BNEWS Trong bối cảnh bất định xoay quanh chính sách thuế quan, rủi ro tỷ giá đang trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vay nợ ngoại tệ.
Tỷ giá được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm nay, đặc biệt trong quý III/2025.
*Áp lực tỷ giá vẫn hiện hữuTrong báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), đà phục hồi của đồng USD trong tháng 5 đã gia tăng đáng kể áp lực giảm giá lên đồng VND. Cùng với đó, tỷ giá cũng chịu sức ép từ trong nước khi nhu cầu ngoại tệ tăng cao.
Theo MBS, trong tháng 5, Kho bạc Nhà nước tiếp tục chào mua USD từ các ngân hàng thương mại với tổng trị giá lên tới 250 triệu USD, qua đó nâng tổng lượng USD mua vào từ đầu năm đến nay lên gần 1,6 tỷ USD. Điều này đã phần nào khiến nguồn cung ngoại tệ càng bị thắt chặt.
Ngoài ra, tháng 5 là tháng cao điểm nhập khẩu, khiến nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp tăng mạnh. Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng đã chạm mức cao kỷ lục tại 26.029 VND/USD vào ngày 29/5, trước khi kết tháng ở mức 26.008 VND/USD, tương ứng với mức tăng 2,2% so với đầu năm. Các chuyên gia của MBS cho rằng, tỷ giá dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm nay. Nguyên nhân là do đồng USD được kỳ vọng sẽ duy trì sức mạnh nhờ chính sách bảo hộ thương mại ở mức cao và mặt bằng lãi suất cao của Mỹ khi Fed dự báo chỉ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm. Bên cạnh đó, rủi ro liên quan đến thuế đối ứng cũng sẽ là yếu tố có tác động lớn đối với tỷ giá USD/VND trong năm 2025. Trong trường hợp thuế đối ứng được giữ ở mức cao sẽ là thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu và thu hút FDI của Việt Nam, dẫn đến nguồn cung ngoại tệ bị siết chặt và tạo thêm áp lực lên tỷ giá. Các chuyên gia của Ngân hàng UOB (Singapore) cho biết, sự suy yếu của đồng VND so với USD chủ yếu xuất phát từ rủi ro gia tăng về khả năng Mỹ tái áp mức thuế 46% nếu các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Việt không đạt được tiến triển rõ rệt. Những yếu tố này dự kiến sẽ tiếp tục tạo áp lực lên VND trong ngắn hạn. Theo UOB, đồng VND sẽ tiếp tục dao động ở vùng giá yếu trong biên độ giao dịch với USD đến hết quý III/2025. Tuy nhiên, từ quý IV/2025 trở đi, VND có thể bắt đầu lấy lại đà phục hồi, hòa nhịp cùng xu hướng cải thiện chung của các đồng tiền châu Á khi bất ổn thương mại dần lắng dịu. Ngân hàng này dự báo tỷ giá quý III/2025 ở mức 26.300 VND/USD và dịu xuống 26.100 VND/USD trong quý IV/2025. Thực tế không chỉ riêng USD/VND, tỷ giá đồng VND so với các ngoại tệ khác cũng chịu biến động mạnh thời gian qua; trong đó, VND giảm giá khoảng 11-12% so với EUR (đồng EURO) và đồng JPY (đồng Yên Nhật). Việc đồng VND mất giá đáng kể so với các ngoại tệ mạnh đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của không ít doanh nghiệp, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các công ty có các khoản vay nợ bằng ngoại tệ. Chẳng hạn, tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ghi nhận khoản lỗ không thường xuyên do diễn biến của đồng JPY trong quý đầu năm.ACV ghi nhận khoản lỗ tỷ giá gần 250 tỷ đồng trong quý I/2025, do tỷ giá JPY/VND tăng, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty này có lãi tỷ giá tới 105 tỷ đồng và quý IV/2024 lãi 652 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I/2025, tổng dư nợ của ACV trên 61.000 tỷ JPY dưới dạng vốn vay ODA tài trợ cho các khoản vốn vay giai đoạn trước đó.
