Đình chiến thương mại Mỹ-Trung: Mâu thuẫn cốt lõi chưa được giải quyết

14:17' - 28/10/2025
BNEWS Các nhà đàm phán thương mại Trung Quốc và Mỹ đã chuẩn bị một loạt “thắng lợi ngoại giao” để Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình công bố tại hội nghị thượng đỉnh trong tuần này.

Những kết quả ban đầu này giúp trấn an giới đầu tư, nhưng các mâu thuẫn sâu xa giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới này vẫn chưa được tháo gỡ.

Phát biểu trước báo giới ngày 27/10, ông Trump cho biết ông “cảm thấy rất lạc quan” về khả năng đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, sau khi quan chức hai nước công bố một loạt bước tiến nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại song phương vào cuối tuần qua tại Malaysia. Theo đó, Trung Quốc dự kiến sẽ nối lại việc mua đậu tương từ các bang nông nghiệp chủ chốt của Mỹ, trong khi Mỹ có thể rút lại kế hoạch áp thuế 100% mới nhất để đổi lấy việc đảm bảo nguồn cung nam châm đất hiếm từ Trung Quốc.

 
Thông tin này đã giúp thị trường tài chính toàn cầu khởi sắc, với chỉ số MSCI thế giới tiến sát mức kỷ lục mọi thời đại. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo thỏa thuận được sắp đặt cho hai nhà lãnh đạo ký kết tại Hàn Quốc vẫn né tránh các vấn đề gai góc, như xung đột lợi ích về an ninh quốc gia hay mục tiêu tái cân bằng thương mại của chính quyền Tổng thống Trump. Đáng chú ý, đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Mỹ vẫn bị hạn chế chặt chẽ, làm gia tăng trở ngại cho tiến trình này.

Ông Sun Chenghao, học giả tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), lưu ý, trong những năm tới, hai nền kinh tế nhiều khả năng sẽ chỉ đạt được các thỏa thuận nhỏ theo từng lĩnh vực thông qua đối thoại kéo dài.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thời gian qua đã thúc giục Trung Quốc tái cân bằng nền kinh tế và khuyến khích tiêu dùng nội địa mạnh hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như phớt lờ lời kêu gọi đó khi công bố một văn kiện chính sách mới nhấn mạnh vai trò then chốt của sản xuất và tự chủ công nghệ trong tăng trưởng kinh tế ít nhất đến năm 2030.

Các nét chính của thỏa thuận Mỹ-Trung được hé lộ đúng vào thời điểm ông Trump bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài một tuần. Trong chuyến đi này, ông đã ký các hiệp định thương mại với Thái Lan và Malaysia liên quan đến đất hiếm, đồng thời đạt thỏa thuận chống bán phá giá với Campuchia.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục