Doanh nghiệp lớn ủng hộ G7 giảm lượng rác thải nhựa trên đại dương
Tại Hội nghị Bộ trưởng Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) về biến đổi khí hậu, đại dương và năng lượng sạch, diễn ra từ ngày 19-21/9 ở Halifax, Canada, Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada, Catherine McKenna, thông báo đã thiết lập được “một mối quan hệ đối tác mới với các doanh nghiệp” nhằm giảm thiểu lượng rác thải nhựa trên các đại dương.
Tháng Sáu vừa qua, trừ Mỹ và Nhật Bản, 5 nước G7 còn lại là Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, cùng với Liên minh châu Âu (EU), đã ký bản Hiến chương về ngăn ngừa rác thải nhựa đại dương tại một hội nghị ở khu vực Charlevoix của Canada.Mặc dù không thuộc G7, nhưng Na Uy và Jamaica cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận có mục tiêu tới năm 2030, 100% rác thải nhựa sẽ được tái chế nói trên.
Theo bà McKenna, những doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia ủng hộ chủ trương trên gồm Loblaws, Walmart, Nestle Canada, IKEA, Dow Chemicals, Coca-Cola, BASF Canada và A&W Canada. Hãng Unilever cũng tuyên bố đã thành lập một định chế phi tài chính nhằm giảm thiểu lượng rác thải người tiêu dùng và rác thải doanh nghiệp. Trong khi đó, hãng chế tạo ô tô Volvo đã có kế hoạch nâng tỷ lệ tái sử dụng lượng nhựa trong các dòng xe của hãng lên con số 25% vào năm 2025. Nhóm các quốc gia ủng hộ việc giảm thiểu lượng rác thải nhựa trên đại dương nói trên đang tìm kiếm các biện pháp khả thi nhằm thay thế việc đóng gói sản phẩm bằng nhựa hiện tại, hướng đến mục tiêu đến năm 2040, tất cả các loại rác thải nhựa sẽ được tái chế và tái sử dụng. Còn theo Bộ trưởng Nghề cá Canada, Jonathan Wilkinson, các quốc gia này cũng đang tìm cách giải quyết tình trạng mất các bộ lưới và dụng cụ đánh bắt hải sản trên đại dương. Theo ông Wilkinson, lưới và các dụng cụ nói trên chiếm tới 70% lượng rác thải nhựa xuất hiện trên mặt biển. Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới ước tính mỗi năm có tới 640.000 tấn lưới và các dụng cụ đánh bắt khác bị vứt xuống biển, làm chết khoảng 136.000 con sư tử biển, cá heo, hải cẩu, rùa, cá voi nhỏ và các loài chim biển.Khoảng 70% lượng rác thải nhựa kích thước lớn xuất hiện trên mặt biển là từ các hoạt động đánh bắt hải sản. Giám đốc điều hành Josey Kitson của cơ quan này gọi những rác thải nhựa là “những cái bẫy chết chóc” đối với nhiều loài chim biển, cá và động vật biển.
Ông Wilkinson cho rằng G7 và các quốc gia khác tham gia hội nghị tại Halifax đang tìm kiếm những sáng kiến để ngư dân có thể tái sử dụng dụng cụ đánh bắt và loại bỏ các lưới đánh cá cũ kỹ một cách phù hợp.Song song với đó, G7 cũng đang tìm cách truy xuất nguồn gốc những dụng cụ đánh bắt bị vứt bỏ để xử lý người vi phạm.
Ông Wilkinson khẳng định mặc dù chưa có lịch trình thực hiện cụ thể đối với các cam kết trên, nhưng các bộ trưởng G7 đã nhất trí “thảo luận vấn đề này một lần nữa” tại Hội nghị Kinh tế Xanh tại thủ đô Nairobi của Kenya vào tháng 11 tới.
>>>Hội nghị Bộ trưởng G7 thảo luận về ngăn ngừa rác thải nhựa đại dươngTin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam có nguy cơ thành “bãi rác thải công nghiệp”
17:21' - 22/08/2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018, khối lượng nhựa phế liệu nhập khẩu tăng đột biến gần 200% so cả năm 2017 với mức hơn bốn triệu tấn phế liệu các loại.
-
Đời sống
Dự án biến rác thải thành năng lượng đầu tiên của châu Phi vào hoạt động
08:18' - 20/08/2018
Ngày 19/8, Reppie - cơ sở xử lý, biến rác thải thành năng nượng đầu tiên của châu Phi đã đi vào hoạt động tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.
-
Kinh tế xã hội
Chính phủ Thái Lan cấm nhập khẩu rác thải điện tử và nhựa
15:32' - 16/08/2018
Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Thái Lan, Tướng Surasak Kanchanarat cho biết, mọi loại rác thải điện tử hoặc rác thải nhựa sẽ bị cấm nhập khẩu vào nước này nhằm bảo vệ môi trường.
-
Kinh tế Thế giới
Giải pháp cho cuộc khủng hoảng rác thải nhựa
05:30' - 23/07/2018
Trong bài viết trên báo Jakarta Post, tác giả Aban Marker Kabraji cho biết do không nỗ lực quản lý môi trường nên việc đối phó với chất thải, đặc biệt là ô nhiễm nhựa, vẫn là một cuộc đấu tranh lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/6/2026
22:02' - 18/06/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/6/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Thỏa thuận Mỹ - Iran có hiệu lực: Tàu chở LNG đầu tiên hướng tới eo biển Hormuz
15:53' - 18/06/2026
Ngay sau khi thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran chính thức có hiệu lực, một tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) xuất phát từ Qatar đang tiến về khu vực eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt xung đột Trung Đông
07:46' - 18/06/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 17/6 đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt xung đột Trung Đông và mở cửa lại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Tạo dựng "hệ miễn dịch" cho thương hiệu
06:05' - 18/06/2026
Không còn dừng lại ở những chiến dịch quảng bá bề nổi, các tập đoàn quốc tế đang phải đối mặt với một môi trường truyền thông doanh nghiệp thách thức hơn.
-
Kinh tế Thế giới
Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh
02:59' - 18/06/2026
Cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ dưới quyền tân Chủ tịch Kevin Warsh đã kết thúc vào ngày 17/6 (giờ địa phương) với quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc chuẩn bị cho việc ra mắt siêu hãng hàng không giá rẻ
21:29' - 17/06/2026
Hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc) quyết định thực hiện quyền chuyển đổi đối với lô trái phiếu chuyển đổi vĩnh viễn trị giá 100 tỷ won của Air Busan.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/6/2026
21:07' - 17/06/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/6/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng tháng thứ chín liên tiếp
14:59' - 17/06/2026
Giá hàng hóa tăng và nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn đã bù đắp tác động tiêu cực từ những gián đoạn nguồn cung lớn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.
-
Kinh tế Thế giới
EU thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ
12:30' - 17/06/2026
Nghị viện châu Âu phê chuẩn thỏa thuận thuế quan với Mỹ, hoàn tất bước cuối cùng để hiệp định có hiệu lực và giảm nguy cơ phát sinh căng thẳng thương mại mới.