*Doanh nghiệp lưu ý rủi ro tỷ giá
Trước những bất ổn do chính sách thuế quan bất định của Mỹ gây ra, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Theo các chuyên gia, có nhiều rủi ro cần lưu tâm, tuy nhiên các doanh nghiệp có thể gia tăng sức bền và khả năng thích ứng cho hoạt động kinh doanh trước biến động ngoại tệ nếu chủ động phòng ngừa rủi ro. Ông Douglas Matheson, Giám đốc cấp cao Quản lý rủi ro tín dụng và Tuân thủ, Ngân hàng HSBC Việt Nam cho rằng, rủi ro ngoại hối có thể xảy ra như một “trận động đất”: đột ngột, gây sốc và có khả năng gây tàn phá. Biến động tỷ giá có thể gây xói mòn biên lợi nhuận và làm nhiễu các dự báo, thậm chí đối với những đồng tiền có vẻ ổn định. Do đó, nếu không có giải pháp phòng ngừa tự nhiên giữa các loại tiền tệ của doanh thu và chi phí hàng hóa, biến động tỷ giá có thể gây ra biến động mạnh và đột ngột về lợi nhuận. Với những công ty có biên lợi nhuận hẹp hoặc chu kỳ hợp đồng dài, những biến động như vậy có thể dẫn đến chênh lệch giữa lãi và lỗ. Mặc dù vậy, trên thực tế, nhiều công ty vẫn chưa có giải pháp phòng ngừa rủi ro này. Theo khảo sát Quản trị rủi ro doanh nghiệp năm 2024 của HSBC, 47% nhà quản lý tài chính doanh nghiệp cho biết tổ chức của họ không sẵn sàng trước các rủi ro liên quan đến tỷ giá; đồng thời đánh giá rủi ro này cao hơn rủi ro chuỗi cung ứng (35%) hoặc rủi ro khí hậu (34%) khi xếp hạng những rủi ho hàng đầu. Hơn 40% doanh nghiệp tham gia khảo sát bị giảm thu nhập do không phòng vệ rủi ro tỷ giá. Ông Douglas Matheson cho biết, giải pháp để quản lý rủi ro biến động tỷ giá có sẵn từ lâu, nhưng thường bị ngó lơ. Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn, hợp đồng theo tỷ giá được xác định trong tương lai, là công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ phổ biến nhất, ấn định tỷ giá tại thời điểm giao dịch mà không cần quan tâm đến điều khoản thanh toán. “Điều quan trọng là giám đốc tài chính cần xem lại toàn bộ chiến lược tỷ giá của công ty. Trong trường hợp “mất bò mới lo làm chuồng”, các giải pháp phòng ngừa riêng lẻ thường tốn kém trong khi một chiến lược tỷ giá nghiêm túc tập trung vào ổn định biên lợi nhuận, thay vì chạy theo dự báo của thị trường có thể sẽ mang lại hiệu quả bền vững hơn qua thời gian”, ông Douglas Matheson chia sẻ. Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, trong báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách giám sát và không bị coi là thao túng tiền tệ, nhưng cũng bày tỏ quan ngại về chuyển tải bất hợp pháp và khai báo sai xuất xứ. Trong tương lai, Mỹ có thể mở rộng đánh giá sang các chính sách như kiểm soát vốn hoặc đầu tư nhà nước nếu bị cho là gây ảnh hưởng đến tỷ giá. Thuế quan có thể được áp dụng nếu phát hiện hành vi không công bằng. Vì vậy, thuế quan và tỷ giá tiếp tục là những yếu tố rủi ro được giới phân tích khuyến nghị doanh nghiệp cần phải theo dõi chặt chẽ để có chiến lược kinh doanh phù hợp trong thời gian tới.Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/doanh-nghiep-can-quan-tri-chat-rui-ro-ty-gia-truoc-ap-luc-thue-quan-20250611172605691.htm
- Từ khóa:
- thuế quan của mỹ
- tỷ giá
- áp lực tỷ giá
Tin liên quan
Nam Định: Điểm đến của các nhà đầu tư
Từ năm 2023 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nam Đinh luôn đạt hai con số, là minh chứng rõ nhất cho phát triển mạnh mẽ và bền vững của nền kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtDoanh nghiệp nhỏ và vừa bước vào giai đoạn chuyển đổi số thực chất
Việc xây dựng niềm tin số không chỉ liên quan đến an toàn dữ liệu và tuân thủ pháp luật, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị.
-
DN cần biếtKhuyến khích doanh nghiệp đầu tư gần 300 MW điện mặt trời mái nhà
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Thông báo về chỉ tiêu định hướng và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đợt 2 đến hết năm 2027.
-
DN cần biếtBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Từ chuyển đổi số, xây dựng vùng nguyên liệu đến phát triển thương hiệu và logistics, nông sản miền núi để mở rộng cơ hội chinh phục thị trường trong và ngoài nước.
-
DN cần biếtNhà thu mua châu Mỹ đổ về VIS 2026 mở cơ hội bứt phá xuất khẩu cuối năm
Thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), Hoa Kỳ, Brazil cùng nhiều đối tác thương mại tại khu vực châu Mỹ đang gia tăng sự quan tâm đối với nguồn cung từ Việt Nam.
-
DN cần biếtẤn Độ kết luận cuối cùng với chất độn nhựa nhập khẩu từ Việt Nam
Ấn Độ đề xuất áp thuế chống trợ cấp từ 9,11-22,52 USD/tấn đối với chất độn nhựa của doanh nghiệp Việt Nam hợp tác điều tra, trong khi doanh nghiệp khác có thể chịu mức 69,19 USD/tấn.
-
DN cần biếtXử lý gần 20.000 vụ buôn lậu, hàng giả trong 6 tháng đầu năm
6 tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường xử lý gần 20.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 330 tỷ đồng, trong đó hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và vi phạm thương mại điện tử gia tăng.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Quảng Trị nợ thuế hơn 3.800 tỷ đồng
Nợ thuế tại Quảng Trị tăng lên 3.804 tỷ đồng tạo áp lực lớn lên thu ngân sách năm 2026. Ngành thuế đẩy mạnh cưỡng chế, chống thất thu và chuyển đổi số để bảo đảm nguồn lực phát triển kinh tế.
-
DN cần biếtBộ Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão
Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó bão số 1, mưa lũ sau bão theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm an toàn sản xuất.
-
DN cần biếtAEON mở rộng hệ thống bán lẻ, thúc đẩy tiêu dùng tại miền Trung
Ngày 3/7, Tập đoàn AEON (Nhật Bản) tại Việt Nam khai trương Trung tâm Thương mại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê (46 đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê) sau khi mở cửa đón khách từ ngày 1/7/2026.












