Đô thị thông minh đòi hỏi hệ thống quản trị dữ liệu số

16:10' - 26/05/2026
BNEWS Các chuyên gia cho rằng dữ liệu, công nghệ và quản trị đang giữ vai trò trung tâm trong phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng điều hành đô thị.

Ngày 26/5, Viện Đô thị thông minh và quản lý (ISCM), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), phối hợp cùng đối tác quốc tế tổ chức hội thảo "Đô thị thông minh: Nơi dữ liệu và quản trị giao thoa" (Smart Cities: Where Data and Governance Intersect).

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh đô thị ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu để hỗ trợ quy hoạch, cung cấp dịch vụ, quản lý hạ tầng và ra quyết định thì vấn đề liên quan đến việc dữ liệu được thu thập, quản trị, chia sẻ, bảo vệ và sử dụng như thế nào đang trở thành trọng tâm của phát triển đô thị thông minh, nhất la sự giao thoa giữa dữ liệu, công nghệ, cấu trúc quản trị và cơ chế ra quyết định của các tổ chức trong quá trình phát triển đô thị.

Tiến sĩ Đinh Công Khải, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, dữ liệu đang trở thành nền tảng quan trọng cho các đô thị quy hoạch, vận hành và đưa ra quyết định. Giá trị của dữ liệu không chỉ nằm ở số lượng mà còn phụ thuộc vào cách nó được quản trị, chia sẻ, bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm. Đối với Việt Nam, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, những vấn đề về chất lượng dữ liệu, khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, sự phối hợp thể chế, quyền riêng tư và niềm tin đang ngày càng trở nên quan trọng.

Những thách thức này cho thấy quản trị dữ liệu không thể được giải quyết bởi riêng một lĩnh vực hay một tổ chức mà đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa chính quyền, giới học thuật, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

 

Trong đó, mạng lưới trường đại học đóng vai trò quan trọng trong quản trị thành phố thông minh như là động lực chính thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới và phát triển tri thức. Mạng lưới trường đại học hoạt động như cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, phát triển mô hình thực tiễn, nuôi dưỡng tài năng và cung cấp giải pháp dựa trên bằng chứng cho sự phát triển đô thị bền vững. 

Ông Nguyễn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố có quy mô dân số lên tới khoảng 14 triệu dân, diện tích 6.77 km²,  tốc độ mở rộng đô thị hóa nhanh chóng qua từng năm. Nơi đây đối mặt trực diện với 3 thách thức lớn: quản trị và điều hành đô thị; ứng dụng công nghệ tiên tiến; phát triển nguồn nhân lực. Trước những thách thức này, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã định hình một tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, là trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á và hướng tới mục tiêu phấn đấu lọt vào Top 50 đô thị thông minh thế giới vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sở đã và đang tham mưu, phối hợp liên ngành tập trung các định hướng như hoàn thiện thể chế số; thực hiện chiến lược "AI First", bản sao số (Digital Twin); hoàn thành chiến dịch làm sạch, tạo lập, đồng bộ dữ liệu; phát triển dữ liệu mở và phát triển bền vững;… Thời gian qua, việc thúc đẩy chính quyền số, hạ tầng số, xã hội số,… phát triển kinh tế số đều hướng tới mục tiêu là lấy giá trị cốt lõi của đô thị thông minh để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục