Doanh nghiệp không có chức năng vẫn được giao quản lý hơn 1.600 ha rừng
Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa công bố kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới (trụ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh) tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
Doanh nghiệp này không có chức năng quản lý, bảo vệ rừng và không có đủ điều kiện tài chính để thực hiện dự án nhưng các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông vẫn thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh giao hơn 1.600ha rừng, đất rừng. Tính bình quân, từ thời điểm giao đất giao rừng đến nay, mỗi năm Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới để mất gần 100ha rừng tự nhiên. Việc giám sát, kiểm tra của ngành chức năng tỉnh Đắk Nông cũng kém hiệu quả, thậm chí nhiều báo cáo được xác định thiếu độ chính xác về số liệu, nội dung. Trong khi đó, tình trạng lấn chiếm đất đai, khiếu kiện tại dự án kéo dài, phức tạp, ảnh hưởng xấu đến an ninh – trật tự. Cụ thể, ngày 22/12/2008, ông Đỗ Thế Nhữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ký quyết định cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới thuê 1.678 ha đất, đất rừng để thực hiện dự án quản lý, bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp. Vị trí thửa đất tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức.Nguồn gốc đất thu hồi từ diện tích được giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông) quản lý. Trong số này, có hơn 1.200 ha là rừng tự nhiên, đất không có rừng gần 300 ha, đất trồng điều và một số loại cây công nghiệp hơn 130 ha, còn lại là các loại đất khác.
Ngay từ thời điểm được giao đất, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới đã quản lý lỏng lẻo, kém hiệu quả. Diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá trên quy mô lớn. Đến năm 2015, tổng diện tích rừng được giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới bị xóa trắng hơn 780ha. Đến tháng 2/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông xác định, tổng diện tích rừng được giao cho công ty này bị xóa sổ gần 815ha. Các nội dung khác của dự án như trồng rừng, trồng cao su, tổ chức đầu tư – quản lý dự án đều bị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới thực hiện lỏng lẻo, kém hiệu quả và nhiều sai phạm. Các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông được xác định có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thẩm định dự án, cũng như tham mưu, xử lý khi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới để mất rừng trên quy mô lớn, trong thời gian dài. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới không đăng ký ngành nghề quản lý, bảo vệ rừng nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông vẫn có văn bản khẳng định dự án phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty (văn bản ngày 10/12/2008); tổng vốn đầu tư cần thiết để thực hiện dự án hơn 76 tỷ đồng, còn vốn điều lệ của công ty chỉ hơn 12 tỷ đồng nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn thẩm định nhu cầu sử đụng đất. Năm 2011, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, trong đó nêu rõ, nếu trong năm 2012, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới vẫn để xảy ra phá rừng thì sẽ thu hồi dự án. Nhưng từ đó đến nay, các sở ngành vẫn chưa tham mưu thu hồi, trong khi việc mất rừng vẫn tiếp diễn hàng năm. Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định, từ năm 2009-2018, có 9 đoàn kiểm tra tình hình thực hiện dự án của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới. Nhìn chung số liệu trong các báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thiếu chính xác. Một số chỉ đạo của UBND tỉnh về việc trồng lại rừng cũng không được Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới thực hiện, ngành chức năng cũng không kiểm tra, đôn đốc.Bên cạnh đó, hàng trăm quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND huyện Tuy Đức (chủ yếu đối với các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép - PV) cũng không được thực hiện, trong khi rừng tiếp tục bị tàn phá dai dẳng và các đối tượng lấn chiếm, sang nhượng đất vẫn chiếm dụng và sử dụng đất vi phạm.
Thanh tra tỉnh Đắk Nông kết luận, việc Trung tâm quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp Đắk Nông đưa gần 170 ha đất người dân đang canh tác (trong đó có hơn 130 ha đất trồng điều) vào dự án là không đúng quy định.Phần lớn diện tích rừng (hơn 1.200 ha) được giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới là rừng trung bình, không đủ điều kiện để chuyển đổi trồng cao su, trồng rừng. Đây đều là những sai phạm nghiêm trọng, làm “tiền đề” cho các sai phạm khác trong quá trình thực hiện dự án này.
