy Loan để mở đường cho các loại xe ben chở đất hoạt động…
Việc khai thác, đào trộm đất ngay sát công trình đường cao tốc sẽ gây nguy cơ sạt lở, hư hỏng đường khi xảy ra mưa lớn.
Trước đó, chính quyền huyện Hòa Vang đã kiểm tra, xử lý hàng loạt vụ khai thác khoáng sản ở những đồi đất nằm sát ven tuyến đường tránh nam Hải Vân và tuyến đường La Sơn - Túy Loan đi qua địa bàn huyện.
Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 7/2021, huyện Hòa Vang đã phát hiện, xử phạt 5 trường hợp có hành vi khai thác khoáng sản trái phép, với tổng số tiền 160 triệu đồng và hàng chục biên bản xử phạt của cấp xã như xã Hòa Bắc 3 vụ, xã Hòa Liên 5 vụ.
Theo UBND huyện Hòa Vang, lợi dụng dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng chức năng phải tập trung vào công tác phòng, chống dịch nên các đơn vị, cá nhân trên đã tự ý khai thác, vận chuyển đất, khoáng sản trái phép trên địa bàn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng hỗ trợ Quảng Nam triển khai Hệ thống quản lý khai báo y tế qua QR Code
10:40' - 28/07/2021
Qua hệ thống này, người dân có thể khai báo y tế trên nhiều kênh như: website khaibaoyte.quangnam.gov.vn, trên ứng dụng “Khai báo và Kiểm soát vào ra” hoặc trên Tokhaiyte.vn của Bộ Y tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng mời gọi đề xuất quy hoạch sân bay, cảng Liên Chiểu
14:52' - 27/07/2021
Hạn cuối để các cá nhân, tổ chức đăng ký đóng góp ý tưởng là đến ngày 5/8/2021, thời hạn nộp hồ sơ ý tưởng quy hoạch là ngày 15/11/2021.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng "làm sạch” Cảng cá Thọ Quang
20:33' - 24/07/2021
Cảng cá Thọ Quang có nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao, tại đây tập trung nhiều thương lái, tàu thuyền, với số lượng người giao lưu buôn bán hàng ngày đông.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng hướng dẫn "luồng xanh" ưu tiên cho xe vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia
18:24' - 20/07/2021
Các phương tiện ưu tiên trên sẽ được lưu thông thông suốt 24/24 giờ trên "luồng xanh" tại Đà Nẵng và các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn
08:27'
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn vụ vận chuyển tiền giả lớn nhất trong lịch sử
08:26'
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ 1 tỷ USD tiền giả ở thành phố Istanbul và bắt giữ 6 người liên quan đến hoạt động trên, trong đó có một người mang quốc tịch Ghana và 3 người Thụy Điển.
-
Kinh tế và pháp luật
Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn vụ vận chuyển tiền giả lớn nhất trong lịch sử
08:26'
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ 1 tỷ USD tiền giả ở thành phố Istanbul và bắt giữ 6 người liên quan đến hoạt động trên, trong đó có một người mang quốc tịch Ghana và 3 người Thụy Điển.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump bị truy tố 37 tội danh
07:46'
Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump đã bị truy tố về 37 tội danh khi cất giữ trái phép các hồ sơ tuyệt mật về chương trình hạt nhân và vũ khí cũng như kế hoạch quốc phòng của Mỹ sau khi rời Nhà Trắng.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai: Điều tra vụ 52 cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ trái phép
09:56' - 09/06/2023
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc 52 cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ tại rừng phòng hộ Ya Hội (xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ).
-
Kinh tế và pháp luật
Phú Yên tạm giữ 15.000 sản phẩm nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ
21:36' - 08/06/2023
Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã phối hợp hoàn tất quá trình kiểm tra lượng hàng hóa lớn không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào Quốc hội Thụy Sĩ
18:58' - 08/06/2023
Ngày 8/6, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ, ông Martin Candinas cho biết trang mạng của Quốc hội nước này đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng, khiến quá trình truy cập bị tê liệt.
-
Kinh tế và pháp luật
Đắk Nông khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vi phạm trong sử dụng đất
17:06' - 08/06/2023
Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi ii phạm các quy định về sử dụng đất đai đối với một cá nhân cố tình tái phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để bắt đối tượng bán điện thoại mã hóa do FBI phát triển
14:57' - 08/06/2023
Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để bắt đối tượng quốc tịch Thụy Điển rao bán hệ thống liên lạc mã hóa cho các đối tượng buôn bán ma túy mà không biết công nghệ này do FBI phát triển.