BNEWS Theo khảo sát của Reuters, phần lớn các công ty Nhật Bản muốn chính phủ xây dựng ngân sách bổ sung trị giá 10.000 tỷ yen (khoảng 90 tỷ USD) trở lên nhằm xoa dịu tác động của đại dịch COVID-19.
Theo kết quả một khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh), phần lớn các công ty Nhật Bản muốn chính phủ xây dựng một ngân sách bổ sung trị giá 10.000 tỷ yen (tương đương khoảng 90 tỷ USD) trở lên nhằm xoa dịu tác động của đại dịch COVID-19.
Kết quả này là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của giới doanh nghiệp Nhật Bản đối với các kế hoạch kích thích bổ sung của tân Thủ tướng Fumio Kishida.
Khảo sát Doanh nghiệp của Reuters cho thấy 87% các công ty tham gia khảo sát hối thúc chính phủ đưa ra một ngân sách bổ sung lớn để chi cho các biện pháp kích thích, trong đó 40% yêu cầu một ngân sách từ 10.000-20.000 tỷ yen và 23% kêu gọi một ngân sách từ 20.000-30.000 tỷ yen hoặc thậm chí là cao hơn. Trong kết quả khảo sát, 50% các công ty chọn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 là hạng mục chi tiêu hàng đầu, tiếp sau là 15% tìm kiếm hỗ trợ cho các nhà hàng và ngành du lịch, 12% kêu gọi các biện pháp bảo vệ môi trường, và 10% yêu cầu chi cho chuyển đổi số. Nhiều công ty cũng kêu gọi các biện pháp nhằm tăng cường chuỗi cung ứng cho hoạt động sản xuất chip và thúc đẩy tự động hóa tại các nhà máy, cũng như sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để khuyến khích các nhà chế tạo Nhật Bản chuyển hoạt động sản xuất về nước. Về các nền kinh tế nước ngoài, phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ lo ngại rằng sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ, giữa lúc thị trường vẫn còn lo ngại về khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande và những vấn đề trong lĩnh vực bất động sản. Kết quả Khảo sát Doanh nghiệp nói trên được công bố trong bối cảnh tân Thủ tướng Kishida đã yêu cầu nôi các của ông xây dựng một gói kích thích kinh tế hướng đến các hộ gia đình và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Ông Kishida đã cam kết sẽ đưa ra các biện pháp kinh tế trị giá “hàng chục nghìn tỷ yen” để vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này, vốn đang phải “vật lộn” với khối nợ lớn nhất trong số các nước phát triển. Nợ của Nhật Bản hiện cao gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của nước này./.Tin liên quan
Nhật Bản: Đảng đối lập cam kết tăng thuế thu nhập với người giàu
Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) đã công bố cương lĩnh tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hạ viện, trong đó cam kết tăng thuế thu nhập đối với người giàu.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.