Cùng với đó, tiến độ thực hiện dự án cũng quá chậm trễ, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới không bố trí đủ nhân lực, vật lực để thực hiện, việc quản lý tài chính, kế toán cũng được xác định có nhiều sai phạm, cần phải xử lý nghiêm. Thanh tra tỉnh Đắk Nông khẳng định, hàng trăm hộ dân tại Tuy Đức và một số huyện lân cận của tỉnh Bình Phước đã có hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng và sang nhượng, canh tác trái phép trên đất rừng. Sau đó là khiếu nại, tố cáo dai dẳng, vượt cấp, trong đó có nhiều nội dung không đúng sự thật. Tất cả các hành vi này đều vi phạm pháp luật. Trong việc này, doanh nghiệp có lỗi là quản lý lỏng lẻo, chính quyền địa phương cũng thiếu kiểm tra, giám sát. Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi toàn bộ dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới và giao diện tích rừng còn lại cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý, bảo vệ; đồng thời giao Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan xử lý kiểm điểm, kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan, bao gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Kiểm lâm, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, Quỹ Bảo vệ – Phát triển rừng Đắk Nông, UBND huyện Tuy Đức... Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới để trao đổi, làm rõ hơn một số nội dung thông tin nhưng không được phản hồi, hợp tác. Theo thông tin của phóng viên, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới không mở chi nhánh tại Đắk Nông, có thời điểm công ty chỉ bố trí 1 người thực hiện công tác quản lý dự án, không có lực lượng quản lý, bảo vệ rừng./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất ở Lâm Đồng
18:38' - 20/09/2019
Chiều 20/9, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can để điều tra, làm rõ về hành vi “Hủy hoại rừng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk: Phát hiện thêm 500m3 gỗ
12:00' - 18/09/2019
Liên quan vụ khai thác gỗ trái phép ở xã Cư Yang, huyện Ea Kar, ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, thêm 500m3 gỗ lậu được phát hiện trong quá trình điều tra mở rộng.
-
Kinh tế & Xã hội
Kiên Giang chi trả dịch vụ môi trường rừng vườn quốc gia Phú Quốc
15:55' - 17/09/2019
Từ tháng 9/2019, tỉnh Kiên Giang thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn vườn quốc gia Phú Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Cà Mau cụ thể 3 đột phá chiến lược đưa kinh tế phát triển 2 con số
20:20'
Chiều 5/1, Đảng ủy UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy UBND tỉnh.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Thái Nguyên kiên định "ba không" trong thu hút đầu tư
20:03'
Chiều 5/1, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ rõ Thái Nguyên cần kiên định quan điểm "ba không" trong thu hút đầu tư.
-
Kinh tế Việt Nam
Vốn doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng gần 78%
19:44'
Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố ngày 5/1, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế năm 2025 là gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
5 địa phương có tăng trưởng GRDP dẫn đầu cả nước năm 2025
19:02'
Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh là 5 địa phương có tăng trưởng GRDP từ 10,27% đến 11,89%, dẫn đầu cả nước và cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.
-
Kinh tế Việt Nam
2 mức quà tặng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho người có công với cách mạng
18:20'
Ngày 5/1, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Cả nước xuất siêu hơn 20 tỷ USD trong năm 2025
18:20'
Theo Cục trưởng Cục Thống kê, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước; trong đó cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,03 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt Nam
Vốn FDI đổ vào Việt Nam đạt hơn 38 tỷ USD
18:19'
Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, ính đến ngày 31/12/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (FDI) đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia Lai thí điểm ki-ốt dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang
18:19'
Gia Lai đã đưa vào thí điểm sử dụng 10 mô hình ki-ốt dịch vụ công tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga
18:06'
Ngày 5/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga Vladimir Petrovich Evtushenkov đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
